Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến nay, ước thiệt hại do triều cường, thiên tai gây ra toàn tỉnh trên 51 tỷ đồng. Các loại thiên tai chủ yếu là giông, lốc, mưa lớn, sạt lở bờ sông, bờ biển.
![]() |
| Ngành chức năng nhanh chóng khắc phục thiệt hại sau thiên tai. |
Trong đó: giông, lốc làm bị thương 1 người, sập và tốc mái 54 căn nhà, cơ sở, kho chứa lúa, thiệt hại trên 1.750ha lúa, 1.400ha mạ, gần 82ha hoa màu, 1,95ha cây ăn trái, làm chập điện một trụ điện hạ thế.
Toàn tỉnh xảy ra 137 tuyến/điểm sạt lở, làm mất 7.700m bờ biển, bờ sông, kênh, rạch kèm theo các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng 521 hộ dân.
Triều cường gây ngập úng trên diện rộng, làm ảnh hưởng gần 350ha lúa, trên 3.220ha cây ăn trái, trên 125ha cây hàng năm, 290ha hoa kiểng và trên 227ha hoa màu; 6,38ha nuôi thủy sản; trên 70,2km bờ bao bị tràn, ngập 7,32km đường quốc lộ và 29,47km đường giao thông; 45 căn nhà cùng 2 phòng học tại một số xã, phường; gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Thời gian tới, ngành nông nghiệp triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến 2050 và Đề án Phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến 2030; tập trung đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án hộ đê, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để xử lý sự cố, giảm nhẹ thiệt hại, và ổn định đời sống người dân.
Tin, ảnh: THẢO LY



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin