Trong năm 2025, công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) của tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện theo tinh thần Luật Phòng, chống BLGĐ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.
Các cấp, ngành, địa phương đã nỗ lực mở rộng hoạt động tuyên truyền, tăng cường phối hợp và từng bước nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực gia đình (GĐ), góp phần giảm nguy cơ bạo lực và xây dựng môi trường sống an toàn, hạnh phúc.
![]() |
| Phụ nữ xã Trà Côn được tuyên truyền kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn hạnh phúc gia đình. |
Triển khai đồng bộ giải pháp
Trong năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến phòng, chống BLGĐ. Đồng thời, ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống BLGĐ.
Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống BLGĐ được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Các sở, ngành, MTTQ và đoàn thể các cấp đã tổ chức khoảng 12.000 cuộc phổ biến pháp luật, thu hút gần 2 triệu lượt người tham dự.
Theo ông Dương Hoàng Sum- Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL, sở là cơ quan thường trực BCĐ công tác GĐ, tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong GĐ, bộ tiêu chí ứng xử trong GĐ và phòng, chống BLGĐ liên quan trẻ em.
Đồng thời, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. In và cấp phát 70.000 tài liệu tờ gấp về nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống BLGĐ.
Ngoài ra, Công an tỉnh tổ chức 148 cuộc tuyên truyền trực tiếp với hơn 19.000 lượt người dự, đăng 1.576 tin bài trên các kênh của Bộ Công an và Công an tỉnh.
Chia sẻ hơn 300 tin, video trên mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa bạo lực, xâm hại, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em.
Toàn tỉnh hiện duy trì hơn 1.400 CLB GĐ phát triển bền vững, 1.143 nhóm phòng, chống BLGĐ và hơn 2.400 tổ hòa giải cơ sở.
Hội LHPN tỉnh triển khai 18.691 cuộc tuyên truyền, nhiều lớp tập huấn và hướng dẫn xây dựng mô hình “GĐ 5 không, 3 sạch kiểu mẫu”; “Ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, thành lập các CLB, mô hình “Khi mẹ vắng nhà”,… thu hút hàng ngàn lượt hội viên tham gia.
Nhiều mô hình phát huy tốt vai trò can thiệp sớm, ngăn chặn các mâu thuẫn nhỏ có nguy cơ phát triển thành bạo lực nghiêm trọng.
Chị Võ Thị Diễm Chi- Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Côn cho biết: “Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về phòng, chống BLGĐ, kỹ năng xây dựng, giữ gìn hạnh phúc GĐ thông qua những buổi sinh hoạt định kỳ.
GĐ hạnh phúc là GĐ không có bạo lực. Vợ chồng cùng chia sẻ, yêu thương, chăm sóc con cái. Nam và nữ đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng như nhau”.
Định hướng thời gian tới
Theo Sở Văn hóa-TT-DL, thời gian tới sẽ duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình, đề án, CLB về xây dựng GĐ hạnh phúc, phòng, chống BLGĐ tại địa phương.
Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày GĐ Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ (tháng 6), tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày GĐ Việt Nam; ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).
Trong đó, quan tâm biểu dương GĐ tiêu biểu xuất sắc, tổ chức hội thi, hội diễn, thể dục thể thao, nói chuyện chuyên đề... nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong quan tâm xây dựng GĐ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống BLGĐ.
Năm 2025, toàn tỉnh có 32 vụ BLGĐ, trong đó UBND cấp xã đã tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền 8 vụ BLGĐ; cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền 24 tin báo, tố giác, kiến nghị, khởi tố liên quan đến hành vi BLGĐ.
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian tới, UBND tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống BLGĐ: Tăng cường chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng trong xây dựng GĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến công tác GĐ và phòng, chống BLGĐ.
Đảm bảo các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng GĐ trong thời kỳ mới, các kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng GĐ, phòng, chống BLGĐ được tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.
Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức các mô hình hoạt động mới, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu về thông tin, tuyên truyền, giáo dục và xử lý nhanh, chính xác, kịp thời các vấn đề có liên quan đến phòng, chống BLGĐ.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin