Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, xã Hương Mỹ đã triển khai nhiều dự án sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó, tạo việc làm tại chỗ, giúp hộ nghèo, cận nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, Tổ 2, ấp Thạnh Tây phấn khởi chia sẻ hiệu quả mô hình may gia công thoát nghèo. |
Tại ấp Thạnh Tây, mô hình may gia công đang phát huy hiệu quả rõ nét, nhất là đối với phụ nữ nhàn rỗi, phụ nữ nuôi con nhỏ không thể đi làm xa.
Ông Ngô Hiệp Hòa- Bí thư Chi bộ ấp Thạnh Tây cho biết, xã đã tạo điều kiện để chị em phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đầu tư máy móc, thiết bị may mặc, hình thành sinh kế ổn định ngay tại gia đình.
“Từ mô hình này, nhiều hộ có thêm thu nhập, đời sống cải thiện rõ rệt. Một số hộ đã thoát nghèo bền vững. Số hộ nghèo trong ấp giảm đáng kể so với các năm trước”- ông Hòa nói.
Một trong những hộ vươn lên từ mô hình may gia công là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, ngụ Tổ 2, ấp Thạnh Tây. Trước đây, chị nuôi hai con nhỏ, thu nhập không ổn định, thuộc diện hộ nghèo của xã. Được chính quyền địa phương giới thiệu vay hơn 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội cách đây khoảng 2 năm, chị đầu tư mua máy may để tạo sinh kế. Ban đầu chỉ làm một mình, sau khi có điều kiện, chị mở thêm máy, tạo việc làm cho nhiều chị em trong ấp. Từng đi may tại TP Hồ Chí Minh, chị tích lũy được kinh nghiệm, chủ động nhận hàng và hoàn thiện sản phẩm.
Chị Tú chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống gia đình tôi rất vất vả, lo bữa nay chưa xong đã nghĩ tới bữa mai. Giờ có việc làm ổn định, thu nhập đều, tôi yên tâm lo cho con cái ăn học”.
Tương tự, chị Huỳnh Thị Bích Vân cùng ấp Thạnh Tây trước đây làm may tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi về quê lập gia đình, chị Bích Vân sinh con nên không thể tiếp tục đi làm xa. Nhờ mối liên hệ với các xưởng may, chị kết nối lấy hàng về địa phương, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động nữ.
Theo chị Vân, chị em nào không đi làm công ty, có con nhỏ cần đưa đón đều có thể tham gia. Tùy năng lực, mỗi người có thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng/tháng.
Không chỉ giúp hộ nghèo thoát nghèo, mô hình may gia công còn tạo việc làm linh hoạt cho phụ nữ nội trợ.
Chị Bùi Anh Thư, cùng Tổ 2, ấp Thạnh Tây cho biết: Chị ở nhà chăm con nhỏ, việc đi làm công ty gặp nhiều trở ngại do phải đưa đón con nhiều lần trong ngày. Chị Anh Thư tham gia may gia công tại cơ sở may của chị Bích Vân không ràng buộc thời gian, vừa lo được cho con, vừa có thêm thu nhập ổn định.
“Sau sáp nhập, xã Hương Mỹ đã triển khai 15 dự án đa dạng sinh kế thoát nghèo cho các hộ nghèo, cận nghèo. Kết thúc năm 2025, toàn xã giảm 105 hộ nghèo. Hiện xã còn 97 hộ nghèo. Năm 2026, xã phấn đấu giảm thêm 56 hộ nghèo, tập trung vào các hộ có lao động trong độ tuổi, có khả năng và quyết tâm vươn lên”, ông Nguyễn Minh Thùy- Phó Chủ tịch UBND xã Hương Mỹ.
Bài, ảnh: PHAN HÂN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin