Trong điều kiện kinh tế nông thôn còn nhiều khó khăn, việc phát huy các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế đã trở thành hướng đi hiệu quả. Từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến phát triển các mô hình gia công tại chỗ, nhiều mô hình đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo, từng bước cải thiện đời sống nông thôn.
![]() |
| Trưởng Ban Nhân dân ấp Phú Thọ II- Huỳnh Bảo Kỳ thăm cơ sở may của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy. |
Chuyển đổi kinh tế, tạo việc làm tại chỗ
Thông qua công tác tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, nhiều hộ dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ canh tác truyền thống, kém hiệu quả sang các mô hình mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Tại ấp Đại Mong, xã Tiểu Cần mô hình trồng ngò gai đang được xem là hướng đi mới mang lại hiệu quả thiết thực.
Nông dân Thạch Ra (ấp Đại Mong) từ khi chuyển 2,5 công đất lúa kém hiệu quả sang trồng dừa kết hợp xen canh ngò gai. Mỗi tháng, gia đình ông cung ứng thị trường gần 3 tấn ngò gai với giá bán 7 ngàn đồng/kg, thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa trước đây.
Theo ông Thạch Ra, đây là loại rau gia vị dễ trồng, ít sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn và cho thu hoạch quanh năm. Đặc biệt vào dịp Tết đầu ra của sản phẩm ổn định, nhu cầu thị trường cao, giúp người trồng yên tâm sản xuất.
Tại ấp Phú Thọ II, xã Tiểu Cần các mô hình kinh tế phi nông nghiệp, nhất là gia công tại chỗ, đang phát huy vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm. Toàn ấp hiện có 390 hộ dân, đến nay chỉ còn 3 hộ cận nghèo.
Kết quả này có sự đóng góp tích cực từ các mô hình gia công tại chỗ, tiêu biểu là mô hình may giỏ xách nhựa xuất khẩu do bà Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng ra kết nối với doanh nghiệp tổ chức thực hiện. Thông qua mối quan hệ người thân đang làm việc tại công ty sản xuất giỏ xách nhựa xuất khẩu, gần 2 năm qua, bà Thúy đã đưa mô hình may gia công về địa phương.
Bà Thúy chia sẻ: Ban đầu được công ty hỗ trợ đầu tư 9 máy may, tạo điều kiện cho người dân tham gia các công đoạn như may quay, xỏ dây. Gần cuối năm nhu cầu sản xuất tăng cao, bình quân khoảng 2-3 ngày, cơ sở hoàn thành từ 3-4 ngàn sản phẩm, giúp lao động có thu nhập từ 4-6 triệu đồng/tháng.
Theo ông Huỳnh Bảo Kỳ- Trưởng Ban Nhân dân ấp Phú Thọ II, mô hình gia công thu hút nhiều lao động tham gia, chủ yếu là phụ nữ trung niên và lao động nhàn rỗi. Nhiều hộ vừa buôn bán nhỏ, vừa tham gia may gia công, góp phần tăng thêm nguồn thu, cải thiện đời sống gia đình.
Bà Nguyễn Thị Loan (ấp Phú Thọ II) bày tỏ: Gia đình không có đất sản xuất, chồng làm thuê theo mùa vụ. Tranh thủ thời gian đưa đón con đi học, bà nhận may giỏ nhựa tại nhà, với mức thu nhập ổn định, góp phần trang trải chi phí sinh hoạt và việc học hành của con.
![]() |
| Gia đình ông Huỳnh Văn Bé Sáu với nghề đan đát tại nhà. |
Bên cạnh đó, ông Huỳnh Văn Bé Sáu, ngụ cùng ấp, là hộ tiêu biểu gắn bó với mô hình gia công đan đát hơn 5 năm nay. Ông đứng ra liên kết với doanh nghiệp, làm đầu mối nhận hàng gia công tại nhà và phân phối cho khoảng 25 lao động tham gia đan đát, tiền công gia công dao động 12-25 ngàn đồng/sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống người dân địa phương.
Ông Bé Sáu cho biết: Hàng tuần, ông giao khoảng 1 ngàn sản phẩm, riêng bản thân ông vừa trực tiếp sản xuất, vừa nhận hoa hồng, với thu nhập khoảng 3,5 triệu đồng/tháng. Ngoài đan đát, ông còn canh tác 6 công lúa, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho gia đình.
Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
Xác định thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua xã Tam Ngãi đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm lo đời sống Nhân dân. Là xã an toàn khu, người dân trên địa bàn được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% BHYT, góp phần giảm chi phí khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ông Trần Thanh Bình- Bí thư Đảng ủy xã Tam Ngãi cho biết: Trong lĩnh vực nhà ở, xã rà soát, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào Khmer hoàn cảnh khó khăn, cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong năm 2025, xã hỗ trợ xây dựng 90 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và thân nhân liệt sĩ, với trên 3,38 tỷ đồng, giúp người dân an cư, yên tâm lao động sản xuất. Cùng với đó, các chương trình vay vốn ưu đãi, hỗ trợ sinh kế triển khai hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế hộ gia đình.
Song song với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ dân đã chủ động vươn lên. Điển hình là bà Nguyễn Thị Loan (ấp Kinh Suôi, xã Tam Ngãi), hộ gia đình chính sách vừa được hỗ trợ nhà ở 70 triệu đồng.
Bà Loan chia sẻ: Tết đến có được ngôi nhà mới kiên cố, gia đình rất vui. Để cải thiện cuộc sống, bà tận dụng 2 công đất trồng chanh bông tím, hiện đang cho thu hoạch với giá bán 10,5 ngàn đồng/kg, sản lượng từ 500kg mỗi đợt, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.
Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội gắn với phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế phù hợp, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, tạo động lực vững chắc cho công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin