Toàn tỉnh hiện có 445 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đại diện cán bộ hưu trí, chức sắc, chức việc các tôn giáo, sản xuất giỏi… Những người có uy tín được cộng đồng tôn vinh, kính trọng, bầu chọn và xem đó là tấm gương để học tập noi theo.
![]() |
| Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh trong chuyến tham quan tại Hà Nội. Ảnh: Sở Dân tộc và Tôn giáo |
Cầu nối giữa “ý Đảng- lòng dân”
Tỉnh có trên 373.640 đồng bào DTTS, chiếm 11,03% dân số, nhiều nhất là dân tộc Khmer hơn 353.000 người (chiếm 10,4%), dân tộc Hoa hơn 17.300 người (0,41%) và một số ít dân tộc khác.
Toàn tỉnh có 156 chùa Phật giáo Nam tông Khmer với gần 4.000 chư tăng tu học và hành đạo, vừa là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, vừa là nơi giữ gìn bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, phong tục tập quán của đồng bào Khmer. Đây là đặc điểm nổi bật thể hiện sự đa dạng văn hóa- tôn giáo, tạo nên diện mạo phong phú cho tỉnh.
Theo bà Thạch Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo: Đảng và Nhà nước luôn khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh quyết định mọi thắng lợi.
Vì vậy, công tác dân tộc, tôn giáo luôn được coi trọng, xem là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Trong đó, một trong những nhiệm vụ then chốt là xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, đây là những “hạt nhân nòng cốt” ở cơ sở, giữ vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho hệ thống chính trị ở cơ sở.
Giai đoạn 2021-2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận 2.332 lượt người có uy tín.
Những người có uy tín có điểm chung là có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, có uy tín và khả năng tập hợp quần chúng. Họ là tấm gương để đồng bào noi theo, qua đó tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.
Người có uy tín không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; giúp đồng bào các dân tộc nhận thức rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Khi có sự xuất hiện của các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, người có uy tín là những người đi đầu trong việc định hướng dư luận, giúp đồng bào nâng cao cảnh giác, là cầu nối bền chặt gắn kết “ý Đảng với lòng dân”, thúc đẩy tiến bộ xã hội.
![]() |
| Ông Thạch Rương (bên phải) trao đổi về công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Thông qua đó, đã kiên trì vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn đoàn kết, tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng NTM. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn như cầu, đường giao thông, thủy lợi, trường học… đều có sự đóng góp tích cực cả về vật chất lẫn tinh thần của người có uy tín.
5 năm qua, người có uy tín trực tiếp xây dựng 12 công trình cầu nông thôn, vận động đóng góp trên 2,4 tỷ đồng, hiến hơn 55.400m² đất, đóng góp 15.703 ngày công lao động thực hiện các công trình góp phần xây dựng NTM; vận động hơn 5,6 tỷ đồng, hàng ngàn phần quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng 20 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dân an cư lạc nghiệp.
Giai đoạn 2021-2025, những người có uy tín đã tham gia hòa giải 1.098 vụ việc, trong đó có 908 vụ thành công. Cho thấy vai trò “người trọng tài công tâm”, góp phần ngăn ngừa những mâu thuẫn nhỏ có nguy cơ bùng phát thành “điểm nóng” phức tạp.
Những việc làm thiết thực
Tại xã Trà Cú, ông Kim Chô- người có uy tín ấp Xoài Thum, địa phương có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, luôn được chính quyền địa phương và người dân tín nhiệm. Ông luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào, tạo niềm tin để bà con cùng thực hiện, tiêu biểu là tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất để mở rộng tuyến đường chính của ấp.
Đồng thời, với nhiệm vụ Thư ký chùa Xoài Xiêm cũ, ông Kim Chô tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời thông tin tình hình an ninh, trật tự, cảnh báo các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, bài trừ mê tín dị đoan, giữ gìn nếp sống văn hóa vào những ngày lễ, hội truyền thống, ngày rằm hàng tháng.
Ông Kim Chô chia sẻ: Muốn người dân tin tưởng và làm theo, mình phải luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sau đó, vận động mọi người cùng tham gia thực hiện.
Cũng tại xã Trà Cú, ông Thạch Rương, người có uy tín ấp Giồng Tranh trở thành điểm tựa tin cậy của chính quyền địa phương trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại địa phương.
Ông tự nguyện hiến gần 3.000m2 đất để mở rộng tuyến đường và làm kênh nội đồng. Từ đó, đồng bào Khmer trong ấp hiến đất, góp công, chung tay thực hiện các công trình hạ tầng, mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ấp Giồng Tranh đạt ấp văn hóa- NTM.
Ông Thạch Rương phấn khởi: Đời sống người dân trong ấp nhiều khởi sắc, hầu hết đều xây nhà kiên cố, không còn nhà tạm, dột nát, đường sá khang trang, kinh tế phát triển, ai ai cũng phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển của địa phương, của đất nước trong giai đoạn mới.
Bà Hồng Thị Mỹ Lương- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Cú cho biết: 15 người có uy tín trên địa bàn xã luôn nêu cao và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, đoàn kết và an toàn trong vùng đồng bào dân tộc Khmer.
Có thể khẳng định, người có uy tín là “cánh tay nối dài” của Đảng trong công tác dân vận, là điểm tựa tin cậy của chính quyền cơ sở.
NGỌC XOÀN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin