HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ ĐÔN CHÂU
Phát huy vai trò trong phát triển kinh tế- xã hội

06:26, 10/12/2025

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đôn Châu hiện có 20 chi hội với 399 hội viên. Những năm gần đây, CCB không chỉ giữ vai trò chủ lực trong phong trào “CCB gương mẫu” mà còn trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo vệ môi trường, xây dựng NTM.

Điều đáng chú ý là các phong trào của hội đều được cụ thể hóa thành mô hình phù hợp điều kiện địa phương, có tính khả thi và mang lại kết quả rõ rệt.

BCH Hội Cựu chiến binh xã Đôn Châu thăm hỏi, động viên gia đình hội viên Kim Rai- ấp La Bang Chùa (thứ 3, từ phải qua) được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đồng đội.
BCH Hội Cựu chiến binh xã Đôn Châu thăm hỏi, động viên gia đình hội viên Kim Rai- ấp La Bang Chùa (thứ 3, từ phải qua) được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đồng đội.

Nâng chất các mô hình kinh tế

Ông Dương Văn Thanh- Chủ tịch Hội CCB xã Đôn Châu, cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm của hội là nâng cao nhận thức chính trị, củng cố tinh thần tự lực, trách nhiệm và tình đồng chí, đồng đội để CCB tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Từ định hướng đó, hội đã mở rộng nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội CCB xã Đôn Châu là tổ chức, vận hành hiệu quả các nguồn quỹ hỗ trợ hội viên. Hiện quỹ “đồng tiền đồng đội”, “quỹ nội bộ”, mô hình “hội viên khá, giàu giúp hội viên nghèo” có nguồn vốn 303 triệu đồng, tăng 125 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân đạt 772.000 đồng/hội viên.

Qua đó, có 43 hội viên mượn vốn để đầu tư chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, giúp tăng thu nhập, ổn định đời sống. Duy trì quỹ hoạt động nghĩa tình 52 triệu đồng, tổ chức thăm viếng 45 lượt hội viên, hàng năm cấp 41 thẻ BHYT với kinh phí hơn 39 triệu đồng.

Đặc biệt, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho CCB được triển khai quyết liệt, nhiệm kỳ qua, hội đã huy động hơn 2,26 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa nhà ở, cho hội viên. Nhờ đó, trong 5 năm, có 34 hộ hội viên CCB thoát nghèo và 45 hộ thoát cận nghèo, vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Trong lĩnh vực tín dụng chính sách, Hội CCB xã đang quản lý 16 tổ tiết kiệm và vay vốn với 814 hộ vay. Riêng năm 2024, hội giới thiệu 45 hội viên vay hơn 3 tỷ đồng vốn ưu đãi để phát triển sản xuất.

Đến nay, xã đã hình thành 4 mô hình kinh tế hộ, 1 HTX nông nghiệp hữu cơ, 8 tổ hợp tác, 1 doanh nghiệp và 1 gia trại do hội viên CCB, cựu quân nhân làm chủ, tạo việc làm thường xuyên cho 47 lao động. Có 15 hội viên được công nhận danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp.

Nhiều mô hình đã khẳng định hiệu quả như tổ hợp tác đầu ra con vọp của Chi hội CCB ấp Bà Nhì B mang lại lợi nhuận trên 200 triệu đồng/năm; mô hình trồng màu trong màng phủ của hội viên Thạch Ngọc Phương thu nhập ổn định trên 50 triệu đồng/năm. Hiện nay, xã đã phát triển 4 mặt hàng chủ lực do CCB làm chủ, trong đó có 2 mô hình liên kết đầu ra là con vọp và rau màu trong màng phủ.

Ông Lâm Hoàng Vinh- Chi hội phó Chi hội CCB ấp La Bang Kinh, cho biết: Chi hội có 21 hội viên, đa số làm nghề nuôi thủy hải sản quy mô nhỏ. Năm 2023, chi hội đề nghị thành lập tổ hợp tác nuôi vọp với 11 thành viên, diện tích 11,2ha, thả 97.000 con giống với tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu đồng. Đến nay, mô hình phát triển tốt, nhiều hộ đã thu hoạch với lợi nhuận trung bình 50 triệu đồng/hộ.

Ông Nguyễn Văn Trinh- Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp La Bang Kinh, thành viên tổ hợp tác nuôi vọp, cho biết: Việc tham gia tổ hợp tác giúp giải quyết 2 vấn đề lớn là giống và đầu ra. Nuôi vọp không tốn chi phí và hầu như không phải chăm sóc, nhưng nếu mỗi hộ làm riêng thì sản lượng nhỏ, thương lái dễ ép giá. Khi làm chung, sản lượng tập trung, giá bán ổn định và lợi nhuận cao hơn.

Tinh thần vì cộng đồng

Không chỉ phát triển kinh tế, Hội CCB xã Đôn Châu còn đảm nhận vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường. Hiện xã có 20 CLB môi trường với 578 thành viên, hoạt động đều đặn và tạo được sự gắn kết giữa hội viên và Nhân dân. Các CLB đã tổ chức nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh, thu gom 7,5 tấn rác thải, vận động 352 hộ dân cam kết bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, người dân tự nguyện đóng góp 17 triệu đồng, 55 ngày công và 380m² đất để mở rộng đường giao thông, đồng thời cùng hội xây mới và sửa chữa 2 cây cầu với tổng kinh phí 95 triệu đồng.

Ông Lê Văn Mung- Chi hội trưởng Hội CCB ấp Bà Nhì, cho biết: Chính sự gương mẫu của CCB đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; CCB làm trước, làm nghiêm túc nên bà con thấy rõ hiệu quả và tự giác tham gia. Điều đáng mừng là ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã thay đổi rõ rệt.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được thực hiện chu đáo. Hội đã giới thiệu việc làm cho 25 lao động là CCB và con em CCB, trong đó có 5 trường hợp đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Công tác thăm hỏi, hỗ trợ hội viên khó khăn được duy trì thường xuyên với tổng kinh phí gần 52 triệu đồng, cùng 32 suất quà trị giá 15 triệu đồng gửi đến hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội CCB xã Đôn Châu đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả, những hoạt động nhân văn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sẽ là nền tảng để hội tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng xã Đôn Châu phát triển nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh