Cầu Kè hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu

09:31, 25/12/2025

Sau sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm: xã Châu Điền, Hòa Ân và TT Cầu Kè thành xã Cầu Kè có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Trước đó, Châu Điền đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về môi trường, Hòa Ân đạt chuẩn NTM nâng cao và TT Cầu Kè được công nhận đô thị văn minh. Đây là nền tảng quan trọng để xã mới bứt phá trong xây dựng NTM.

Sản phẩm trái cây ngon của Cầu Kè trưng bày tại Hội chợ thương mại, ẩm thực, trái cây ngon và Xúc tiến du lịch xã Cầu Kè năm 2025. Ảnh: BÁ THI
Sản phẩm trái cây ngon của Cầu Kè trưng bày tại Hội chợ thương mại, ẩm thực, trái cây ngon và Xúc tiến du lịch xã Cầu Kè năm 2025. Ảnh: BÁ THI

Hạ tầng khang trang

Trong quá trình xây dựng NTM, xã Cầu Kè luôn quán triệt nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Với sự đồng thuận của người dân và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, xã hiện đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao.

Một trong những điểm nổi bật của xã là hệ thống hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư khang trang. Nhờ sự chung sức của Nhà nước và Nhân dân, các tuyến đường nội đồng, công trình thủy lợi, trạm bơm, cống, bộng… được hoàn thiện, phục vụ gần 4.800ha đất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, gần 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn, ổn định; trường, học, trạm y tế được nâng cấp đáp ứng nhu cầu người dân.

Đồng chí Trần Phong Ba- Bí thư Đảng ủy xã Cầu Kè cho biết: Lĩnh vực y tế được chú trọng, tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe điện tử đạt khá cao, chỉ tiêu BHYT đạt trên 95%.

Song song đó, xã chú trọng giữ gìn bản sắc, nhất là bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người dân. Các hoạt động văn hóa, lễ hội được duy trì, góp phần trở thành điểm nhấn du lịch.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường được đẩy mạnh. Hiện xã có 3.989/4.142 hộ chăn nuôi áp dụng biện pháp xử lý chất thải bằng hầm biogas, chế phẩm sinh học, phân loại rác tại nguồn, tái chế phụ phẩm nông nghiệp được nhân rộng.

Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trong cộng đồng Khmer đạt trên 52%, vừa giữ gìn phong tục tập quán, vừa giảm tác động đến môi trường. Hệ thống cây xanh được trồng dọc các tuyến đường, khu dân cư, chùa, trường học… tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

“Quả ngọt” từ chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao mang lại diện mạo mới cho Cầu Kè ngày thêm khởi sắc. Những con đường làng được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp; 7.233 hộ dân có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, không còn nhà tạm bợ, dột nát.

Đời sống người dân ngày càng cải thiện nhờ chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phá thế độc canh cây lúa, phát triển đa dạng cây ăn quả, chăn nuôi và dịch vụ. Các tiêu chí giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự được nâng chất, góp phần phù hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Điểm sáng từ kinh tế nông nghiệp

Một điểm nhấn trong xây dựng NTM nâng cao tại Cầu Kè là phát triển kinh tế gắn với nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện xã có 5 HTX hoạt động hiệu quả, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ nông sản. Trong đó sản phẩm dừa sáp được chứng nhận VietGAP và tham gia OCOP đạt 3 sao.

Tại ấp Bà My (xã Cầu Kè), nhiều hộ dân đã thành công khi chuyển đổi đất lúa sang trồng dừa theo hướng tiêu chuẩn VietGAP. Gia đình ông Bùi Văn On là một trong những điển hình.

Trên diện tích 1,2ha đất lúa, ông chuyển sang trồng dừa, trong đó có khoảng 0,8ha dừa sáp. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn dừa cho thu nhập ổn định trên 20 triệu đồng/tháng.

Ông On chia sẻ: Trước đây gia đình đã nhiều lần thử nghiệm việc chuyển đổi sang trồng nhãn, cam và một số loại cây lâu năm khác, nhưng hiệu quả không cao. Chỉ khi gắn bó với cây dừa, đặc biệt là dừa sáp, kinh tế gia đình mới thực sự ổn định và phát triển bền vững.

Đặc biệt giá dừa sáp tăng từ 100.000-200.000 đ/trái tùy loại vào dịp lễ Vu Lan thắng hội. Đặc biệt trong năm 2025, giá dừa khô tăng cao, đỉnh điểm 240.000 đồng/chục, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, nông dân rất phấn khởi.

Cùng địa phương, gia đình ông Dương Minh Hùng cũng quyết định chuyển gần 0,5ha đất lúa sang trồng dừa từ năm 2017. Sau nhiều năm gắn bó, mô hình này mang lại thu nhập thường xuyên khoảng 6-7 triệu đồng/tháng, cải thiện đáng kể đời sống gia đình.

Những mô hình này khẳng định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy thế mạnh vùng dừa truyền thống.

Ngoài nông nghiệp, xã còn phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ với 272 hộ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động. Nhờ chú trọng phát triển đa lĩnh vực, thu nhập bình quân của xã đạt 85,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,39%.

Từ nền tảng đó, Cầu Kè đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Xã còn chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản, khai thác tiềm năng du lịch văn hóa- sinh thái, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Với quyết tâm và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Cầu Kè từng bước khẳng định là điểm sáng trong xây dựng NTM nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu theo lộ trình bền vững và hướng tới xã nông thôn hiện đại trước năm 2030.

MỸ NHÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh