Cựu chiến binh xã Trà Côn đóng góp xây dựng quê hương

06:33, 11/12/2025

Giai đoạn 2022-2025, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Trà Côn đã ghi dấu bằng tinh thần đồng đội bền chặt và sự nhiệt huyết với các phong trào ở địa phương. Từng hoạt động, từng việc làm nghĩa tình của các hội viên không chỉ góp sức cho cộng đồng mà còn lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” giữa đời thường, tạo nên những giá trị đẹp và ấm áp trong xã hội.

Gia đình chú Nguyễn Văn Thanh ấm lòng khi được hỗ trợ kinh phí sửa nhà.
Gia đình chú Nguyễn Văn Thanh ấm lòng khi được hỗ trợ kinh phí sửa nhà.

Giúp nhau làm kinh tế

Ông Nguyễn Thanh Bình- Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Trà Côn, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Một trong những kết quả nổi bật của Hội CCB xã trong thời gian qua là tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo, làm giàu hợp pháp của hội viên được phát huy mạnh mẽ.

Trong đó, mô hình “10+1” (10 hội viên khá, giàu giúp đỡ 1 hội viên nghèo, cận nghèo, khó khăn), tạo động lực để hội viên vươn lên trong cuộc sống.

Đơn cử như gia đình CCB Nguyễn Văn Lý (ấp Trà Ngoa), được hỗ trợ 10 triệu đồng vào năm 2021 để nuôi lươn không bùn. Từ 5 hồ nuôi lươn ban đầu, đến nay mô hình nuôi lươn không bùn của ông Lý phát triển nâng lên tổng số 15 hồ lươn giống, 5 hồ lươn thương phẩm.

“Từ nguồn vốn hỗ trợ, tôi phụ thêm để phát triển nuôi lươn thương phẩm và lươn giống. Từ hồi nuôi lươn đến giờ, thu nhập trung bình khoảng 10 triệu đồng/tháng, nhờ đó mà kinh tế gia đình phát triển hơn”- ông Lý chia sẻ.

Không riêng ông Lý, thông qua mô hình này đã xuất hiện nhiều hội viên có mô hình làm ăn có hiệu quả mang lại kinh tế cao.

Điển hình có mô hình trồng dừa xiêm lùn của hội viên Nguyễn Văn Chiến (ấp Bang Chang) và hội viên Nguyễn Văn Ninh (ấp Gia Kiết); mô hình nuôi bò sinh sản của hội viên Lê Ngọc Nguyên (ấp Gia Kiết); mô hình trồng quýt đường của hội viên Võ Minh Thuấn (ấp Mỹ Định)...

Hội CCB xã Trà Côn còn phát huy hiệu quả vốn nội bộ xoay vòng hơn 252 triệu đồng cho 78 hội viên vay mượn; phối hợp sửa chữa 9 căn nhà cho hội viên gặp khó khăn với số tiền 290 triệu đồng; phối hợp tặng trên 300 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hội viên CCB khó khăn... qua đó, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội ở địa phương.

An cư trong ngôi nhà nghĩa tình, CCB Nguyễn Văn Thanh (ấp Tầm Vu) vui vẻ cho biết: “Hộ cận nghèo nên tôi rất mừng và ấm lòng khi được hỗ trợ kinh phí để lợp lại mái tôn, làm nhà vệ sinh. Giờ đây không phải lo nhà dột mưa nữa, tôi rất phấn khởi và có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn”.

Tích cực tham gia các phong trào

Không chỉ chăm lo kinh tế gia đình, Hội CCB xã Trà Côn còn phát động hội viên gương mẫu tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kết hợp chặt chẽ với phong trào “CCB gương mẫu, gia đình CCB văn hóa”.

Kết quả bình xét có 571/581 hội viên CCB gương mẫu, chiếm 98,2%; có 571/581 hộ gia đình CCB văn hóa, đạt 98,2%. Cùng với đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo trật tự ATGT; phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy… cũng được đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng.

Đặc biệt, hội viên đã tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM ở địa phương, với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: phối hợp rong cây, dọn vệ sinh các tuyến đường với chiều dài 17km; trồng hơn 3.500 cây hoa các loại; vá, giặm các tuyến đường đan ước tính kinh phí hơn 21 triệu đồng...

Ngoài ra, Hội CCB xã còn thành lập và nhân rộng mô hình “1+3” về tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Kết quả, qua triển khai có 175 hội viên nhận tuyên truyền vận động 525 hộ dân liền kề chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cho gần 8.500 lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh…

Chủ tịch Hội CCB xã Trà Côn Nguyễn Thanh Bình cho biết: Những kết quả đạt được trong thời gian qua không chỉ nâng cao đời sống hội viên mà còn đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của địa phương.

Đồng thời, nêu gương sáng về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Bài, ảnh: HUỆ- NGA
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh