Lan tỏa tri thức đến người khiếm thị

08:09, 07/02/2026

Trong khuôn khổ các hoạt động triển lãm tranh, hội sách báo Xuân Bính Ngọ 2026, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long (cơ sở 1, phường Trà Vinh) phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh phục vụ sách chữ nổi và sách nói cho người khiếm thị.

Người khiếm thị tham gia hoạt động đọc sách nói.
Người khiếm thị tham gia hoạt động đọc sách nói.

Tại đây, 60 người khiếm thị ở các phường Trà Vinh, Long Đức, Hòa Thuận và xã Châu Thành được trải nghiệm hơn 200 bản sách chữ nổi và sách nói đa dạng nội dung từ pháp luật, văn học, lịch sử, đến khoa học kỹ thuật; giúp người khiếm thị tiếp cận thông tin, có thêm động lực vươn lên, phát triển, hòa nhập với cộng đồng. Đồng thời, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng 60 phần quà hỗ trợ người khiếm thị tham gia chương trình.

Ông Lâm Văn Tuyên- Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long cho biết: Chương trình tạo điều kiện cho những người khiếm thị tiếp cận tri thức bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả như: đọc sách chữ nổi, nghe sách nói, hướng dẫn sử dụng máy tính, kỹ năng đọc sách chữ nổi… Qua đó, giúp người khiếm thị tiếp cận tri thức và lan tỏa giá trị nhân văn, thể hiện quyền bình đẳng trong việc tiếp cận văn hóa đọc và trong cuộc sống.

Trong không gian khá ồn ào khi nhiều người nghe sách nói, anh Thạch Sô Khone (43 tuổi, ngụ Khóm 18, phường Trà Vinh) lặng lẽ lướt tay trên những hàng chữ nổi li ti trải đều trên từng trang giấy dày và hơi thô ráp, cảm nhận được thông điệp của quyển sách, anh thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Anh Sô Khone chia sẻ: Tôi bị khiếm thị từ năm 4 tuổi, trước đây được cho đi học ở trường dành cho người khiếm thị nên biết được chữ Braille, thỉnh thoảng tôi cũng có đọc sách. Đây là lần thứ 3 được tham gia hoạt động đọc sách dành cho người khiếm thị, cảm nhận được sự quan tâm của nhiều người dịp Tết đến, tôi vui lắm!

Còn anh Kim Sô Ma Ly (Khóm 2, phường Trà Vinh) thể hiện rõ niềm vui khi cầm trong tay thiết bị đọc sách nói. Anh bày tỏ: Được quan tâm tạo điều kiện tham gia các hoạt động cộng đồng, tôi vui lắm. Dù đã lâu không đọc nhưng nay tham gia, được bổ sung kiến thức, tôi thấy xung quanh còn nhiều điều tốt đẹp để bản thân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chị Thạch Thị Can Nha (39 tuổi, phường Trà Vinh) phấn khởi khi tham gia hoạt động, chị cho biết: Do bị ảnh hưởng dây thần kinh nên mắt bị mù, tuy không biết đọc sách chữ nổi nhưng được hướng dẫn đọc sách nói, cảm nhận được các nội dung về cuộc sống, được mọi người quan tâm thăm hỏi, tham gia trò chơi, được tặng quà, bản thân thấy rất phấn khởi.

Chương trình tiếp tục khẳng định thông điệp trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nơi tri thức trở thành cầu nối, gắn kết yêu thương và chắp cánh ước mơ cho tất cả mọi đối tượng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bà Nguyễn Thị Thu Hà- cán bộ hưu trí, đồng hành cùng Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh mong muốn đưa các sản phẩm sách chữ Braille và sách nói đến người khiếm thị, giúp những người yếu thế bổ sung thêm tri thức, kết nối với thế giới bên ngoài, tạo niềm tin, động lực để họ vươn lên.

Ông Lâm Văn Tuyên cho biết thêm: Hướng tới, Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực để tổ chức nhiều hoạt động, chương trình phục vụ sách lưu động cho người khiếm thị, góp phần xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc hình thành môi trường văn hóa thân thiện và tiện ích. Qua đây, hỗ trợ việc đọc và học tập cho người khiếm thị, giúp họ mở rộng hiểu biết và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và sống lạc quan hơn.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh