Nhiều năm qua, các ngành, các cấp đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách về chăm lo đời sống vùng đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ đó, các địa phương đông dân tộc Khmer trong tỉnh đều có bước phát triển rõ nét. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân ngày càng cải thiện, nâng cao ý thức tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp.
![]() |
| Ông Trần Thê- Bí thư Chi bộ ấp Bà Giam B, xã Đôn Châu (bên phải) chia sẻ về sự phát triển của đồng bào Khmer địa phương. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều chính sách của Trung ương và địa phương nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tiêu biểu như Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình 135, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, nhà ở, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, cử tuyển cho con em người Khmer… Năm 2025, tỉnh thực hiện 9/10 dự án và 10/14 tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng kinh phí trên 284 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân hơn 112 tỷ đồng, hỗ trợ đất ở cho 2 hộ, nhà ở cho 92 hộ, hoàn thành xây dựng mới 71/85 công trình, cải tạo và nâng cấp 2 trường phổ thông dân tộc nội trú… Ngoài ra, thực hiện chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào Khmer, thực hiện các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, đời sống đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm còn 1,6%, hộ cận nghèo giảm còn 3,2%.
Xã Hàm Giang là địa phương có đông đồng bào Khmer, chiếm 89,11% dân số. Nhiều năm qua, được sự quan tâm từ các cấp, xã tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống đồng bào Khmer. Theo ông Lê Thanh Sơn- Chủ tịch UBND xã: Năm 2025, có 113 hộ Khmer khó khăn hưởng lợi từ các chương trình, chính sách, kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Nhiều hộ Khmer được hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt… giúp ổn định cuộc sống. Đặc biệt, hiện có 129 lao động dân tộc Khmer tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp đời sống gia đình khởi sắc.
![]() |
| Bà Thạch Thị Oanh Na (ấp Nhuệ Tứ B, xã Hàm Giang) được hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Bà Thạch Thị Oanh Na (ấp Nhuệ Tứ B) có 2.000m2 đất trồng màu, chủ yếu bắp, bí đỏ kết hợp nuôi bò, được hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, đời sống từng bước cải thiện đáng kể, chăm lo con đến trường đầy đủ, cả gia đình đều phấn khởi.
Xã Cầu Kè có 62% đồng bào dân tộc Khmer, xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách chăm lo, đời sống đồng bào Khmer nâng lên. Ông Thạch Hêne- ấp Xóm Lớn, xã Cầu Kè phấn khởi: “Người dân được xã quan tâm hỗ trợ, từ cho đất đến cất nhà và tạo việc làm kiếm thêm thu nhập. Nhờ đó, nhiều gia đình đã khấm khá, thoát nghèo. Đường đi, điện thắp sáng có đủ, tạo thuận lợi trong cuộc sống, ai ai cũng chí thú làm ăn, biết chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp để vươn lên khấm khá hơn”.
Tại xã Đôn Châu, với 61,3% đồng bào dân tộc Khmer, xã triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đồng bào Khmer nâng cao đời sống, trong đó, quan tâm hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển sản xuất. Năm 2025, thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND, ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh, nông dân Khmer trong xã được hỗ trợ 19 nhà lưới (100 triệu đồng/nhà) trồng rau màu các loại, giúp sản xuất rau sạch, an toàn, đạt hiệu quả kinh tế.
Ông Trần Thê- Bí thư Chi bộ ấp Bà Giam B, xã Đôn Châu cho biết: Ấp có 97% đồng bào Khmer, trước năm 2010, hộ nghèo còn trên 30%, nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đời sống đồng bào Khmer địa phương chuyển biến rõ nét, giờ ấp chỉ còn 3 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội và 12 hộ cận nghèo.
Chung tay xây dựng quê hương
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhiều hộ Khmer đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, ngày công, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng những tuyến đường, cầu nông thôn, làm kênh thủy lợi phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Các vị chư tăng tại 156 ngôi chùa Nam tông Khmer trong tỉnh tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với phật tử, góp phần ổn định trật tự xã hội và xây dựng quê hương.
![]() |
| Nâng cấp đường giao thông xã Nhị Trường, địa phương có gần 70% đồng bào Khmer. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Ông Trần Thê- Bí thư Chi bộ ấp Bà Giam B cho biết thêm: Được quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đồng bào Khmer rất biết ơn Đảng và Nhà nước, từ đó đã đóng góp xây dựng NTM. Các công trình đường nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, đèn đường… đều có sự chung tay góp sức của người dân.
Đón xuân năm nay, đồng bào Khmer được nhân thêm niềm vui khi diện mạo phum sóc có nhiều chuyển biến tích cực, như khoác trên mình “tấm áo mới”. Đồng chí Thạch Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Năm 2026 sở tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo, tạo động lực để đời sống đồng bào Khmer tỉnh nhà phát triển ổn định, bền vững.
NGỌC XOÀN




