Trong bối cảnh nguồn nước ngày càng chịu nhiều áp lực từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu, việc nâng cao ý thức trong cộng đồng, nhất là trong học sinh đã trở thành vấn đề cấp thiết.
Nhằm góp phần giải quyết thách thức này, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển (phường Trà Vinh) phối hợp triển khai 2 chiến dịch truyền thông, đã tạo nên sân chơi sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về nước sạch và vệ sinh môi trường.
![]() |
| Phần thi đạt giải Nhất tại Cuộc thi hành động truyền thông sáng tạo trực tuyến “Tiếng nói của nước- Water Voice”. |
Sân chơi sáng tạo
2 chiến dịch truyền thông được Quỹ Hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tài trợ tổ chức trên địa bàn phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa và Long Đức thu hút 1.400 học sinh và 200 giáo viên, phụ huynh.
Tại Trường Tiểu học Trần Văn Ẩn (phường Long Đức) dưới hình thức sân khấu hóa, học sinh trình bày tiểu phẩm, hát múa, diễn kịch xoay quanh các chủ đề về thực trạng ô nhiễm và thiếu nước sạch tại địa phương, bệnh truyền qua đường nước, thói quen vệ sinh cá nhân và vai trò của trẻ em trong việc thay đổi hành vi trong cộng đồng.
Em Thạch Mỹ Linh, học sinh lớp 4/4, Trường Tiểu học Trần Văn Ẩn bộc bạch: “Con rất thích tham gia chương trình vì được xem nhiều tiết mục hay và còn học thêm cách giữ gìn nguồn nước sạch, con sẽ cố gắng tiết kiệm nước và không xả rác xuống kênh rạch”.
Thầy Nguyễn Văn Thọ- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ẩn cho biết: “Đây không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn là bài học trực quan, sinh động về sức khỏe và môi trường. Những tiết mục này khuyến khích học sinh tự sáng tạo nội dung, giúp các em chủ động tìm hiểu, thể hiện tiếng nói của mình và lan tỏa thông điệp về nước theo góc nhìn gần gũi và truyền tải hiệu quả hơn”.
Ngoài ra, Cuộc thi hành động truyền thông sáng tạo trực tuyến “Tiếng nói của nước- Water Voice” tại Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Trà Vinh) được tổ chức với các sản phẩm truyền thông sáng tạo như video TikTok, Facebook, Canva và tranh vẽ... Tác phẩm dự thi xoay quanh 5 chủ đề: ô nhiễm, bệnh do nước, tiết kiệm nước, vệ sinh cá nhân và vai trò trẻ em. Các bài dự thi được lan tỏa trên mạng xã hội, khuyến khích học sinh sáng tạo thật, hạn chế sử dụng AI để thể hiện cảm xúc và góc nhìn của chính mình.
Bảo vệ nguồn nước sạch
2 chiến dịch truyền thông không chỉ tạo nên sân chơi bổ ích cho học sinh, đưa những thông điệp quan trọng về nước sạch vào trường học, giúp các em hình thành ý thức bảo vệ nguồn nước ngay từ sớm. Qua đó, thói quen tốt trong sinh hoạt và học tập dần được nuôi dưỡng; giáo viên và phụ huynh cũng trở thành những tác nhân quan trọng trong việc duy trì và lan tỏa những hành vi tích cực trong gia đình và cộng đồng.
![]() |
| Học sinh Huỳnh Quang Khải- Trường THCS Lý Tự Trọng trình bày tác phẩm tranh vẽ đạt giải Nhì tại Cuộc thi hành động truyền thông sáng tạo trực tuyến “Tiếng nói của nước- Water Voice”. |
Chị Trần Thị Huệ- phụ huynh học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nguyệt Hóa) chia sẻ: “Chiến dịch truyền thông lần này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả nhà trường lẫn gia đình. Các em được học cách bảo vệ nguồn nước, biết giữ gìn vệ sinh và tự chăm sóc sức khỏe của mình. Những kiến thức và thói quen tốt được hình thành từ 2 chiến dịch sẽ giúp các em góp phần xây dựng một tương lai xanh, sạch, an toàn hơn”.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động truyền thông, các trường còn được hỗ trợ về trang thiết bị và hướng dẫn kỹ thuật nhằm phát huy hiệu quả sử dụng năng lượng sạch, nâng cao điều kiện vệ sinh và chất lượng nước uống trong trường học, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và bền vững cho học sinh.
Gắn kết cộng đồng
Thông qua 2 chiến dịch truyền thông quy mô năm 2025, nhà trường và cộng đồng đã tạo nên một diễn đàn để học sinh lên tiếng nói, gửi gắm những thông điệp thiết thực về gìn giữ nguồn nước. Từ các tiểu phẩm sân khấu đến những video sáng tạo trên mạng xã hội đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức của học sinh đối với môi trường sống. Những hành động nhỏ đó góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, khỏe mạnh và phát triển bền vững trong tương lai.
Ông Nguyễn Duy Thanh- Phó Trưởng Ban Quản lý chương trình hỗ trợ phát triển cho biết: Các phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa và Long Đức hiện đang chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, đặc biệt là xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và việc học tập của học sinh. Trước thực trạng đó, dự án đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tập huấn nâng cao kiến thức, lắp đặt hệ thống lọc nước RO sử dụng năng lượng mặt trời, đồng thời tổ chức truyền thông trực tiếp cho học sinh tiểu học, cuộc thi truyền thông sáng tạo trực tuyến dành cho học sinh THCS.
Cuộc thi khuyến khích các em ứng dụng công nghệ và mạng xã hội để lan tỏa thông điệp bảo vệ nguồn nước. 2 chiến dịch truyền thông “Tiếng nói của nước- Water Voice” thuộc chương trình “Tiếp cận nguồn nước thúc đẩy trường học hạnh phúc” đã góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, sự chủ động và trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường sống từ trường học lan tỏa đến từng gia đình và cộng đồng.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin