Trung Ngãi phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới

06:03, 19/11/2025

Xác định xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, xã Trung Ngãi đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thành các tiêu chí NTM. Đây không chỉ mang lại diện mạo mới cho địa phương mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, phát triển toàn diện vùng nông thôn.

Tuyến đường hoa ở Ấp 2 xanh, đẹp từ sự đồng lòng của người dân địa phương.
Tuyến đường hoa ở Ấp 2 xanh, đẹp từ sự đồng lòng của người dân địa phương.

Hoàn thành 19/19 tiêu chí

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, xã Trung Ngãi đã triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí theo quy định. Theo lãnh đạo UBND xã Trung Ngãi, hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế… cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân nông thôn.

Đến xã Trung Ngãi, chúng tôi nhận thấy nơi đây có nhiều đổi mới. Nhiều tuyến đường được bê tông, láng nhựa kiên cố, hệ thống giao thông nông thôn từng bước hoàn thiện. Nhiều căn nhà khang trang; cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Đơn cử, tuyến đường hoa tại Ấp 2 không chỉ mang lại cảnh quan tươi đẹp mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý thức giữ gìn môi trường sống và cũng là niềm tự hào của người dân trong phong trào xây dựng NTM.

Đang chăm sóc những cây hoa quỳnh anh dọc theo đoạn đường trước nhà, cô Trần Thị Bé Sáu- người dân ở Ấp 2 vui vẻ cho biết: “Mỗi khi nhìn những bông hoa khoe sắc, tôi thấy rất vui và có thêm động lực để xây dựng mỹ quan nông thôn ngày càng thêm tươi đẹp hơn”.

Cùng chung niềm vui khi các tuyến đường trong ấp được đầu tư nâng cấp, cảnh quan môi trường sáng, sạch, đẹp, chị Trần Thị Tám ở Ấp 2 cho hay: “Thấy đường lộ mới đẹp thì tôi trồng bông trước cửa nhà để thêm đẹp, thêm vui. Mấy năm nay ấp có nhiều thay đổi, đời sống bà con cũng nâng lên”.

Không chỉ rực rỡ bởi những đường hoa, diện mạo Ấp 2 còn khởi sắc bằng hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Ông Phạm Văn Núi- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ấp 2 cho biết thêm: “Ấp đã vận động xã hội hóa lắp đặt 96 đèn năng lượng mặt trời, đảm bảo chiếu sáng 100% tuyến đường liên ấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM”.

Thời gian qua, xã đã nỗ lực huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM. Từ việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường xã, liên xóm; đến hoàn thiện hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, điện, nước sạch; công tác an sinh xã hội... được triển khai theo hướng bền vững và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Đến nay, xã Trung Ngãi đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đạt 100% theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh.

Nỗ lực, quyết tâm cao

Để đạt được các tiêu chí về môi trường, tổ chức sản xuất, lao động việc làm và thu nhập trong xây dựng NTM, xã Trung Ngãi đã và đang đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa chủ lực gắn với tiêu thụ nông sản, phát huy vai trò của kinh tế hợp tác, HTX.

Xã có 5 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 116 thành viên tham gia với vốn điều lệ 2,4 tỷ đồng; số lao động làm việc thường xuyên là trên 200 người.

Trong năm, xã đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tạo điều kiện để HTX Sản xuất dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt mở rộng quy mô sản xuất, nâng chất lượng hoạt động HTX Nông nghiệp mua bán dừa khô Thanh Diễm, HTX Sản xuất và chế biến cây lác Vũng Liêm...

HTX Nông nghiệp và mua bán dừa khô Thanh Diễm góp phần giải quyết lao động nông thôn.
HTX Nông nghiệp và mua bán dừa khô Thanh Diễm góp phần giải quyết lao động nông thôn.

Xác định dừa là sản phẩm chủ lực địa phương, xã hiện có 2 mã số vùng nguyên liệu dừa hữu cơ đảm bảo truy xuất nguồn gốc với tổng diện tích được cấp giấy chứng nhận là 220ha.

Phát huy lợi thế địa phương, HTX Nông nghiệp và mua bán dừa khô Thanh Diễm (ấp Trường Hội) hiện có 22 thành viên; mở rộng thu mua dừa tại vùng nguyên liệu khu vực tỉnh Vĩnh Long.

Theo bà Nguyễn Thị Diễm- Giám đốc HTX, mỗi tháng xưởng thu mua từ 155-300 thiên dừa khô để chế biến; giải quyết cho hơn 40 lao động địa phương, trong đó có khoảng 12 nhân công làm việc trực tiếp tại xưởng với mức lương từ 7 triệu đồng/người/tháng.

Được hỗ trợ vốn để đầu tư nhà xưởng và máy móc, chị Diễm cho hay: “Thời gian tới tôi sẽ mở rộng quy mô nhà xưởng, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm hơn để nâng cao giá trị trái dừa”.

Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng NTM, xác định rõ nội dung của từng tiêu chí cần duy trì và phát triển, thời gian thực hiện và trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện, xã Trung Ngãi phấn đấu đến cuối năm 2025 được công nhận đạt chuẩn NTM.

Thời gian tới, xã tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của xã; phát triển kinh tế, sản xuất gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Nâng cao chất lượng về đời sống văn hóa, xã hội và môi trường; đảm bảo an ninh trật tư, an toàn xã hội; xây dựng xã Trung Ngãi thực sự là nơi bình yên và đáng sống.

Tại buổi kiểm tra tình hình xây dựng NTM năm 2025 tại xã Trung Ngãi, ông Võ Tiến Sĩ- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, xã cần tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí. Trong đó, đối với tiêu chí về điện, thường xuyên theo dõi tình hình để kịp thời kiến nghị cơ quan quản lý cấp tỉnh thực hiện các biện pháp cần thiết, bảo đảm an toàn trong mùa mưa.

Với tiêu chí thông tin và truyền thông, xã quan tâm về công tác chuyển đổi số, đặc biệt Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đẩy mạnh số hóa hồ sơ, bảo đảm các thủ tục được giải quyết kịp thời, đầy đủ và đúng quy trình, vì đây là cơ sở quan trọng để nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong quá trình thực hiện dịch vụ công.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung, mục đích và ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nhằm tạo sự đồng thuận của người dân cùng tham gia thực hiện.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA- CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh