Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng, việc đảm bảo nước sạch cho thế hệ hôm nay và mai sau không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, mà còn là yếu tố then chốt quyết định khả năng duy trì sức khỏe, học tập và phát triển của trẻ em.
![]() |
| Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng sử dụng nước uống từ hệ thống lọc nước RO được chương trình tài trợ. |
Nuôi dưỡng tương lai xanh
Năm 2025, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển phường Trà Vinh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của biến đổi khí hậu, đặc biệt tập trung mang nguồn nước an toàn đến trường học và cộng đồng. Giải pháp này giúp hàng ngàn học sinh có môi trường học tập tốt, tăng khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu.
Cùng với đó, chương trình bảo trợ trẻ tiếp tục giữ vai trò trọng tâm với nhiều mô hình hoạt động giáo dục kỹ năng. Tiêu biểu mô hình “Vòm nắng- Em chơi” được nhân rộng bằng cách lắp đặt mái che tại Trường Tiểu học- THCS Võ Thị Sáu (phường Long Đức), tạo không gian vui chơi, học tập thoải mái cho 150 học sinh vùng cù lao.
Theo ông Trần Tuấn Khanh- Phó Chủ tịch UBND phường Trà Vinh, kiêm Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển, thời gian qua, chương trình đầu tư 3 hệ thống lọc nước RO chạy bằng năng lượng mặt trời tại Trường Tiểu học Trần Văn Ẩn, Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường THCS Lý Tự Trọng. Những hệ thống này đang cung cấp nguồn nước uống trực tiếp an toàn cho hơn 3.200 học sinh, giáo viên và phụ huynh.
Bên cạnh đó, chương trình trang bị bể nước và bình nước tái sử dụng cho 2.500 học sinh; trong đó 800 em nhận bình nước cá nhân và lắp đặt 6 vòi nước uống trực tiếp. Bên cạnh việc cải thiện điều kiện sinh hoạt, chương trình tổ chức dạy bơi cho 300 học sinh nhằm rèn luyện kỹ năng sống, phòng, chống tai nạn đuối nước.
Tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Long Đức), học sinh được trang bị bình giữ nhiệt và uống nước tại hệ thống 5 vòi đặt ở sân trường. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hiền- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường có 382 học sinh, trong đó 228 học sinh nữ được hỗ trợ bình uống nước. Những hệ thống lọc nước mới, vòi uống trực tiếp và chương trình tập huấn giúp học sinh nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động môi trường. Việc uống nước tại vòi giúp giảm mạnh rác thải nhựa dùng 1 lần trong trường học, giảm chi phí sinh hoạt cho phụ huynh”.
Em Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm- học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Kim Đồng chia sẻ: “Từ khi có hệ thống nước sạch, chúng em có nước sạch để uống mỗi ngày và biết cách bảo vệ nguồn nước và thói quen uống nước an toàn”.
Không chỉ cung cấp nước sạch, chương trình còn chú trọng vào giáo dục sức khỏe. Hơn 1.000 học sinh và 20 giáo viên đã được tập huấn kiến thức về các bệnh lây truyền qua đường nước, cách quản lý và sử dụng nguồn nước an toàn.
Cô Đoàn Thị Thanh Lan- giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết: “Chương trình không chỉ mang đến nguồn nước sạch, mà còn giúp giáo viên, học sinh hiểu hơn về bệnh lây truyền qua đường nước và cách bảo vệ nguồn nước. Nhờ đó, các em hình thành thói quen sử dụng nước hợp vệ sinh, có thể lan tỏa đến gia đình và cộng đồng”.
Chuỗi hoạt động “Tiếp cận nguồn nước, thúc đẩy trường học hạnh phúc (WAHASO)” được triển khai từ năm 2025-2027, với kinh phí 90.000 Euro (khoảng hơn 2,5 tỷ đồng), do Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam, Tập đoàn Dịch vụ dệt may Lindstrom và Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển phường Trà Vinh phối hợp thực hiện.
WAHASO hướng đến mục tiêu giúp học sinh tiếp cận nước sạch, nâng cao kiến thức phòng tránh bệnh lây qua đường nước, kỹ năng ứng phó xâm nhập mặn và bảo vệ nguồn nước. Chương trình dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho 5.000 học sinh và gián tiếp cho 15.000 phụ huynh.
Nước sạch về vùng ven
Không chỉ tập trung trong môi trường trường học, ban quản lý còn triển khai sáng kiến “Nước sạch hôm nay- Sức sống ngày mai” đã mang lại nguồn nước sạch cho 7 hộ dân (46 nhân khẩu) thông qua việc lắp đặt tuyến cấp nước máy ổn định, góp phần giải quyết nhu cầu sinh hoạt bức thiết của người dân vùng khó khăn về nguồn nước.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Sum (phường Long Đức) sử dụng nguồn nước sạch được dẫn về để phục vụ sinh hoạt. |
Bà Nguyễn Thị Sum (khóm Sa Bình, phường Long Đức) chia sẻ: Nhiều năm qua, 10 nhân khẩu trong gia đình chỉ dùng nước giếng bị nhiễm phèn và mặn, nay có nước sạch sử dụng sức khỏe được đảm bảo hơn, nhất là cho 3 đứa cháu.
Ông Thạch Ngọc Dũng- Trưởng Ban Nhân dân khóm Sa Bình cho biết: Khóm có 1.284 hộ dân, trong đó 519 hộ là người Khmer. Do chi phí đầu tư đường nước cao, 7 hộ dân vùng ven chưa từng có điều kiện sử dụng nước sạch trước đây. Nhờ nguồn hỗ trợ của chương trình, đến nay 100% hộ dân trong khóm có nước sạch sử dụng.
Từ các trường vùng ven đến những hộ dân thiếu nước sạch, chương trình đã mang lại đổi thay rõ rệt trong năm qua, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin