Năm 2025, công tác phát triển người tham gia BHYT của tỉnh đạt được kết quả quan trọng, với tỷ lệ bao phủ đạt 95,8% dân số. Đây là con số ấn tượng, minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị trong mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và bền vững cho người dân.
![]() |
| Ra quân tuyên truyền BHXH, BHYT. Ảnh: Phan Hân |
Tấm “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho người dân
Để duy trì sự sống, các bệnh nhân (BN) chạy thận tại các BVĐK và trung tâm y tế phải lọc máu hàng tuần, hàng tháng, chi phí cho mỗi BN lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nếu không có chính sách BHYT, không có thẻ BHYT thì không ít BN gặp khó khăn về tài chính, thậm chí không có khả năng điều trị. Tấm thẻ BHYT trở thành chỗ dựa thực sự cho người bệnh.
Hơn 5 năm lọc máu điều trị căn bệnh suy thận mạn tại BVĐK Trà Vinh, ông Thạch Văn H. (xã Tập Sơn) được BHYT chi trả đến 95% chi phí điều trị. “Bác sĩ cho biết bệnh suy thận phải chạy thận suốt đời. Vì vậy, nếu không tham gia BHYT, gia đình tôi không thể gánh vác nổi khoản viện phí này. Tháng đóng 5% cần thêm hơn 500.000đ, tôi cũng an tâm chạy thận để mình được khỏe hơn”- ông H. nói.
Với những BN có thẻ BHYT, việc điều trị sẽ dễ dàng hơn, vì hầu hết các chi phí được bảo hiểm thanh toán. Bác sĩ có thể chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng, xét nghiệp và sử dụng các loại thuốc nhưng với những trường hợp không có thẻ BHYT sẽ phải cân nhắc và dựa trên khả năng của gia đình. Không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, BHYT còn tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng kỹ thuật cao.
Ông N.V.H. (80 tuổi, xã Hòa Hiệp) cho biết: “Tôi bị nhồi máu cơ tim cấp, nhờ các bác sĩ BVĐK Vĩnh Long cấp cứu đặt stent can thiệp mạch vành kịp thời nên ông mới khỏe. Chi phí cho đặt stent hơn 80 triệu đồng, có BHYT nên nhà ông đóng chưa tới 9 triệu đồng”.
Đối với nhiều gia đình, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, BHYT thật sự là chỗ dựa vững chắc. “Nhờ có thẻ BHYT mà tôi được thăm khám lấy thuốc hàng tháng cho các bệnh già huyết áp, tiểu đường, gout,… không phải quá lo nghĩ vấn đề tiền bạc khi bệnh nữa”- bà Trần Thị Bé Năm (xã An Bình) cho biết.
Người dân hài lòng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Theo BS.CK2 Nguyễn Thanh Truyền- Giám đốc BVĐK Vĩnh Long, tấm thẻ BHYT có ý nghĩa rất lớn đối với người bệnh, đặc biệt là những người mắc bệnh mạn tính phải điều trị suốt đời, người bị bệnh nặng, tai nạn phải phẫu thuật… Nhiều kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch, đột quỵ, ung thư, cơ xương khớp, phẫu thuật nội soi… được bệnh viện triển khai, giúp nhiều BN nghèo có cơ hội được điều trị tại địa phương. Nhờ có thẻ BHYT mà nhiều BN được Quỹ BHYT chi trả số tiền lớn trong quá trình khám chữa bệnh, giảm gánh nặng về kinh tế.
Với tỷ lệ bao phủ đạt 95,8% dân số tham gia BHYT, tỉnh đang tiến gần mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Để đạt được kết quả này, tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và linh hoạt, trong đó, công tác tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ, đa dạng hình thức, sát với từng nhóm đối tượng.
![]() |
| Năm 2025, tỷ lệ người khám, chữa bệnh sử dụng thẻ BHYT để thanh toán chi phí tại các cơ sở y tế đạt trên 94%. |
Các chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, người hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đặc biệt, năm 2025, ngành BHXH tỉnh huy động gần 1.800 thẻ BHYT trao đến tay người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung tay vì cộng đồng, xã hội của các nhà tài trợ và tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHYT, góp phần mở rộng diện bao phủ và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Năm 2025, tỷ lệ người khám chữa bệnh sử dụng thẻ BHYT tại các cơ sở y tế đạt trên 94%. Quỹ BHYT đã chi cho trên 7,5 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT với số tiền gần 3.500 tỷ đồng. Nhiều trường hợp mắc bệnh nặng, chi phí điều trị cao đã được Quỹ BHYT thanh toán hàng tỷ đồng.
“Việc mở rộng độ bao phủ BHYT tỉnh, ngành BHXH còn phối hợp với ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; bảo đảm cân đối, sử dụng quỹ hiệu quả, vừa bảo đảm đầy đủ quyền lợi, tạo niềm tin cho người tham gia. Cải thiện thái độ phục vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong y tế. Mục tiêu không chỉ là có thẻ BHYT mà là người dân được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, liên tục và hiệu quả”- ông Phạm Minh Dương- Giám đốc BHXH tỉnh cho biết.
Với kết quả đạt được trong năm 2025, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, hướng tới một hệ thống y tế công bằng và bền vững. Đó không chỉ là thành quả của chính sách đúng đắn mà còn là sự đồng thuận và niềm tin của người dân vào hệ thống an sinh xã hội, BHYT vì sức khỏe mỗi người, vì tương lai của cả cộng đồng.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin