Nhiệm kỳ 2023 - 2025, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, xây dựng hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân và chú trọng chăm lo công tác giáo dục cho Tăng sinh, học sinh.
Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục đồng hành với các ngành, đoàn thể, địa phương duy trì các hiệu quả hoạt động thiết thực này góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.
Thượng tọa Thạch Thảo: Phát huy vai trò trong công tác an sinh xã hội
Với tinh thần hòa hợp, đoàn kết và gắn bó với cộng đồng, Hội ĐKSSYN tỉnh đã khẳng định vai trò thiết thực trong việc vận động chư Tăng và Phật tử thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, được chư Tăng, Phật tử và Nhân dân địa phương ủng hộ.
![]() |
| Thượng tọa Thạch Thảo- Sư cả chùa Kandal (xã Cầu Kè). Ảnh: BÁ THI |
Trong những năm qua, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh không chỉ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn tích cực vận động đồng bào Phật tử tham gia xây dựng NTM. Tuy nhiên, nhiều địa phương vùng sâu, vẫn còn gặp khó khăn, hệ thống giao thông, đường ngõ xóm chưa được hoàn thiện. Trước thực trạng này, Hội ĐKSSYN tỉnh cùng các chùa luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người khó khăn với phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, góp phần cùng Đảng, chính quyền và MTTQ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Giai đoạn 2023 - 2025, Hội đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện xã hội thiết thực: tặng quà cho hộ dân; xây dựng nhà đại đoàn kết; hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh; trao học bổng và dụng cụ học tập cho Tăng sinh, học sinh; xây dựng đường, cầu nông thôn; lắp đặt 125 đèn đường với tổng kinh phí trên 139,6 tỷ đồng, thể hiện nỗ lực thiết thực của Hội trong việc “ích đạo lợi đời” và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội tiếp tục vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu, đường, hỗ trợ những địa phương còn khó khăn và tặng quà cho hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết. Phối hợp với MTTQ thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh”. Khuyến khích đồng bào Phật tử hiến đất, đóng góp ngày công lao động, góp phần cùng chính quyền xây dựng NTM, NTM nâng cao. Hội cần chủ động phát triển quỹ hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác từ thiện xã hội.
Với phương hướng cụ thể, Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng hạ tầng nông thôn và phát triển cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn.
Đại đức Thạch Nhứt: Chăm lo giáo dục và đào tạo cho Chư tăng, đồng bào Phật tử
Trong đời sống cộng đồng Khmer Nam tông, giáo dục luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là con đường mở rộng tri thức, giáo dục còn góp phần rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng nhân cách và giúp mỗi cá nhân trưởng thành để đóng góp cho xã hội. Với tinh thần đó, nhiều năm qua, Hội ĐKSSYN tỉnh đã xem công tác giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, được triển khai đồng bộ tại các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Đại đức Thạch Nhứt- Sư cả chùa Svay Siem Thmây (xã Trà Cú). Ảnh: BÁ THI |
Một trong những điểm sáng là hệ thống lớp học Ngữ văn Khmer được duy trì hằng năm tại hầu hết 156 chùa. Đây là môi trường để Tăng sinh và con em đồng bào Khmer được học chữ, rèn kỹ năng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Riêng năm 2025, các chùa mở hơn 1.000 lớp Ngữ văn Khmer với hơn 22.700 học sinh theo học trong dịp hè. Song song đó, các lớp Sơ cấp và Trung cấp Phật học tiếp tục được củng cố theo sự phân công của Hội. Trong năm, toàn tỉnh có 186 lớp Sơ cấp với hơn 3.000 học viên và 19 lớp Trung cấp với trên 640 Tăng sinh tham gia tu học.
Qua đó, cho thấy sự nỗ lực rất lớn của Hội, Ban quản trị các chùa và đội ngũ giáo viên giảng dạy. Đặc biệt, sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền các cấp là động lực quan trọng để công tác giáo dục Phật học ngày càng phát triển.
Cùng với đào tạo trong chùa, Hội ĐKSSYN tỉnh còn chú trọng nâng cao trình độ chương trình phổ thông cho Tăng sinh. Hiện toàn tỉnh có khoảng 100 Tăng sinh theo học bổ túc văn hóa THPT; 42 vị đang học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại các cơ sở trong và ngoài nước. Đây là nguồn nhân lực quan trọng, giúp Hội từng bước xây dựng đội ngũ Tăng sinh có trình độ, có năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác tôn giáo trong tình hình mới.
Bước sang nhiệm kỳ mới, công tác giáo dục của Hội được xác định tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Hội nhấn mạnh việc tổ chức tốt các kỳ xuất gia thường niên; tạo điều kiện để chư Tăng an tâm tu học; đồng thời, duy trì và nâng chất lượng các lớp Ngữ văn Khmer, Sơ cấp và Trung cấp Phật học. Hội cũng định hướng hỗ trợ, tạo điều kiện cho giáo viên được học tập nâng cao trình độ; đồng thời khuyến khích các chùa quan tâm hơn đến công tác phát triển giáo dục dân tộc.
Tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền và sự chung sức của đồng bào Phật tử, công tác giáo dục của Hội sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
SƠN TUYỀN





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin