![]() |
| “Chào năm mới 2026” sẽ có nhiều hoạt động trình diễn, tái hiện phong tục đón xuân mới, đón Tết của đồng bào các dân tộc. |
Chuỗi hoạt động “Chào năm mới 2026” có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer) tới từ 11 địa phương có đồng bào hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa, gồm: Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ. Đồng thời huy động thêm khoảng 25 đồng bào Cơ Tu thành phố Đà Nẵng và 24 đồng bào Khơ Mú, Mông xã Huổi Một, tỉnh Sơn La.
Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện “Chào năm mới 2026” được chọn lọc với tiêu chí thiết thực, đặc sắc, phong phú, hấp dẫn và do chính chủ thể văn hóa thực hiện. Bên cạnh tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách, các hoạt động còn có vai trò quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa, trong đó có ẩm thực đặc sắc vùng miền tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
![]() |
| Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện “Chào năm mới 2026” do chính chủ thể văn hóa thực hiện |
Hoạt động điểm nhấn tại “Chào năm mới 2026” giới thiệu sắc màu văn hóa của đồng bào Cơ Tu (thành phố Đà Nẵng), đặc biệt là chương trình tái hiện “Lễ kết nghĩa Prơ ngooch” của đồng bào Cơ Tu vào ngày 7/12.
Cùng ngày 7/12 còn diễn ra Chương trình giao lưu “Âm vang đại ngàn” với hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và các hoạt động diễn xướng dân gian, giới thiệu các tiết mục hát dân ca, trình diễn nhạc cụ truyền thống... giới thiệu điệu múa di sản “Tân tung da dá” của đồng bào Cơ Tu.
Cùng với đó, trong các ngày 6 - 7/12 sẽ giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu cùng phần giao lưu của các nhóm đồng bào dân tộc Xơ Đăng, Cơ Tu, Tà Ôi, Ba Na, Gia Rai đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa. Chương trình giao lưu “Sắc hoa Dã quỳ” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên diễn ra vào các ngày 13 - 14/12 và 20 - 21/12.
![]() |
| Trong chuỗi hoạt động “Chào năm mới 2026” cũng giới thiệu nhiều nghề thủ công đặc sắc. |
Vào ngày 1/1/2026, sẽ tái hiện Lễ cưới của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Nghi lễ được tái hiện với nhiều hoạt động đặc trưng, đặc sắc như: dạm ngõ, ăn hỏi, lễ cưới với lễ vật truyền thống (vòng đồng, rượu cần)...
Một hoạt động hấp dẫn du khách tại Làng là chương trình giới thiệu mâm cơm sum họp ngày cuối năm sẽ diễn ra vào ngày 28/12. Theo đó, mỗi khu làng đang hoạt động tại Làng Văn hóa sẽ giới thiệu món ăn đặc trưng của dân tộc trong ngày lễ, Tết. Theo đó, nhóm đồng bào các dân tộc đang hoạt động hằng ngày chuẩn bị 16 món ăn, thể hiện nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống và mong ước cho một năm mới đủ đầy.
![]() |
| Nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống, dân ca dân vũ, di sản văn hóa phi vật thể cũng được giới thiệu trong chuỗi sự kiện “Chào năm mới 2026” |
Trong dịp đầu năm mới, sẽ diễn ra hoạt động tái hiện “Lễ cầu mùa” của dân tộc Khơ Mú vào ngày 3/1/2026; giới thiệu, trình diễn quy trình làm xôi ngũ sắc, trang trí mâm xôi của đồng bào các dân tộc phía Bắc.
Hoạt động điểm nhấn dịp cuối năm tại Làng Văn hóa sẽ tái hiện không gian “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” từ ngày 1 - 4/1/2026 với sự kết hợp giữa không khí xuống chợ, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương, nghề thủ công truyền thống…
![]() |
| Rất nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho du khách trải nghiệm dịp cuối năm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam |
Trong đó, giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống của các nhóm đồng bào vùng cao. Đồng bào các dân tộc tham gia chợ phiên giới thiệu các nét văn hóa độc đáo như sắc màu thổ cẩm của nghề dệt vải, thêu khăn, đan lát của các đồng bào dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng.
Dành cho du khách đến trải nghiệm tại Làng Văn hóa dịp cuối năm còn nhiều hoạt động nghệ thuật dân gian đặc sắc như: hát Then, đàn Tính của đồng bào Tày – Nùng, múa khèn Mông, trình diễn chiêng Mường, múa lăm tơi, di sản xòe Thái, trình diễn nghệ thuật Rô băm, Rom vong của đồng bào Khmer, trình diễn nhạc cụ truyền thống, dân ca dân vũ, truyền dạy nhạc cụ… và nhiều trò chơi dân gian (ném pao, đi cà kheo)…
“Chào năm mới 2026” bao gồm chuỗi các hoạt động hoạt động thể hiện nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua không gian chợ vùng cao và các hoạt động chào năm mới, góp phần giao lưu văn hóa, gắn kết vùng miền, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển. Đồng thời, tăng cường nội dung hoạt động hằng ngày, cuối tuần và sự kiện phát huy thế mạnh của các chủ thể văn hóa tạo điểm đến hấp dẫn du khách từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa).
Theo Thư Vũ/VOV.VN







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin