Tết Quân dân năm 2026, tỉnh được tổ chức tại 3 xã: Bình Phú, Ngãi Tứ và Chợ Lách với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ người dân, thực hiện tốt an sinh xã hội. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo không khí vui tươi ấm áp, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.
![]() |
| Gia đình ông Sơn Xăng và bà Kim Thị Xuân Hòa vui mừng có được căn nhà mới. |
Hoàn thành các công trình, phần việc ý nghĩa
Tại xã Bình Phú, theo kế hoạch, hoạt động Tết Quân dân sẽ diễn ra vào ngày 2-3/2 (ngày 15-16 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Hiện công tác chuẩn bị từ tháng 11 đến nay cơ bản hoàn tất với nhiều hoạt động xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách…
Cụ thể, xã tăng cường các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa hoạt động Tết Quân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM”, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Đặc biệt, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 100 trụ đèn thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” dài khoảng 3km tại ấp Tân Định, kinh phí 180 triệu đồng; 96 trụ đèn tại ấp Tất Vinh, dài 2,8km, kinh phí 172 triệu đồng; xây dựng cầu bê tông ấp Thiện Chánh, ngang 3m, dài 16m, kinh phí 170 triệu đồng; xây mới 1 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, 5 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và sửa chữa 1 nhà tình nghĩa, tổng kinh phí 390 triệu đồng.
Phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng 10 xe lăn cho người khuyết tật và nhiều phần quà hỗ trợ người hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Trần Quốc Cường- Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú, Phó Trưởng BCĐ tổ chức Tết Quân dân xã cho biết: Kế hoạch từ đây đến ngày diễn ra Tết Quân dân tổ chức thăm hỏi, tặng quà 650 gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, tặng 200 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh, phối hợp Sở Y tế khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân… Đồng thời, diễn ra các hoạt động, như trưng bày các loại sản phẩm OCOP, gói bánh tét chủ đề “Tết đoàn viên”, thi nấu ăn, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ…
Chăm lo đời sống người dân
Tại lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Ngũ Long, thuộc ấp Thiện Chánh, người dân và chính quyền địa phương rất háo hức, vui mừng. Bởi cây cầu hoàn thành đưa vào sử dụng, ngoài việc đáp ứng nhu cầu đi lại, giao lưu hàng hóa của người dân khu vực ấp Thiện Chánh, Nguyệt Trường được thuận lợi còn góp phần cùng địa phương hoàn thành, nâng chất tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM.
Ông Nguyễn Văn Hải- Bí thư Chi bộ ấp Thiện Chánh phấn khởi: “Cầu Ngũ Long tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản (lúa, thanh long, dừa) của trên 80 hộ dân (khoảng 300 người). Đặc biệt, số lượng học sinh đi khá đông nên việc xây dựng cầu rất cần thiết. Tôi cũng như người dân rất phấn khởi! Các công trình dịp Tết Quân dân tại địa phương đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân”.
Bên căn nhà mới còn mùi sơn, ông Sơn Xăng và bà Kim Thị Xuân Hòa, hộ cận nghèo thuộc ấp Nguyệt Lãng B xúc động chia sẻ “mừng không ngủ được” khi có được căn nhà kiên cố, ấm áp. Bà Hòa xúc động: “Được căn nhà kiên cố, sạch đẹp, năm nay gia đình tôi được đón Tết trong căn nhà mới, ấm áp, vợ chồng tôi và mấy cháu nhỏ vui lắm. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo địa phương”.
Được biết, gia đình quá khó khăn, ông bị bệnh tai biến 3 năm trước nên giờ sức khỏe yếu, chỉ làm tạm mỗi ngày được khoảng 70.000đ còn bà đi làm ở vựa ve chai, mỗi ngày được 150.000đ nhưng phải chăm lo cho 4 đứa cháu nhỏ. Khi được xét tặng nhà tình thương, ông bà rất vui nhưng không có tiền đối ứng. Qua 1 tháng xây dựng, căn nhà khoảng 40m2 kinh phí đúng 60 triệu đồng được hỗ trợ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Những công trình, phần việc thiết thực, những phần quà nghĩa tình dịp Tết Quân dân đã mang mùa xuân ấm áp đến với người dân vùng khó khăn dịp Tết đến Xuân về, là thông điệp về sự sẻ chia, đoàn kết giữa quân và dân. Từ đó, người dân địa phương hiểu và ấn tượng tốt đẹp về Tết Quân dân, về hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ xã hội bình yên mà còn chung sức cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, tham gia xây dựng NTM, góp phần vun đắp “thế trận lòng dân” bền vững.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin