Giai đoạn 2023-2025, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối đoàn kết, gắn bó giữa Phật giáo Nam tông Khmer với cộng đồng, là lực lượng nòng cốt trong nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây dựng NTM và phát triển giáo dục.
![]() |
| Cầu nông thôn tại xã Tập Sơn được Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh vận động xây dựng, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. |
Thượng tọa Thạch Thảo- Ủy viên Ban Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh, Trụ trì chùa Kandal (xã Cầu Kè), cho biết: Những năm qua, Hội ĐKSSYN tỉnh luôn vận động chư tăng và phật tử sống tốt đời, đẹp đạo với phương châm “Đạo pháp- dân tộc- chủ nghĩa xã hội”.
Dưới sự hướng dẫn của BCH hội, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng NTM, nâng cao đời sống Nhân dân.
Giai đoạn 2023-2025, hội tích cực hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, tặng quà hộ hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh, trao học bổng và dụng cụ học tập cho tăng sinh, học sinh; xây dựng cầu, đường nông thôn và lắp đặt 125 trụ đèn chiếu sáng với tổng kinh phí trên 139,6 tỷ đồng.
Đại đức Thạch Đa Ra- Ủy viên Ban Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh, Trụ trì chùa Thlôk (xã Nhị Trường) cho biết: Công tác an sinh xã hội luôn được chùa xem như một phần trách nhiệm đối với cộng đồng, nhất là với bà con Khmer hoàn cảnh khó khăn.
Từ đầu năm 2025 đến nay, sư đã vận động các mạnh thường quân và phật tử chung tay xây dựng 8 cây cầu nông thôn, hoàn thiện 100m đường đan và gửi tặng gần 1.000 phần quà đến hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt. Đại đức Thạch Đa Ra chia sẻ: “Những công trình và phần quà không chỉ giúp bà con cải thiện đời sống mà còn góp phần cùng địa phương xây dựng NTM”.
Xác định giáo dục luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer, hàng năm, hệ thống lớp học Ngữ văn Khmer được duy trì tại hầu hết 156 chùa trong tỉnh.
Riêng năm 2025, các chùa mở hơn 1.000 lớp Ngữ văn Khmer với hơn 22.700 học sinh theo học trong dịp hè; các lớp sơ cấp và trung cấp Phật học tiếp tục được củng cố. Trong năm 2025, toàn tỉnh có 186 lớp sơ cấp với hơn 3.000 học viên, 19 lớp trung cấp với trên 640 tăng sinh tham gia tu học. Hội ĐKSSYN tỉnh chú trọng nâng cao trình độ chương trình phổ thông cho tăng sinh.
Hiện toàn tỉnh có khoảng 100 tăng sinh theo học bổ túc văn hóa; 42 vị đang học ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước. Đây là nguồn nhân lực quan trọng, giúp hội từng bước xây dựng đội ngũ tăng sinh có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác tôn giáo trong tình hình mới.
Thượng tọa Thạch Thảo- Ủy viên Ban Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh, cho biết: Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội ĐKSSYN tỉnh đặt mục tiêu tăng cường vận động nhà hảo tâm và các tổ chức hỗ trợ xây dựng cầu, đường và những công trình dân sinh cho các địa phương còn khó khăn.
Việc chăm lo hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết và tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm.
Bên cạnh đó, hội khuyến khích phật tử hiến đất, góp ngày công để tạo sự đồng thuận xã hội và phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng NTM; duy trì và nâng chất lượng các lớp học cho tăng sinh và học sinh; chủ động gây dựng quỹ trong công tác từ thiện để đảm bảo tính ổn định và lâu dài.
Với quyết tâm và cách làm ngày càng bài bản, tin rằng Hội ĐKSSYN tỉnh sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho đồng bào Khmer, góp phần chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn văn hóa và thúc đẩy phát triển cộng đồng, tạo sức lan tỏa tích cực, đồng hành cùng tỉnh trong hành trình xây dựng tỉnh phát triển bền vững, văn minh.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin