Kỳ triều cường vượt mức lịch sử từ ngày 7-24/10/2025 đã gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, gây tràn, sạt lở nhiều tuyến đê bao, ngập nhiều vườn cây ăn trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của người dân.
![]() |
| Triều cường gây sạt lở, ngập vườn cây ăn trái. |
Theo Sở Nông Nông nghiệp và Môi trường, qua 2 con nước triều cường từ 7-24/10, thống kê sơ bộ có 15 xã, phường (Song Phú, Hòa Hiệp, Ngãi Tứ, Trà Ôn, Trà Côn, Vĩnh Xuân, Hoà Bình, Tân Quới, Tân Lược, Mỹ Thuận, Phú Quới, Long Hồ, Hiếu Thành, Cái Nhum và phường Bình Minh) bị thiệt hại.
Cụ thể, triều cường đã gây ngập: trên 250ha lúa; trên 2.460ha vườn cây ăn trái, trên 210ha rau màu; thiệt hại khoảng 2,57ha ao nuôi cá các loại, ước thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Đồng thời, có 23.500ma bờ bao bị tràn, 22 điểm sạt lở dài gần 1.400m, ước thiệt hại khoảng gần 330 triệu đồng.
Mới đây, ngày 23/10/2025, trên tuyến đê bao Cồn Thanh Long, ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện xảy ra vỡ 15m đê bao, làm ảnh hưởng 15ha vườn cây ăn trái và 6 hộ dân, ước thiệt hại ban đầu khoảng 75 triệu đồng. Ông Phan Thanh Minh, Trưởng ấp Phước Lý Nhì cho biết: Nhiều năm qua, cồn Thanh Long đã thường xuyên xảy ra sạt lở. Nhất là các đợt triều cường gần đây đã làm sạt lở đe dọa đến tính mạng và ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái của người dân. Dù đã được gia cố nhiều lần nhưng hệ thống đê bao vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở cao.
Trước đó, con nước cuối tháng 8 âl, cộng thêm mưa lớn kéo dài cũng đã khiến nhiều diện tích lúa tại xã Long Hồ bị ngập nước, đổ ngã từ 30-100%. Một số nông dân canh tác lúa từ 2-4 công phải tranh thủ cắt nhà để tiết kiệm chi phí tránh lỗ, hộ canh tác nhiều thì phải thuê nhân công cắt lúa với giá 500-600 ngàn đồng công/chi phí thuê bó lúa suốt thêm khoảng 400 ngàn đồng/công nhưng vẫn không có nhân công để thuê.
![]() |
||
Triều cường vượt mức lịch sử gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt người dân.
|
Theo ông Văn Hữu Huệ- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Nguyên nhân chính là do kết hợp lũ đầu nguồn cộng hưởng với thủy triều cao và mưa lớn, mực nước đỉnh triều trên sông chính và các kênh nội đồng đạt đỉnh ở mức cao trên báo động III từ 10-46cm.
Cụ thể tại trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách, triều cường vượt mực nước lịch sử năm 2022 lần lượt là 9cm và 7cm, các trạm quan trắc tại các kênh nội đồng đều vượt mức lịch sử; bên cạnh đó nhiều tuyến đê, cống điều tiết được thiết kế trước đây có cao trình thấp (thường là +2,0- +2,3m), qua nhiều năm sử dụng, các tuyến đê bị hạ thấp cao trình do hiện tượng bào mòn tự nhiên, các cống điều tiết bị rò rỉ, hư hỏng chưa được sửa chữa kịp thời, không còn đảm bảo khả năng ngăn lũ, triều cường.
Để ứng phó với triều cường, UBND các xã đã tập trung chỉ đạo tổ chức phòng, chống; huy động lực lượng gia cố bờ bao, xử lý, hỗ trợ khắc phục các khu vực bị ảnh hưởng, chủ động triển khai ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, bảo vệ hoạt động sản xuất trong các đợt triều cường sắp tới.
![]() |
| Ngành chức năng nỗ lực thực hiện các biện pháp ứng phó, gia cố điểm sạt lở. |
Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã phối hợp với các địa phương khảo sát thực tế các khu vực bị ngập, các vị trí đê bao bị tràn, vỡ, đồng thời có văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục các vị trí ngập gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường, để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí giúp địa phương chủ động thực hiện công tác khắc phục, đảm bảo an toàn, ổn định lâu dài của người dân.
|
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có nhu cầu nhà ở tái định cư vùng bị ảnh hưởng thiên tai: Khu vực Bến Tre cũ có 15 dự án, điểm tái định cư, cần bố trí cho 838 hộ với tổng kinh phí 160,9 tỷ đồng. Khu vực Trà Vinh cũ có 3 dự án tái định cư giai đoạn 2026-2030 cho 257 hộ với tổng kinh phí 141,35 tỷ đồng. |
Bài, ảnh: THẢO LY






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin