Xã Nhị Long hiện được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã là Nhị Long, Đại Phước và Đức Mỹ. Toàn xã có 8.112 hộ dân, trong đó đồng bào Công giáo chiếm khoảng 16,8%. Đồng bào Công giáo trên địa bàn luôn phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó mật thiết với quê hương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng NTM.
![]() |
| Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (ấp Trung) với nghề đan thủ công mỹ nghệ, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. |
Trong bức tranh chung của kinh tế nông thôn Nhị Long, nhiều mô hình sinh kế của đồng bào Công giáo đã và đang phát huy hiệu quả, không chỉ giúp ổn định đời sống gia đình mà còn tạo việc làm cho lao động tại chỗ.
Một trong những điển hình là mô hình đan hàng thủ công mỹ nghệ bằng dây nhựa của chị Nguyễn Thị Thùy Dung, ngụ ấp Trung.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề, chị Dung không chỉ xem đây là công việc mưu sinh mà còn là cách để giữ chân lao động nông thôn, nhất là phụ nữ trong xóm đạo.
Từ việc nhận khung và dây nhựa từ doanh nghiệp, chị trực tiếp phân phối nguyên liệu đến từng hộ dân, sau đó thu gom sản phẩm hoàn thiện để chuyển lên công ty tại Bình Dương để xuất khẩu.
Hiện mô hình này thu hút khoảng 40 hộ dân tham gia, tùy theo mẫu mã và kích cỡ, mỗi sản phẩm mang lại thu nhập từ 10.000-30.000đ. Nhờ làm việc đều đặn, bình quân mỗi lao động có thu nhập từ 2-3 triệu đồng/tháng, góp phần cải thiện đời sống và tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ nông thôn.
Chị Phạm Thị Bé Hạnh (ngụ ấp Trung) chia sẻ: Hàng ngày, ngoài việc đưa đón con đi học, tôi tranh thủ thời gian đan sản phẩm tại nhà, mỗi ngày đan được từ 4-5 sản phẩm, tùy vào khung lớn, nhỏ. Nhờ đó, mỗi tháng tôi có thêm khoảng 2,5-3 triệu đồng.
Không chỉ tích cực trong phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo xã Nhị Long còn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng NTM. Ấp Trung hiện có 421 hộ dân, trong đó trên 98% là đồng bào Công giáo.
Ông Nguyễn Văn Việt- Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Trung cho biết: Từ khi được công nhận ấp văn hóa NTM năm 2016 đến nay, điều đáng quý nhất không chỉ là danh hiệu, mà là ý thức tự giác của người dân trong việc giữ gìn và nâng chất các tiêu chí.
Phát huy tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, bà con giáo dân trong ấp đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công và kinh phí để xây dựng đường giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng.
Nhờ đó, những tuyến đường từng lầy lội, đã được nâng cấp khang trang, thông thoáng, bảo đảm an toàn cho người dân khi đi lại. Nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí ấp văn hóa NTM, các chi hội, đoàn thể trong ấp đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều mô hình thiết thực như tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cộng đồng và mô hình nhà đẹp, bếp đẹp, ngõ đẹp.
Đến nay, toàn ấp có 100% học sinh được đến trường, 99% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, an ninh trật tự được giữ vững. Hiện ấp chỉ còn 1 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo.
Phương châm “tốt đời, đẹp đạo” cũng thể hiện rõ ở đồng bào Công giáo ấp Thượng. Từ năm 2024 đến nay, bà con trong ấp đã chung tay thực hiện nhiều công trình dân sinh quan trọng.
Nổi bật là đóng góp thực hiện tuyến đường đan dài 1km với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng và tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp dài 2,5km với 80 trụ đèn chiếu sáng.
Ấp Thượng có một phần giáp sông Cổ Chiên, hàng năm thường xuyên đối mặt với tình trạng sạt lở đê bao. Trước tình hình đó, người dân không trông chờ hoàn toàn vào hỗ trợ bên ngoài mà chủ động bàn bạc, mỗi hộ thống nhất cùng nhau đóng góp từ 200.000-300.000đ để gia cố đê bao theo tinh thần “4 tại chỗ”.
Ông Phạm Minh Kiều- Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Thượng, cho biết: Trong quá trình vận động, địa phương luôn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Khi cán bộ, đảng viên đi đầu, nói đi đôi với làm, Nhân dân sẽ tin tưởng, đồng thuận và tích cực tham gia.
Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Long- Lê Quang Thạnh cho biết: Toàn xã hiện có 25 ấp, trong đó 7 ấp đạt chuẩn ấp NTM kiểu mẫu và 18 ấp văn hóa NTM, đạt được kết quả này, thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo.
Bà con giáo dân luôn gắn bó với quê hương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tự nguyện hiến đất, góp công, góp của xây dựng hạ tầng và bảo vệ môi trường.
Thời gian tới, xã Nhị Long tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.
Đồng thời, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào Công giáo nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cộng đồng.
Trên cơ sở phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xã phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, xây dựng xã Nhị Long ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin