Phụ nữ Tập Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

16:26, 21/01/2026

Trong tiến trình xây dựng NTM, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong đời sống kinh tế- xã hội ở cơ sở. Từ phát triển kinh tế gia đình, gìn giữ môi trường sống đến xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình hạnh phúc. Phụ nữ Tập Ngãi đang từng bước tạo nên bức tranh NTM giàu sức sống và bền vững.

Chị Phạm Thị Thanh Thảo (bìa trái) giới thiệu về mô hình nuôi ếch giống.
Chị Phạm Thị Thanh Thảo (bìa trái) giới thiệu về mô hình nuôi ếch giống.

Phụ nữ với phát triển kinh tế hộ gia đình

Xã Tập Ngãi có diện tích tự nhiên trên 58,7km², với hơn 6,6 ngàn hộ dân. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp và các hình thức kinh doanh nhỏ lẻ. Trong bối cảnh đó, phụ nữ không chỉ là lao động chính trong gia đình mà còn là người trực tiếp tham gia, thậm chí làm chủ nhiều mô hình kinh tế.

Hội LHPN xã hiện có 17 chi hội, với hơn 4,4 ngàn hội viên từ 18 tuổi trở lên. Thời gian qua, hội đã tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế từng hộ. Điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của chị em. Nếu trước đây, nhiều phụ nữ chỉ quen với canh tác truyền thống, thì nay đã mạnh dạn tìm hướng đi mới, chủ động tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, tính toán hiệu quả kinh tế và thị trường tiêu thụ.

Tiêu biểu là chị Phạm Thị Thanh Thảo- Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp Ngô Văn Kiệt. Từ năm 2024, vợ chồng chị đầu tư mô hình nuôi ếch giống. Những ngày đầu, việc chăm sóc, xử lý kỹ thuật còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự kiên trì và đồng hành của hội, mô hình dần đi vào ổn định. Hiện hàng tháng, chị Thảo xuất bán từ 50-70 ngàn con ếch giống, giá bán 1 ngàn đồng/con. Mỗi tháng, gia đình chị có nguồn thu đều đặn, góp phần cải thiện đời sống và tạo thêm việc làm tại chỗ cho 2 lao động địa phương.

Đặc biệt, Hội LHPN xã Tập Ngãi quan tâm đến công tác hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo, nhất là các hộ do phụ nữ làm chủ. Nhiệm kỳ 2021-2025, hội đã quản lý, đầu tư mới và tái đầu tư vốn cho 1.516 hộ vay, với tổng nguồn vốn trên 63 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Dung- hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Ngãi Lợi, chia sẻ: Được vay 50 triệu đồng, tôi đầu tư nuôi bò sinh sản kết hợp làm các sản phẩm như chanh muối, chè, chuối chiên bán hàng ngày. Nguồn thu tuy không lớn nhưng đều, giúp gia đình trang trải sinh hoạt và có tích lũy.

Qua các hoạt động hỗ trợ sinh kế, Hội LHPN xã đã đồng hành cùng hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong nhiệm kỳ, có 33 hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã bình quân 0,26 %/năm.

Xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2025, qua rà soát, toàn xã còn gần 1 ngàn hộ chưa đạt đủ các tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Từ thực tế đó, hội chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho từng chi hội, tổ phụ nữ, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ từng hộ.

Đến nay, đã hỗ trợ 863 hộ vươn lên đạt đủ 8 tiêu chí, nâng tổng số hộ đạt chuẩn “5 không, 3 sạch” của toàn xã lên gần 2,7 ngàn hộ. Trong đó, số hộ hội viên phụ nữ chiếm hơn 2,6 ngàn hộ, đạt trên 96%.

Bên cạnh, nhiều mô hình bảo vệ môi trường được triển khai và nhân rộng như phân loại rác thải tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng 1 lần, ngôi nhà tiết kiệm thu gom rác rải nhựa, xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Toàn xã hiện có hơn 729 hội viên tham gia các mô hình bảo vệ môi trường, 17/17 chi hội đều xây dựng công trình, phần việc cụ thể gắn với chỉnh trang cảnh quan nông thôn.

Chị Lê Thị Hoàng- Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Ngãi Trung, chia sẻ: Khi chị em hiểu rõ lợi ích của môi trường sạch đối với sức khỏe và đời sống gia đình, việc tham gia phong trào trở nên tự giác và thường xuyên hơn. Từ những việc nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, trồng hoa trước nhà, các tuyến đường trong ấp ngày càng khang trang, tạo diện mạo mới cho vùng quê.

Thông qua phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, nhiều giá trị tốt đẹp được duy trì và lan tỏa trong cộng đồng.

Các chi hội thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về kỹ năng nuôi dạy con, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, văn minh; vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Từ đó, nhiều gia đình hội viên trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng ấp văn hóa, khu dân cư văn minh. Toàn xã hiện duy trì 16/16 ấp đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 5 ấp NTM kiểu mẫu.

Bà Thạch Thị Mỹ Hạnh- Chủ tịch Hội LHPN xã Tập Ngãi cho biết: Thời gian tới, hội tiếp tục tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, gắn xây dựng gia đình hạnh phúc với nâng cao chất lượng đời sống tinh thần. Đồng thời, chú trọng nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để chị em tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội.

Từ kinh tế đến môi trường, từ gia đình đến cộng đồng, phụ nữ Tập Ngãi đang từng ngày góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Những đóng góp bền bỉ, lặng thầm nhưng thiết thực ấy đã và đang tạo động lực để xã Tập Ngãi tiếp tục phát triển theo hướng xanh, văn minh và bền vững trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh