Trung Hiệp anh hùng vững bước đi lên

11:51, 23/11/2025

Xã Trung Hiệp- quê hương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là một trong những địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống yêu nước. Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trung Hiệp luôn đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp, vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng NTM nâng cao của tỉnh.

Trung Hiệp hôm nay với đường sá khang trang, sạch, đẹp.
Trung Hiệp hôm nay với đường sá khang trang, sạch, đẹp.

Tự hào truyền thống cách mạng

Xã Trung Hiệp là một trong những vùng đất ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc trong suốt hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ, cứu nước. Hơn 35 năm đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1939-1975), Đảng bộ và Nhân dân xã Trung Hiệp, cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, hàng ngàn người con ưu tú của quê hương tham gia kháng chiến, phục vụ chiến trường, làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Theo ông Phạm Quang Chiến- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trung Hiệp, người con ưu tú của quê hương tiêu biểu phải kể đến cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ngay từ năm 16 tuổi, ông đã tích cực tham gia phong trào thanh niên phản đế, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng như làm liên lạc, phát truyền đơn, canh gác tài liệu, tham gia biểu tình đòi thả tù chính trị và đấu tranh chia đất cho dân nghèo tại huyện Vũng Liêm. Tháng 11/1939, đồng chí Võ Văn Kiệt, dưới sự giới thiệu của đồng chí Tạ Uyên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Ngay sau đó, ông được phân công giữ chức Bí thư Chi bộ xã Trung Hiệp và trực tiếp tham gia chỉ đạo cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ tại huyện Vũng Liêm năm 1940.

Trong chiến dịch này, lực lượng do ông chỉ huy đã chiếm giữ bến phà Nước Xoáy, đánh chìm phà, cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch của địch, đồng thời tổ chức đưa lực lượng vũ trang tiến về Châu Thành, đánh chiếm tỉnh lỵ Vĩnh Long, ghi dấu ấn quan trọng trong phong trào khởi nghĩa Nam Kỳ.

Xã Trung Hiệp là nơi có cơ sở và phong trào cách mạng vững mạnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Lực lượng vũ trang của địa phương đã chủ động, phối hợp với lực lượng vũ trang chính quy tổ chức các trận đánh địch để bảo vệ an toàn cho cán bộ, cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn. Và Trung Hiệp là nơi đã diễn ra trận đánh thắng lợi quan trọng góp phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng và kháng chiến tại địa bàn và khu vực lân cận.

Ghi nhận những công lao của Trung Hiệp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, ngày 29/1/1996, xã Trung Hiệp được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, đồng thời truy tặng 27 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Năm 2025, xã Trung Hiệp sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã được công nhận là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Ông Chiến cho biết: Xã Trung Hiệp hiện nay được hình thành sau thực hiện sáp nhập 3 xã: Trung Hiệp, Trung Chánh và Tân An Luông. Sau ngày thống nhất đất nước, phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng trong thời chiến, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trung Hiệp luôn đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã luôn đạt những kết quả tích cực, người dân có lòng yêu nước nồng nàn, đoàn kết, cần cù, sáng tạo đó là nguồn lực tinh thần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Vươn lên mạnh mẽ

Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Trung Hiệp đã đưa kinh tế- xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 55 triệu đồng năm 2020 lên 72,34 triệu đồng năm 2025. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, giá trị bình quân trên mỗi hecta đất nông nghiệp đạt 203,51 triệu đồng.

Địa phương đã xây dựng kế hoạch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao như: tổ hợp tác bưởi da xanh, mô hình trồng màu, chăn nuôi bò, trồng nấm rơm, cải tạo vườn kém hiệu quả và lập vườn mới… qua đó, đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội.

Xã duy trì và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đa dạng, nhiều ngành nghề phát triển như: may gia công xuất khẩu, tách vỏ hạt điều, đan lác vào khung, xe lõi lác, kết cườm, kết nhang cơ khí, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp... góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn tăng thu nhập cho hộ gia đình.

Về Trung Hiệp hôm nay, tuyến Đường tỉnh 907 được trải nhựa phẳng lỳ, cây xanh, hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Dọc bên đường, những ngôi nhà tường khang trang mọc lên. Những người dân gắn bó với quê hương nhìn thấy được đổi thay sâu sắc từ “một thời lùm bụi hoang vu, giờ đường nhựa xe bon bon, đèn năng lượng mặt trời sáng rực”.

Chú Lê Hoàng Việt (ấp Trung Hưng), cho biết: “Đời sống người dân phát triển rất rõ rệt so với các năm về trước. Đây là điều rất mừng. Đặc biệt, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, bà con nông dân chí thú làm ăn, hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Theo ông Chiến, xã Trung Hiệp đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng NTM nâng cao của tỉnh. Sự phát triển không chỉ phản ánh thành tựu kinh tế mà còn khẳng định bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Hướng tới giai đoạn phát triển mới, xã định hình mô hình nông thôn hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, tiếp nối truyền thống cách mạng với khát vọng đổi mới, nâng cao đời sống Nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu, như: kinh tế tiếp tục phát triển từ đó đời sống Nhân dân không ngừng nâng lên; xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hệ thống đê bao được khép kín, các tuyến đường liên xã, liên ấp, liên xóm đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho người dân đi lại mua bán hàng hóa. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100% so với tổng số hộ dân của toàn xã; hộ sử dụng nước từ các hệ thống cấp nước tập trung chiếm 98,65%; hệ thống trạm y tế đạt chuẩn theo quy định; số hộ nghèo giảm còn 24 hộ, chiếm 0,33% tổng số hộ; trung tâm văn hóa, các cụm văn hóa được đầu tư trang thiết bị giúp cho người dân có nơi vui chơi, giải trí, tập luyện thể dục, thể thao.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THẢO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh