Từ những phần quà sẻ chia đến những căn nhà tình nghĩa được dựng lên, công tác an sinh xã hội ở xã Thành Thới không chỉ là con số trong báo cáo, mà là hành trình chăm lo để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.
![]() |
| Khởi công xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. |
Trong 9 tháng năm 2025, xã Thành Thới đã triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội. Đặc biệt, xã đã tập trung vào 3 nhiệm vụ lớn: chăm lo người có công, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và huy động xã hội hóa trong giáo dục, nhà ở, chăm lo đời sống dân sinh.
Xã đã thực hiện chi trả trợ cấp đầy đủ, đúng kỳ cho đối tượng chính sách. Đồng thời, Thành Thới đã vận động xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Tổng cộng, hơn 1.700 phần quà đã được trao cho gia đình chính sách, người có công, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm của địa phương.
Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi, tạo điều kiện phát triển sinh kế; mở các lớp dạy nghề phù hợp với lao động nông thôn và hỗ trợ xây dựng 32 căn nhà mới cho hộ khó khăn về nhà ở.
Bên cạnh đó, xã còn trao tặng hơn 850 phần quà vào các dịp lễ, Tết, kịp thời hỗ trợ gia đình thiếu hụt nguồn thu nhập. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân tặng học phẩm, học bổng cho trường hợp học sinh nghèo khó khăn. Kết quả đã trao tặng 250 suất học bổng, xe đạp và học phẩm được trao cho học sinh nghèo vượt khó, giúp các em duy trì việc học, hạn chế tình trạng bỏ học vì kinh tế.
“Xã không chỉ hỗ trợ trước mắt, mà hướng đến tạo cơ hội để người dân tự vươn lên. Xã chú trọng chuyển từ hỗ trợ tĩnh sang hỗ trợ động, ưu tiên mô hình sinh kế lâu dài”, Bí thư Đảng ủy xã Thành Thới Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh.
Tại xã Thành Thới, hiệu quả của chính sách an sinh xã hội được phản ánh rõ qua lời chia sẻ của người dân thụ hưởng.
Tại buổi trao quà hỗ trợ các gia đình chính sách khó khăn gần đây, ông Cao Văn Châu, hộ nghèo, ở ấp Tân An bày tỏ: “Phần quà tuy không lớn nhưng đến đúng lúc. Gia đình tôi có thêm động lực để cố gắng vươn lên không phụ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước”.
Còn bà Nguyễn Thị Sương, hộ cận nghèo, ấp Tân Điền cho hay: “Tháng 2/2025, được hỗ trợ căn nhà trị giá 60 triệu đồng, tôi mừng lắm. Tôi sẽ cố gắng làm ăn, lo con cái học hành đàng hoàng, để cuộc sống ngày khá hơn”.
| Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã Thành Thới còn 178 hộ nghèo tỷ lệ 2,15%, nhân khẩu 503 người; 148 hộ cận nghèo tỷ lệ 1,79%, nhân khẩu 484 người. |
Theo Bí thư Đảng ủy xã Thành Thới Nguyễn Quốc Hưng, giảm nghèo không phải để giảm con số, mà để tăng mức sống thật của người dân. Trong thời gian tới, xã Thành Thới tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm.
Cụ thể, chuẩn hóa dữ liệu an sinh theo hướng chuyển đổi số, đảm bảo quản lý thống nhất, minh bạch. Nhân rộng mô hình sinh kế, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ vốn và kỹ thuật để đảm bảo mang lại thu nhập bền vững cho người dân từ mô hình sinh kế.
Bài, ảnh: PHAN HÂN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin