Giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong xây dựng NTM, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ông Trầm Minh Thuần- Giám đốc HTX Nông nghiệp Long Hiệp, xã Long Hiệp
![]() |
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Luật Kinh tế, ông Trầm Minh Thuần vào làm trong cơ quan nhà nước nhưng với ước mơ phát huy thế mạnh vùng nguyên liệu lúa tại địa phương, sau 2 năm làm việc, ông quyết định xin nghỉ về quê xã Long Hiệp khởi nghiệp từ cây lúa.
Từ tháng 8/2018, ông cùng bạn bè thành lập HTX nông nghiệp và hoạt động ngày càng hiệu quả. Đến nay, HTX tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động có trình độ từ ĐH trở lên, hơn 40 lao động thời vụ tại địa phương.
Liên kết xây dựng chuỗi giá trị thương hiệu gạo Hạt Ngọc Rồng, có mặt trên nhiều sàn thương mại điện tử, có cửa hàng kinh doanh trên 20 tỉnh- thành, đạt nhiều giải thưởng danh giá về gạo ngon (Giải thưởng Gạo ngon thương hiệu Việt trong khuôn khổ Festival Lúa gạo toàn quốc lần IV, năm 2019;
Giải thưởng Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực do Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương cấp năm 2020, 2022; chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023; chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh, sản phẩm OCOP tiêu biểu ĐBSCL, chứng nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, từ đó, làm tăng giá trị hạt gạo quê hương.
HTX cung ứng lúa giống chất lượng cao, bao tiêu đầu ra, hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho 72 thành viên. Nhờ hoạt động hiệu quả, thành viên tham gia HTX thu nhập tăng thêm 30% so với trước khi tham gia HTX, các sản phẩm nông sản làm ra được bao tiêu giá cao và ký kết hợp đồng liên kết từ đầu vụ.
Từ năm 2021 đến nay, ông Trầm Minh Thuần tham gia trên 50 chuyến thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh yếu thế; cung ứng hơn 200 tấn gạo thiện nguyện cho các tổ chức cứu trợ TP Hồ Chí Minh trong đại dịch COVID-19, cung ứng hơn 50 tấn gạo chất lượng cao cho Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh trong đợt COVID-19; cùng chính quyền địa phương tạo việc làm và thực hiện an sinh xã hội; đồng hành cùng CLB thầy thuốc trẻ khám bệnh tận nhà và trao quà hỗ trợ người già neo đơn.
Góp sức cùng chính quyền địa phương trong thực hiện nhiều chỉ tiêu xây dựng NTM, giúp xã Long Hiệp đạt chuẩn xã NTM, xã NTM nâng cao.
Bà Lâm Thị Cúc Huỳnh- hội viên Chi hội Phụ nữ Ấp 2, xã Châu Thành
![]() |
Là Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh, năm 2011, bà Lâm Thị Cúc Huỳnh về hưu, từ năm 2012 đến nay, bà đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Châu Thành (Trà Vinh) đến khi giải thể cấp huyện.
Quá trình hoạt động, bà tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2020 đến nay, bà cùng tập thể BCH hội vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ tiền và quà tổng trị giá 8,9 tỷ đồng, hỗ trợ trên 16.000 lượt đối tượng người khuyết tật, nạn nhân da cam và trẻ em.
Cụ thể, thăm tặng quà 15.083 lượt người khuyết tật, nạn nhân da cam, người mù, người cao tuổi, trẻ em và bệnh nhân nghèo, khó khăn và nằm viện, hỗ trợ xây dựng 1 cầu nông thôn, xây dựng 15 căn nhà và tặng 11 xe lắc người khuyết tật, tặng 61 chiếc xe đạp, 49 suất học bổng và chăm lo đời sống 4 học sinh mồ côi cha mẹ, tặng quà 330 học sinh hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho 2 hộ, nấu 41.400 phần cơm hỗ trợ các khu cách ly trong thời điểm dịch COVID-19.
Hiện bà Cúc Huỳnh không còn hoạt động Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo cấp huyện, bà tham gia hoạt động chi hội phụ nữ ấp và tiếp tục kết nối các tổ chức, cá nhân thiện nguyện thực hiện các hoạt động an sinh, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế vượt qua khó khăn.
Ông Kiên Ri Na- Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Cầu Vĩ, xã Ngũ Lạc
![]() |
Với vai trò Trưởng Ban Công tác Mặt trận tại ấp có 74% đồng bào dân tộc Khmer, thời gian qua, ông Kiên Ri Na đã phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Trong đó, vận động trên 250 phần quà, trị giá hơn 125 triệu đồng tặng người dân hoàn cảnh khó khăn trong ấp, hỗ trợ xóa 2 căn nhà tạm cho hộ nghèo, trị giá 100 triệu đồng.
Đặc biệt, phối hợp vận động và cùng người dân trong ấp hiến đất, ngày công, vật tư xây dựng 2 tuyến đường đan và công trình thắp sáng đường quê dài 1.500m với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng, trồng trên 1.000 cây xanh và thường xuyên cùng người dân tham gia phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường.
Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.
Với vai trò Giám đốc HTX Nông nghiệp An Phát, chủ yếu thu mua ớt thương phẩm, ông Kiên Ri Na đã khởi xướng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch theo quy trình VietGAP, hữu cơ, ứng dụng nhà màng, tưới tự động, phủ luống passlite. Có 9 hộ thành viên chính thức tham gia HTX và trên 150 hộ liên kết trồng ớt trên 30ha cung ứng sản phẩm cho HTX.
Ông Kiên Ri Na cho biết: Thời điểm thu hoạch rộ, mỗi ngày HTX thu mua 3-5 tấn ớt, chủ lực là ớt chỉ thiên, sau đó sơ chế, đóng gói đưa đến công ty tại TP Hồ Chí Minh để xuất khẩu. Nhờ đó, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động và 5 lao động làm việc theo mùa vụ.
Hơn nữa, để đảm bảo yêu cầu xuất khẩu, HTX liên kết với nông dân sản xuất theo quy trình an toàn và dần mở rộng quy mô, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và thích ứng biến đổi khí hậu tại địa phương.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin