Từ 1/7, Vĩnh Long có hơn 100.000 người cao tuổi (NCT) từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu được thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (HTXH) với mức 500.000 đ/tháng. Chính sách này mang đến niềm vui cho nhiều NCT, bởi đây không chỉ là khoản hỗ trợ vật chất, mà còn là sự quan tâm, là điểm tựa để tuổi già thêm an tâm và ấm lòng.
![]() |
Mỗi tháng bà Dương Thị Chu (77 tuổi, xã Phú Túc) nhận 500.000đ tiền trợ cấp và được cấp thẻ BHYT miễn phí. |
Theo Nghị định số 176 của Chính phủ, từ ngày 1/7, NCT từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH, người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận trợ cấp HTXH với mức 500.000 đ/tháng.
Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hỗ trợ hàng triệu NCT không có thu nhập ổn định khi về già.
Thực hiện chính sách này, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, các xã, phường đã tích cực triển khai tới người dân, rà soát, trợ giúp NCT làm thủ tục hưởng trợ cấp. Toàn tỉnh hiện có trên 100.000 NCT được thụ hưởng chính sách này.
Theo ông Thái Hoàng Thi- Chủ tịch UBND xã Phú Túc, với nhiều NCT, đặc biệt là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cuộc sống khi đã hết tuổi lao động vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn do không có lương hưu. Chính sách HTXH được ví như là chiếc phao an sinh giúp người già có thêm điểm tựa, thêm sự chủ động và an tâm hơn trong cuộc sống thường ngày.
Với NCT, dù chỉ là 500.000đ mỗi tháng, họ cảm thấy mình được quan tâm, được bảo vệ, được hưởng trợ cấp hàng tháng về HTXH sẽ giúp đỡ họ cải thiện một phần trong cuộc sống cũng như lúc ốm đau, bệnh tật.
Với sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị, đến nay, khoản trợ cấp HTXH tháng 7, 8, 9 đã được chi trả giáp tay NCT thụ hưởng trên địa bàn. Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của NCT khi lần đầu nhận được khoản trợ cấp này.
Bà Dương Thị Chu (77 tuổi, Ấp 2, xã Phú Túc) chia sẻ: “Trước tui mần mướn, bán vé số nhưng giờ già rồi. Được Nhà nước hỗ trợ 500.000đ mỗi tháng, tui mừng dữ lắm”.
Bà Bùi Thị Chín (xã Quới Thiện) cho biết: “Tui 78 tuổi, sống độc thân, có vườn tược đó nhưng không làm nổi, trái cây có gì bán đó. Bữa ra xã được lãnh liền 3 tháng 1,5 triệu mừng lắm!”.
Được nhận 500.000đ mỗi tháng có thể không lớn, nhưng đây là khoản thu nhập ổn định, giúp nhiều NCT cảm thấy mình độc lập, không hoàn toàn phụ thuộc vào con cháu.
Đến nhận tiền trợ cấp HTXH tại UBND phường Long Châu, ông Nguyễn Ngọc Hồng (77 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng Nga (76 tuổi) rất phấn khởi. “Vợ chồng tôi hơn 10 năm trước còn khỏe, còn buôn bán được. Lớn tuổi không có lương hưu, cũng bệnh rề rề, được nhận 3 triệu cho 3 tháng tiền trợ cấp. Đây là nguồn hỗ trợ quý giá giúp chúng tôi yên tâm hơn trong tuổi già”.
Ngoài khoản trợ cấp bằng tiền, NCT hưởng HTXH còn được cấp thẻ BHYT miễn phí, được hỗ trợ khi đi lại, khám chữa bệnh ưu tiên trong các chương trình an sinh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thể hiện đạo lý, trách nhiệm của xã hội đối với NCT. Trợ cấp HTXH là chính sách an sinh đầy nhân văn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với NCT.
Đặc biệt với những trường hợp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, neo đơn hay bệnh tật, đây thật sự là điểm tựa về vật chất lẫn tinh thần. Tất cả vì mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, để NCT có thể sống vui, sống khỏe và sống có ích cho cộng đồng; đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin