Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ cùng dân dọn dẹp trường học, nhà cửa vùng lũ Đắk Lắk

13:34, 24/11/2025

Hàng ngàn suất ăn, cơm nóng đến với người dân vùng lũ với đầy đủ chất dinh dưỡng được quân đội thực hiện. Lực lượng này cùng công an và các lực lượng khác đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, đường giao thông...

Bộ đội dọn vệ sinh sau lũ ở xã Đồng Xuân, Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Bộ đội dọn vệ sinh sau lũ ở xã Đồng Xuân, Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 24-11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt hỗ trợ cho các hộ dân vùng lũ, thiệt hại do mưa lũ. Theo đó, tỉnh quyết định hỗ trợ mức 3 triệu đồng/hộ vùng lũ là hộ nghèo và 1,5 triệu đồng/hộ bị lũ khác. Đây là một trong những giải pháp an sinh trước mắt để hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Còn suốt những ngày qua và đến hôm nay, hàng vạn người thuộc nhiều lực lượng khác nhau vẫn đang khẩn trương, nỗ lực giúp dân vùng lũ để bà con dần ổn định lại cuộc sống.

Hàng ngàn suất ăn nóng, đủ dinh dưỡng cho dân vùng lũ
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk từ ngày 18-11 đến nay đã duy trì 15 bếp ăn tập trung để nấu những bữa ăn cơm nóng, có đủ chất dinh dưỡng dành cho dân các địa phương bị lũ lịch sử gây thiệt hại. Mỗi ngày, các bếp phục vụ khoảng 2.000 - 3.000 suất cơm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn, trong buổi kiểm tra các bếp ăn này, đã xúc động khi nhìn thấy người dân vùng lũ có cơm nóng mỗi ngày. Ông đề nghị cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt khó, nhấn mạnh rằng những bữa cơm nóng lúc này gởi đến dân vùng lũ là vô cùng quý giá.

Ông Tuấn cũng cho hay hiện ưu tiên hàng đầu mà tỉnh chỉ đạo thực hiện là ổn định đời sống, khôi phục hạ tầng thiết yếu, phòng dịch. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động tối đa lực lượng thu dọn bùn đất, rác thải, phun tiêu độc khử trùng; đặc biệt chú trọng nước sạch, vệ sinh trường học, trạm y tế. 

Ngành điện lực phải đảm bảo an toàn khi đóng điện trở lại, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn dân khôi phục sản xuất.

Mỗi ngày, các bếp ăn của bộ đội cung cấp hàng ngàn suất ăn nóng cho bà con vùng lũ - Ảnh: TÂM AN
Mỗi ngày, các bếp ăn của bộ đội cung cấp hàng ngàn suất ăn nóng cho bà con vùng lũ - Ảnh: TÂM AN
Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (thứ 2 từ phải sang) - kiểm tra một bếp ăn cho dân vùng lũ - Ảnh: TÂM AN
Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (thứ 2 từ phải sang) - kiểm tra một bếp ăn cho dân vùng lũ - Ảnh: TÂM AN

Sau nhiệm vụ cứu dân là giúp dân dọn lũ

Ông Tuấn cho biết toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 55 người tử vong, 10 người mất tích; khoảng 180.000ha cây trồng hư hại. Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ 500 tỉ đồng để triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp và hỗ trợ trực tiếp người dân.

Hiện có khoảng 21.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ tham gia khắc phục hậu quả, tập trung vào y tế, giao thông, viễn thông, nước sạch. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc quyết liệt.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết ngay khi thiên tai, lực lượng công an phối hợp với quân đội và địa phương đưa dân đến nơi an toàn. Sau lũ, 2.100 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, ca nô được huy động để dọn vệ sinh, thông tuyến đường, hỗ trợ dân. Công tác bảo vệ tài sản, kiểm soát giá cả được đặc biệt chú trọng.

Đại tá Đinh Văn Hưng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - nói hơn 6.500 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia ứng phó, hỗ trợ gần 60.000 dân sơ tán, dọn lớp học, trạm y tế, khắc phục đường giao thông, hỗ trợ nhà ở tạm.

Quân đội dọn dẹp bùn các tuyến đường ở xã Tuy An Tây sau lũ - Ảnh: TÂM AN
Quân đội dọn dẹp bùn các tuyến đường ở xã Tuy An Tây sau lũ - Ảnh: TÂM AN
Rác trong nhà dân chất dày sau lũ, hàng ngàn bộ đội quần quật cả ngày để dọn dẹp - Ảnh: TÂM AN
Rác trong nhà dân chất dày sau lũ, hàng ngàn bộ đội quần quật cả ngày để dọn dẹp - Ảnh: TÂM AN

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định nhiệm vụ dọn dẹp sau lũ là "mệnh lệnh từ trái tim", là "chiến đấu trong thời bình". Lực lượng được hỗ trợ phương tiện chuyên dụng, phối hợp chôn cất nạn nhân, tìm kiếm người mất tích, chuẩn bị 31 máy bay ở Khánh Hòa sẵn sàng cơ động.

"Các lực lượng quân đội, công an và nhân dân dồn lực khắc phục, đảm bảo mọi người dân vùng lũ đều có cơm nóng, nơi ở an toàn, sớm ổn định cuộc sống", ông Tô nhấn mạnh.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã triển khai hơn 400 cán bộ, chiến sĩ đến các xã Sông Hinh, Hòa Thịnh, Sơn Giang, Tây Hòa, Hòa Mỹ thuộc tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ nhân dân sau lũ - Ảnh: TÂM AN
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã triển khai hơn 400 cán bộ, chiến sĩ đến các xã Sông Hinh, Hòa Thịnh, Sơn Giang, Tây Hòa, Hòa Mỹ thuộc tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ nhân dân sau lũ - Ảnh: TÂM AN
Cảnh sát cơ động Tây Nguyên thuộc Bộ Công an kéo gia súc chết sau lũ đưa đi chôn, đảm bảo vệ sinh - Ảnh: TÂM AN
Cảnh sát cơ động Tây Nguyên thuộc Bộ Công an kéo gia súc chết sau lũ đưa đi chôn, đảm bảo vệ sinh - Ảnh: TÂM AN
Bộ đội thuộc Quân khu 5 dọn dẹp tại một trường học sau lũ ở xã Đồng Xuân, Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Bộ đội thuộc Quân khu 5 dọn dẹp tại một trường học sau lũ ở xã Đồng Xuân, Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Công an xã Đồng Xuân dọn dẹp các trụ sở, trường học để sẵn sàng công việc tái thiết - Ảnh: TÂM AN
Công an xã Đồng Xuân dọn dẹp các trụ sở, trường học để sẵn sàng công việc tái thiết - Ảnh: TÂM AN

Theo tuoitre.vn 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh