Sau sáp nhập, xã An Ngãi Trung thừa hưởng nền tảng vững chắc từ các xã cũ là đều đã đạt các tiêu chí từ xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Với sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị và người dân, xã đã sớm xây dựng thành công xã NTM nâng cao vào cuối tháng 11/2025, được UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt tiêu chí NTM nâng cao, vào ngày 10/12/2025.
![]() |
| Thi công tuyến đường Tổ nhân dân tự quản số 9, ấp An Thuận. |
Hạ tầng đồng bộ
Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã An Ngãi Trung đã đạt chuẩn NTM nâng cao, An Phú Trung đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, Mỹ Thạnh đạt chuẩn NTM. Đây là tiền đề quan trọng để xã mới nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, thống nhất mục tiêu, lộ trình và giải pháp triển khai chương trình NTM nâng cao trong điều kiện thực tế của địa phương.
Ông Nguyễn Thành Long- Chủ tịch UBND xã An Ngãi Trung cho hay, sau sáp nhập từ 3 xã An Ngãi Trung, An Phú Trung và Mỹ Thạnh, địa phương kế thừa một nền tảng khá toàn diện về hạ tầng, kinh tế- xã hội và kinh nghiệm tổ chức xây dựng NTM. Trong quá trình thực hiện, xã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ cấp ủy, chính quyền, MTTQ đến các đoàn thể, gắn với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, đồng thuận và giám sát.
“Toàn thể cán bộ và cơ quan chuyên môn đã làm việc với cường độ cao, có thể chỉ trong vòng 1 tháng. Với tinh thần làm “hết việc” chứ không phải “hết giờ”, với nhiều đồng chí nỗ lực làm việc tới 9-10 giờ đêm. Đảng ủy, BCĐ và Ban Phát triển đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các ấp chỉnh trang môi trường, cảnh quan và ra quân hoàn thành các tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp. Địa phương duy trì thường xuyên hoạt động “Ngày chủ nhật NTM”, với sự tham gia của tất cả các lực lượng”, Chủ tịch UBND xã An Ngãi Trung Nguyễn Thành Long chia sẻ.
Kết quả đạt chuẩn NTM nâng cao đã mang lại những thay đổi rõ rệt. Đặc biệt, hạ tầng giao thông và hạ tầng phúc lợi xã hội đã trở nên khang trang hơn, giúp bộ mặt nông thôn sạch, đẹp và thông thoáng.
100% tuyến đường xã và đường liên ấp được cứng hóa, bảo trì thường xuyên, đáp ứng yêu cầu sáng, xanh, sạch, đẹp. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa đạt trên 95%.
Các công trình công cộng như: trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa- thể thao xã và nhà văn hóa ấp được đầu tư, cải tạo, phát huy hiệu quả sử dụng, phục vụ thiết thực đời sống Nhân dân.
Ông Bùi Văn Chờ, ấp An Định 2 phấn khởi: “Hiện nay, các con đường đã được nâng cấp, chiều ngang từ 2,5-3m, cùng với không gian nông thôn rất thông thoáng. Người dân ai cũng hăng hái hưởng ứng chủ trương xây dựng NTM, bằng cách tự nguyện tham gia dọn dẹp làm sạch, đẹp đường làng, ngõ xóm…”.
Bà Phan Thị Thanh Nhàn, ấp An Nhơn bày tỏ sự đồng tình và biết ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm, cùng Nhân dân xây dựng đường sá thông thoáng, hỗ trợ xây dựng nhà cửa và thúc đẩy sự phát triển chung của xã. Là một cán bộ cơ hữu của ấp, bà Thanh Nhàn nhiệt tình, tham gia nhiều hoạt động của chi bộ ấp, như: vận động cứu trợ lũ lụt và các ngày Chủ nhật NTM...
Kinh tế nông thôn khởi sắc
An Ngãi Trung xác định nông nghiệp là kinh tế chủ lực; trong đó, cây lúa và chăn nuôi bò là những sản phẩm chủ lực, tập trung tổ chức lại sản xuất gắn với HTX và liên kết tiêu thụ. HTX Nông nghiệp An Ngãi Trung hoạt động ổn định, thực hiện các dịch vụ cung ứng vật tư, thu mua và tiêu thụ bò cho thành viên, với sản lượng bình quân khoảng 100 con/năm.
Bên cạnh đó, xã còn xây dựng vùng nguyên liệu lúa tập trung được cấp mã số vùng trồng, áp dụng quy trình canh tác theo hướng hữu cơ, cơ giới hóa khâu gieo sạ và bón phân bằng thiết bị bay không người lái. Các mô hình này giúp năng suất lúa tăng từ 1-1,5 tấn/ha so với trước, lợi nhuận cao hơn khoảng 3 triệu đồng/ha/vụ.
![]() |
| Cơ sở làm trứng muối góp phần giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách địa phương. |
Trong năm vừa qua, địa phương đã phát triển được 7 doanh nghiệp mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ và chỉ tiêu tỉnh giao (5 doanh nghiệp). Xã hiện có 6 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao.
Các sản phẩm nổi bật, gồm: nấm đông trùng hạ thảo, mứt cau, đất sạch, trứng muối, lúa ST25. Chủ tịch UBND xã An Ngãi Trung Nguyễn Thành Long khẳng định: “Địa phương sẽ khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở này nâng cao tiêu chuẩn sao trong thời gian tới, theo hướng phát triển bền vững và vươn xa hơn nữa”.
Bà Trần Thị Cẩm Linh- Giám đốc Công ty Cẩm Linh Food cho biết, sau khi làm trứng muối, cơ sở sử dụng lòng đỏ trứng vịt để cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất bánh, nhiều nhất là các cơ sở sản xuất bánh trung thu. Hàng năm, công ty cung cấp ra thị trường từ 4-5 triệu trứng các loại: trứng muối, trứng lộn, trứng lạt. Công ty giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động và khoảng 30 lao động tại địa phương theo thời vụ. Hiện bà Cẩm Linh có tâm huyết đầu tư máy móc thiết bị để phát triển sản xuất theo hướng chất lượng và hiện đại, nhằm mở rộng thị trường, hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.
Hướng đến phát triển bền vững
Cùng với phát triển hạ tầng và kinh tế, An Ngãi Trung đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 78,65 triệu đồng/người/năm, vượt chuẩn quy định đối với xã NTM nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,41%, phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại địa phương.
![]() |
| Hộ ông Nguyễn Thành Nam vươn lên nhờ mô hình nuôi bò sữa, với quy mô 60 con. |
Chất lượng nguồn nhân lực nông thôn từng bước được nâng lên, với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%; trong đó, lao động có bằng cấp, chứng chỉ chiếm hơn 31%.
Lĩnh vực giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, toàn xã duy trì vững chắc phổ cập giáo dục các bậc học; trường mầm non và THCS đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.
Hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên. 15/15 ấp đạt chuẩn văn hóa, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, gắn kết cộng đồng.
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%. Xã triển khai quản lý sức khỏe điện tử, khám, chữa bệnh từ xa và sổ sức khỏe điện tử. Từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế cơ sở.
Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, với tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt yêu cầu. Nhiều mô hình tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp được triển khai, góp phần xây dựng nông thôn xanh, sạch, bền vững.
Một điểm sáng khác là cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hồ sơ được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử.
Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%, cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
Ông Nguyễn Thành Long- Chủ tịch UBND xã An Ngãi Trung cho rằng: “Việc hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao không phải là điểm kết thúc mà là nền tảng để tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt. Từ những kết quả vững chắc hôm nay, xã đang hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn toàn diện, bền vững, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng NTM của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo...”.
Bài, ảnh: CẨM TRÚC





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin