Trung Thành hướng tới xây dựng nông thôn mới hiện đại

13:33, 29/10/2025

Xác định xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài với mục tiêu tạo dựng sự hài lòng từ Nhân dân, tiếp tục nối tiếp hành trình xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Trung Thành đã đề ra kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM; hướng tới phát triển đời sống nông thôn ngày càng hiện đại.

Xã Trung Thành đã và đang tích cực xây dựng NTM gắn với đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp.
Xã Trung Thành đã và đang tích cực xây dựng NTM gắn với đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thành Hồ Văn Hưng cho biết, từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến nay đã thúc đẩy kinh tế- xã hội trên địa bàn xã phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc. Kinh tế nông thôn trên địa bàn xã chuyển dịch đúng hướng, tích cực; sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện.

Theo đó, với quan điểm xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xã Trung Thành xác định cơ cấu ngành nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế- xã hội gắn với xây dựng NTM. Có thể thấy, mỗi bước đi trong việc cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM bền vững đã và đang góp phần làm tươi mới bức tranh đời sống nông thôn tại xã, dệt thêm gam màu ấm no.

Cụ thể, xã đã chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM, đặc biệt là tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất; tích cực thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền trong nội bộ và Nhân dân.

Kết quả, đến nay việc cơ cấu ngành nông nghiệp đã chuyển dịch đúng hướng, giảm diện tích trồng lúa kém hiệu quả, tăng diện tích vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế, phát triển chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao đang được duy trì phát triển như: mô hình giảm lượng giống trong gieo sạ, mô hình sản xuất giống lúa xác nhận; trồng mau, trồng khóm, mô hình trồng cỏ nuôi bò, nuôi ếch thịt… Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập bình quân cho người dân đạt 70 triệu đồng/năm.

Ông Bùi Văn Tấn- Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã cho biết, lợi nhuận từ cây khóm mang lại đã giúp nhiều gia đình nông dân bắt đầu lựa chọn yên tâm gắn bó với cây trồng này. Mô hình trồng khóm xen canh giúp tận dụng diện tích đất canh tác, tăng thu nhập và hạn chế rủi ro cho nông dân nên được khuyến khích đối với bà con vừa chuyển đổi lên vườn.

Đơn cử như anh Ngô Thanh Hùng (ấp Xuân Minh 2) đã chuyển sang trồng khóm và đạt hiệu quả cao. Anh Hùng vui vẻ chia sẻ: “Tôi trồng khóm được khoảng 2 năm nay. Cây khóm mang lại hiệu quả kinh tế cao, tương đối ổn định. Hiện tại, gia đình tôi trồng xen canh khoảng 4,5ha khóm theo hình thức cuốn chiếu, bán khóm thương phẩm và cây giống. Mỗi năm, vườn khóm thu hoạch khoảng 4 tấn/công; giá dao động khoảng 12.000 đ/kg; bình quân lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng/công/năm”. Nỗ lực lan tỏa tín hiệu vui từ mô hình trồng khóm xen canh, anh Hùng đã tích cực “hướng dẫn kinh nghiệm cho bà con, để nông dân cùng nhau vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng quê hương”.

Ông Sơn Soi- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Xuân Minh 2 cho biết: “Ấp có 440 hộ dân với hơn 1.670 nhân khẩu, kinh tế gắn liền với sản xuất nông nghiệp. Nhờ các mô hình trồng trọt đạt hiệu quả, đời sống người dân ấp ổn định hơn. Bộ mặt ấp ngày càng đổi mới, nhờ đó mà người dân đồng tình, phấn khởi hưởng ứng phong trào xây dựng NTM”.

Hướng tới nông thôn mới hiện đại

Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, ngành, sự nhiệt tình của người dân tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí NTM; phong trào xây dựng NTM tại xã Trung Thành ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Từ đó, góp phần làm thay đổi diện mạo cảnh quan môi trường cũng như thói quen, ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Người dân ấp Phước Lộc (xã Trung Thành) chung tay chăm sóc tuyến đường hoa NTM.
Người dân ấp Phước Lộc (xã Trung Thành) chung tay chăm sóc tuyến đường hoa NTM.

Dọc theo tuyến đường tại ấp Phước Lộc là hàng rào cây xanh, ven đường trồng hoa giấy, hoa bông trang... được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng, tô điểm cho bức tranh quê thêm tươi sáng. Chú Bùi Văn Hiệu (ấp Phước Lộc) hào hứng cho biết: “Tôi trồng bông trang phía trước cửa nhà của mình góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường. Gia đình tôi không chỉ quét dọn cho sân vườn của gia đình mà còn làm sạch đường NTM trước nhà nữa”.

Rảo bước trên con đường đan rộng rãi, chú Nguyễn Văn Mừng (ấp Phước Lộc) chia sẻ: “Từ ngày có đường mới là đời sống người dân ngày càng phát triển, bộ mặt nông thôn cũng đổi mới. Lúc địa phương vận động làm đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, bà con ai cũng đồng thuận. Nhờ vậy mà giờ giao thương thuận tiện”.

Thời gian tới, xã Trung Thành quyết tâm giữ vững và nâng chất 19/19 tiêu chí NTM, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và cơ sở hạ tầng, gắn sản xuất với cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường và đời sống vật chất tinh thần cho người dân, nâng chất lượng hệ thống tổ chức chính trị- xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Từ đó, nâng chất toàn diện, giữ vững các tiêu chí đã đạt và phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu của tiêu chí NTM hiện đại trong năm 2027.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thành Hồ Văn Hưng, xã sẽ tiếp tục củng cố, điều chỉnh thành viên BCĐ xây dựng NTM xã, ban vận động ấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM đã đạt.

Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng để cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân hiểu và thấy rõ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM; huy động sự tham gia tích cực của người dân. Từ đó khẳng định những kết quả đạt được trong xây dựng NTM là của sự chung sức, đồng lòng từ các cấp chính quyền và người dân.

  Bài, ảnh: TUYẾT NGA

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh