Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, công tác trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng được tiến hành thường xuyên và có hiệu quả, diện tích rừng ngày càng mở rộng; hệ thống rừng ngập mặn ven biển được phục hồi.
Trong 5 năm qua, toàn tỉnh trồng mới và trồng bổ sung 918ha rừng tập trung, chăm sóc hàng năm khoảng 235ha, khoán bảo vệ rừng khoảng 6.273 ha/năm; nâng tổng diện tích rừng toàn tỉnh đạt trên 14.400ha (trên 1.850ha rừng đặc dụng, gần 6.850ha rừng phòng hộ, gần 4.000ha rừng sản xuất, gần 1.800ha rừng ngoài quy hoạch).
Tỷ lệ che phủ rừng đến thời điểm hiện tại đạt 2,3%; đã trồng mới gần 9,5 triệu cây xanh. Qua đó, góp phần hạn chế xói lở, chắn gió, bảo vệ bờ biển, ổn định môi trường sinh thái cho sản xuất nông nghiệp.
Về các sản phẩm từ lâm nghiệp, giai đoạn 2021-2025, hàng năm khai thác được khoảng 88.000m3 gỗ, 531.570ster củi, hơn 4,4 triệu cây tre trúc, hơn 51,33 triệu lá dừa nước, khoảng 275 tấn măng tươi.
Thời gian tới, tỉnh tiếp tục bảo vệ rừng hiện có, trồng rừng ven biển và ven sông chống sạt lở, phát triển rừng sản xuất và cây gỗ lớn nâng cao thu nhập; khuyến khích giao đất, giao rừng cho dân; phát triển mô hình kinh doanh nông- lâm- thủy sản kết hợp.
Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Phát triển lâm nghiệp tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, phấn đấu đến năm 2030 diện tích rừng giữ ổn định khoảng 14.474ha, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 2,3%.
NGUYÊN KHANG


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin