Từ đầu năm đến nay, triều cường trong tỉnh diễn biến phức tạp với mực nước dâng cao, kèm theo mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở và sụt lún tại nhiều khu vực.
Đáng chú ý, diễn biến triều cường năm 2025 dâng cao bất thường, khi đỉnh triều giữa tháng 9 âl tại trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách đã vượt mức nước lịch sử năm 2022 lần lượt là 9cm và 7cm. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất sản xuất nông nghiệp, vườn cây ăn trái, kết cấu hạ tầng, cũng như đời sống và sinh hoạt của người dân.
![]() |
| Người dân nên thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết- thủy văn để giảm thiểu thiệt hại do triều cường, thiên tai. |
Thiệt hại trên 15 tỷ đồng
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến nay, triều cường đã gây thiệt hại trên 15 tỷ đồng. Thiệt hại về thủy lợi là lớn nhất, chiếm trên 10,1 tỷ đồng. Triều cường gây ngập úng trên diện rộng, làm ảnh hưởng tổng cộng gần 350ha lúa và trên 3.230ha cây ăn trái.
Thiệt hại nông nghiệp (hoa màu) trên 2,5 tỷ đồng, cây ăn trái 800 triệu đồng và thủy sản gần 1,6 tỷ đồng. Cụ thể, tại xã Nhơn Phú, gần 230ha hoa màu, trên 4ha cây ăn trái bị thiệt hại từ 30-70%; tràn 15,17ha nuôi thủy sản, gây thất thoát cá, tôm, lươn.
Về kết cấu hạ tầng, toàn tỉnh ghi nhận 125 vị trí sạt lở, lún, vỡ bờ bao, đê, kè với tổng chiều dài trên 6,1km, chủ yếu là các bờ bao có kết cấu yếu. Triều cường cũng làm ngập 7,32km đường quốc lộ và 29,47km đường giao thông.
Ngoài ra, 96 căn nhà cùng 2 phòng học tại một số xã, phường cũng bị ảnh hưởng, làm gián đoạn giao thông và hoạt động dạy học.
Ông Lê Quang Răng- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết diện tích lúa bị ngập chủ yếu tại các khu vực trũng, ruộng ven sông, làm giảm năng suất và có nguy cơ mất mùa.
Đối với cây ăn trái, thiệt hại không chỉ về cây trồng mà còn về chất lượng sản phẩm và nguy cơ phát sinh sâu bệnh do ngập kéo dài.
Nỗ lực ứng phó, khắc phục thiệt hại
Ông Trương Hoàng Giang- Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn, nhận định toàn tỉnh có cao trình địa hình thấp nên hầu hết các khu vực đều chịu ảnh hưởng, trong đó các phường Long Châu, Phước Hậu, Thanh Đức thường bị ngập nặng hơn.
Ông khuyến cáo người dân cần chủ động ứng phó, phát huy kinh nghiệm phòng, chống ngập lụt, và thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết- thủy văn của đài.
Trước diễn biến phức tạp, các địa phương đã tổ chức theo dõi chặt chẽ mực nước, tăng cường rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ, khắc phục ban đầu.
Bà Nguyễn Thụy Yến Phương- Bí thư Đảng ủy xã Cái Ngang, cho biết địa phương đã chỉ đạo lực lượng tại các ấp phối hợp với người dân triển khai phương án ứng phó kịp thời. Đa số các ấp đã thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục nhanh.
Ông Lâm Văn Tân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ kết hợp cơ giới để khắc phục các đoạn đê, bờ bao có nguy cơ vỡ.
Giai đoạn 2026-2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường dự kiến triển khai thực hiện 35 dự án đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, dân sinh và phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu, với tổng vốn đầu tư khoảng 32.400 tỷ đồng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với địa phương khảo sát, thống kê, lập hồ sơ tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại và sửa chữa các tuyến đê bao xung yếu.
Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường xây dựng và đề xuất các giải pháp, dự án huy động xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp. Sở cũng chỉ đạo xử lý kịp thời các sự cố đê điều, đồng thời hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.
Các giải pháp sẽ kết hợp hài hòa giữa biện pháp công trình và phi công trình, trong đó chú trọng việc di dời dân cư để đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Bài, ảnh: NGUYÊN KHANG



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin