Xã Trung Hiệp được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Tân An Luông, Trung Chánh và Trung Hiệp (cũ), đều có nền tảng tốt về xây dựng NTM.
Sau sáp nhập, kế thừa hệ thống hạ tầng, kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, xã Trung Hiệp đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí NTM theo quy định.
![]() |
| HTX Bưởi da xanh Trung Chánh hoạt động hiệu quả. |
Chung sức, đồng lòng
Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập xã, triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã thành lập BCĐ, ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia và phân công cấp ủy phụ trách, cán bộ thực hiện theo hướng dẫn nội dung tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền vận động trong cán bộ, đảng viên, trong Nhân dân về xây dựng NTM như: làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, hoạt động sản xuất, kinh doanh, vệ sinh môi trường, gắn đèn đường, phát động phong trào trồng hoa hai bên trên các tuyến đường giao thông... đã tạo được sự đồng thuận của Nhân dân cùng tham gia xây dựng địa phương.
Tiêu biểu như Chi hội Nông dân ấp Bình Phụng đã vận động hội viên chí thú làm ăn, vươn lên phát triển kinh tế. Tùy theo điều kiện mà hội viên đã xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả cho gia đình, như: nuôi cá, chăn nuôi gà, trồng bưởi bằng phân hữu cơ, trồng hoa màu...
Ông Nguyễn Văn Cầm- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Bình Phụng phấn khởi nói: “Đến nay, chi hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo. Thời gian tới, chi hội tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do xã phát động, đoàn kết và chăm lo phát triển kinh tế gia đình bền vững”.
Tham gia xây dựng NTM, người dân địa phương không chỉ đóng góp xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn mà còn tự lực phấn đấu vươn lên, tích cực tăng gia sản xuất nâng cao thu nhập. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như: mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao, liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng vịt, cổng an ninh trật tự, tập thể cùng xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp...
Được thành lập vào năm 2020, đến nay, HTX Bưởi da xanh Trung Chánh có diện tích 6,4ha, với 13 thành viên tham gia.
Ông Lê Vĩnh Tuấn- Giám đốc HTX Bưởi da xanh Trung Chánh cho biết, HTX hoạt động hiệu quả, có tổ chức liên kết sản xuất, được chứng nhận VietGAP. Bên cạnh đó, HTX thường xuyên kết nối tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật cho nông dân. “Tham gia HTX, các thành viên có thu nhập ngày càng ổn định. Với 3 công bưởi da xanh, gia đình tôi thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm”- ông Tuấn cho hay.
Thực hiện tiêu chí về môi trường, người dân ở các ấp đã tích cực phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, làm cỏ, vệ sinh cảnh quan, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa trên các tuyến đường... Qua đó, tạo vẻ mỹ quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.
Đứng trên đoạn đường trước nhà thắm sắc hoa dừa cạn, cúc tím, mười giờ, cô Nguyễn Thị Đào ở ấp Quang Đức vui vẻ cho biết: “Khi địa phương phát động trồng hoa hai bên đường là tôi tham gia liền. Mỗi khi rảnh rỗi là tôi ra làm cỏ, tưới nước, bón phân và xem đây là niềm vui hàng ngày của mình”.
Hoàn thành 19/19 tiêu chí
Theo UBND xã Trung Hiệp, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, địa phương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của BCĐ tỉnh và sự hỗ trợ của các sở, ngành chuyên môn trong quá trình thực hiện 19 tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ minh chứng, công tác rà soát, chuẩn hóa các tiêu chí theo hướng dẫn mới.
Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tuyên truyền vận động người dân. Trong triển khai và tổ chức thực hiện luôn được sự đồng thuận của Nhân dân, nhất là trong xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, xã hội...
![]() |
| Tuyến đường hoa trên địa bàn xã Trung Hiệp. |
Đến nay, xã Trung Hiệp đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt 100% theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh.
Theo đó, tiêu chí về giao thông, giai đoạn 2021-2025, đã xây dựng 4 tuyến đường với tổng chiều dài 13,168km, tỷ lệ đạt 100%; 100% số tuyến đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm, trong đó đã hoàn thành xây dựng đạt chuẩn 10,59/10,59km, tỷ lệ đạt 100%. Tiêu chí về điện, có 100% hộ dân sử dụng điện; hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 99,86%.
Hiện trên địa bàn xã không có nhà tạm, dột nát và hộ gia đình có nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt 99,23%; hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 100%, hộ gia đình sử dụng công trình cấp nước tập trung đạt 98,39%. Đến nay, hộ nghèo của xã còn 20 hộ (theo phương pháp đa chiều), chiếm tỷ lệ 0,27% và 127 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,7%...
Tại buổi kiểm tra tiêu chí xã Trung Hiệp đạt chuẩn NTM năm 2025, đồng chí Châu Văn Hòa- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về mục đích và ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để dân hiểu rõ và cùng tham gia, nhất là trong công tác bảo vệ môi trường. Rà soát các chỉ tiêu về kinh tế- xã hội năm 2025 và dồn sức, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu khó, đạt còn thấp.
Tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trong đó xác định và phát huy thế mạnh của địa phương, phát triển mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản, mã số vùng trồng, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn.
Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công xã; bố trí nhân lực phù hợp để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin