Bằng những cách làm gần gũi, linh hoạt và phù hợp với từng gia đình, mô hình “Gia đình có sức khỏe- không khói thuốc”do Hội LHPN phường An Hội triển khai đã góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt, tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, đặc biệt bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi tác hại của khói thuốc lá (TL).
![]() |
| Ông Trần Dũng (Tổ Nhân dân tự quản số 7, Khu phố 9, phường An Hội, bên trái) trở thành người tích cực khuyên răn con cháu “luôn nói không với thuốc lá”. |
Câu chuyện thay đổi trong mỗi gia đình
Tại Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) số 3, Khu phố 9, phường An Hội, hiện có 18 hộ gia đình hoàn toàn không sử dụng TL. Kết quả này đến từ quá trình tuyên truyền bền bỉ, “mưa dầm thấm lâu”. Bà Ngô Thị Kim Ngọc- Tổ phó Tổ NDTQ số 3, Tổ trưởng Tổ Hội Phụ nữ số 3, Khu phố 9 cho biết: “Thông qua các buổi họp tổ, chúng tôi lồng ghép tuyên truyền về tác hại của TL và vận động các gia đình không sử dụng TL. “Gia đình có sức khỏe- không khói thuốc” trở thành hoạt động nổi bật trong xây dựng nếp sống văn minh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.
Gia đình bà Ngô Thị Kim Ngọc là một trong những điển hình trong việc thực hiện mô hình. Chồng bà Ngọc là ông Nguyễn Tấn Điệt từng hút TL trong nhiều năm, rất khó từ bỏ. Nhờ sự kiên trì động viên của gia đình và khi sức khỏe xuất hiện dấu hiệu bất ổn, ông Điệt quyết tâm bỏ TL.
Với vai trò Tổ phó Tổ NDTQ số 3, bà Kim Ngọc chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên để mọi người hiểu lợi ích của việc không hút TL, qua đó tạo môi trường sống an toàn cho trẻ nhỏ”.
Một trường hợp tiêu biểu khác ở khu phố là gia đình ông Trần Dũng (Tổ NDTQ số 7). Từng có hơn 20 năm hút TL, ông Dũng thường xuyên bị viêm phế quản, ho kéo dài. Ông nhớ lại: “Hút TL hại sức khỏe lắm. Tôi đã từng ngứa cổ, ho vì TL”. Với thời gian hút TL kéo dài, việc cai TL với ông không hề đơn giản, nhưng chính gia đình là điểm tựa lớn nhất. “Vợ con tôi rất quyết liệt. Nghe mùi TL là không cho tôi lại gần, không cho bồng con. Thấy vậy, tôi tự nhủ phải bỏ bằng được”, ông kể.
Nhờ sự kiên trì ấy, sức khỏe ông Trần Dũng ngày càng cải thiện. Giờ đây ông trở thành người tích cực khuyên răn con cháu “luôn nói không với TL”, đặc biệt là các loại TL điện tử. “Đừng nghĩ TL điện tử vô hại, nó cũng gây nghiện như TL thường”, ông nhấn mạnh.
Anh Trần Hùng- con trai ông Dũng cho biết môi trường gia đình không khói TL giúp anh nhận thức rõ tác hại của TL và giữ vững nếp sống lành mạnh. Nhờ sự thống nhất ấy, hiện nay cả ba thế hệ trong gia đình ông Dũng đều nói không với TL.
Lan tỏa thói quen sống lành mạnh
Ngay từ khi triển khai, mô hình “Gia đình có sức khỏe- không khói thuốc”, Hội LHPN phường An Hội hướng đến mục tiêu vận động các gia đình “nói không với TL”, nâng cao nhận thức về tác hại khói TL. Thông qua hoạt động tổ hội, nhóm sinh hoạt lồng ghép truyền thông theo chuyên đề “không khói thuốc” định kỳ giúp người dân dễ tiếp cận và dễ làm theo.
Điểm nổi bật của mô hình là không áp đặt hay phê phán người hút TL, mà tạo sự đồng cảm, hướng họ thay đổi bằng chính nhận thức của mình. Nhờ cách làm nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, số hộ thực hiện mô hình tăng lên hàng năm, môi trường sống ngày càng trong lành.
Một điển hình khác tại phường An Hội là gia đình chị Nguyễn Thị Kim Cúc (Khu phố 9). Trước đây, chồng chị hút TL thường xuyên. Biết tác hại của khói TL, chị Cúc chọn cách trò chuyện, phân tích và nêu gương để chồng tự nhận ra và thay đổi.
Chị Cúc kể: “Không thể ép buộc. Tôi chỉ kiên trì phân tích từng chút vì sức khỏe của anh và con. Lâu dần anh hiểu và tự quyết định bỏ TL”. Nhờ sự đồng hành bền bỉ đó, chồng chị Cúc đã bỏ TL gần 20 năm nay. Giờ đây khi thấy ai hút TL, anh thường nhắc: “Hút chi cho hại sức khỏe, có bổ ích gì đâu”.
Chủ tịch Hội LHPN phường An Hội, bà Phạm Thị Kiêm Liên, đánh giá: “Những tấm gương của gia đình chị Cúc, gia đình bà Kim Ngọc hay ông Dũng đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần củng cố thành công của mô hình “Gia đình có sức khỏe- không khói thuốc” tại phường. Đây là mô hình có sức lan tỏa lớn. Cách làm của chị Cúc, bà Ngọc hay nhiều hội viên khác cho thấy vận động hiệu quả nhất là bằng sự thấu hiểu, chia sẻ và bền bỉ. Nhờ đó, nhiều gia đình mạnh dạn thực hiện và vận động người thân bỏ TL”.
“Thời gian tới, phường An Hội tiếp tục duy trì hoạt động các CLB, nhân rộng điển hình và khuyến khích thêm hộ gia đình tham gia mô hình “Gia đình có sức khỏe- không khói thuốc”. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh trong mỗi gia đình. Khi mỗi ngôi nhà là một không gian sạch khói TL, cộng đồng sẽ khỏe mạnh và văn minh hơn”, bà Phạm Thị Kiêm Liên nhấn mạnh.
Bài, ảnh: PHAN HÂN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin