Nông dân xã Nhơn Phú đồng lòng xây dựng nông thôn mới

14:55, 10/12/2025

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giai đoạn 2023-2025, Hội Nông dân (ND) xã Nhơn Nhú phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, ND tích cực tham gia xây dựng NTM. Từ đó, không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn góp phần nâng cao đời sống người dân.

Mô hình “Nhà tôi sạch ngõ- Hoa đỏ trước sân” của Hội Nông dân xã Nhơn Phú đã tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp cho địa phương.
Mô hình “Nhà tôi sạch ngõ- Hoa đỏ trước sân” của Hội Nông dân xã Nhơn Phú đã tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp cho địa phương.

Đổi thay diện mạo quê hương

Những việc làm tích cực của Hội ND xã đã góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn của xã Nhơn Phú; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Theo đó, giai đoạn 2023-2025, Hội ND đã tích cực vận động hội viên, ND tham gia xây dựng xã NTM bằng những việc làm thiết thực như: hiến đất, ủng hộ tiền, vật kiến trúc, hoa màu, cây ăn trái... xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội.

Kết quả, đã vận động ND hiến 5.800m2 đất nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, đê bao với chiều dài 29,5km; trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa với chiều dài 5km; phối hợp sửa chữa, nâng cấp 3 cầu, cống, với tổng số tiền đóng góp 23,4 tỷ đồng và hơn 5.000 ngày công lao động.

Minh chứng cho vai trò chủ thể của ND xã trong xây dựng NTM trở thành làng quê đáng sống là hiệu quả của mô hình “Nhà tôi sạch ngõ- Hoa đỏ trước sân” tại ấp Phú Thọ. Những ND chân chất xem việc thực hiện mô hình này không chỉ là hành động thiết thực tạo diện mạo mới cho quê hương, mà còn là niềm vui hàng ngày.

Tỉ mỉ chăm sóc cho hàng hoa trang rực đỏ phía trước nhà, chú Nguyễn Văn Chơn (ấp Phú Thọ) vui vẻ cho biết: “Hàng hoa này là do Hội ND trồng và vận động hội viên, người dân chung tay duy trì, bảo quản. Tôi góp công chăm sóc, tưới nước, bắt sâu, phát cỏ để cho thêm đẹp. Đường sá thuận tiện lại có hoa đẹp hai bên đường như vầy, thấy vui hơn nhiều”.

Cũng trên tuyến đường này, cách đó không xa, chú Trần Hoàng Chánh đang tất bật xử lý để hàng hoa giấy, hoa trang phía trước nhà trổ vào đúng dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Nhìn những cây hoa được trồng ngay hàng thẳng lối, lại được tạo hình tháp, cắt tỉa gọn gàng trông vô cùng ấn tượng.

Chú Trần Hoàng Chánh vui vẻ chia sẻ: “Từ sở thích của bản thân cũng như tích cực ủng hộ phong trào do Hội ND phát động, tôi quyết tâm trồng thêm nhiều loại cây kiểng, hoa và chăm sóc hàng hoa trang phía trước nhà này. Từ đó, cùng chung tay để tạo cảnh quan sạch đẹp, xây dựng NTM”.

Hội ND xã còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên ND đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phát huy bản sắc tập quán địa phương. Bên cạnh đó, xây dựng mô hình du lịch miệt vườn gắn với “Di sản đương đại Mang Thít”, tận dụng các giá trị kinh tế trực tiếp từ vườn cây ăn trái, ao hồ tự nhiên để khai thác phục vụ du khách.

Kết quả, vận động trên 1.770 hộ hội viên ND đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 92%. Qua bình xét, có 95% hộ hội viên đạt gia đình văn hóa.

Cùng nhau làm kinh tế

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng hạ tầng NTM, Hội ND xã vận động hội viên tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh phong trào “ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững”, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí về thu nhập. Hàng năm có 1.567 lượt hộ hội viên đăng ký. Qua bình xét và công nhận có 1.040 hộ hội viên đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Trên những nhánh sầu riêng ri 6, từng chùm nụ trắng ngà bắt đầu bung nở, chuẩn bị bước vào thời điểm quyết định đến năng suất và chất lượng trái sau này, anh Châu Công Sang (ấp Phú Thuận A) kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nắm bắt thời cơ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vươn lên phát triển kinh tế.

Trồng sầu riêng giúp gia đình anh Châu Công Sang (bên phải) có thu nhập ổn định.
Trồng sầu riêng giúp gia đình anh Châu Công Sang (bên phải) có thu nhập ổn định.

Anh Sang cho hay: “Qua thời gian đầu khó khăn, nhất là thời dịch COVID-19, việc trồng sầu riêng đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Với hơn 9 công sầu riêng, qua 4 mùa thu hoạch, thu nhập gia đình ngày càng ổn định. Bản thân không ngừng học hỏi kinh nghiệm, kiến thức chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh và đặc biệt là kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế hơn nữa”.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, Hội ND xã đã vận động hội viên hỗ trợ giống bưởi năm roi, bò sinh sản, gà thả vườn, vốn xoay vòng, ngày công lao động, kỹ thuật sản xuất... với tổng số tiền 150 triệu đồng. Qua đó, giúp 9 hộ thoát nghèo 12 hộ thoát cận nghèo.

Nổi bật, Chi hội ND ấp Cái Kè đã tích cực vận động hội viên, ND lao động sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo hướng giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ lệ chăn nuôi.

Đặc biệt, thời gian qua, đã phát triển đàn bò tăng gấp 4 lần. Đến tháng 8/2025, phát triển đàn bò lên tổng số 550 con. Từ việc chăn nuôi bò, đã giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động nông nhàn và tăng thu nhập cho ND hàng trăm triệu đồng; đã có 5 hội viên vươn lên thoát nghèo, cận nghèo, có cuộc sống ổn định. Những đổi thay ở xã không chỉ là kết quả của một chương trình mà còn là thành quả của sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng, trong đó có ND.

Ông Huỳnh Quốc Cường- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Phú, Chủ tịch Hội ND xã nhấn mạnh: Phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, thời gian tới, Hội ND sẽ đẩy mạnh các phong trào của hội, trong đó đẩy mạnh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi thông qua việc khuyến khích ND đổi mới tư duy, áp dụng công nghệ, liên kết sản xuất để nâng cao thu nhập. Trong xây dựng NTM, tiếp tục huy động sức dân cải thiện hạ tầng, môi trường, văn hóa và đời sống tinh thần; tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn; đẩy mạnh chuyển đổi số và nông nghiệp xanh; thúc đẩy ứng dụng công nghệ sản xuất hữu cơ, tuần hoàn bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia, nhằm phát huy vai trò chủ thể của ND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, ND phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp.

Bài, ảnh: HUỆ- NGA

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh