Quan tâm chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi

06:05, 22/10/2025

Thích ứng với già hóa dân số (DS), ngành y tế Vĩnh Long tổ chức nhiều mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT), phòng ngừa bệnh mạn tính,…

Qua đó, góp phần tăng tỷ lệ NCT được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tỉnh phấn đấu giai đoạn 2025-2030, nâng tuổi thọ trung bình người dân đạt 75,5 tuổi và có ít nhất 68 năm sống khỏe mạnh.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại xã Ngãi Tứ.
Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại xã Ngãi Tứ.

Nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi

Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế, hiện tỷ lệ người trên 60 tuổi chiếm khoảng 22,4% DS. Vấn đề chăm sóc sức khỏe cho NCT cần được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh già hóa DS tăng nhanh.

NCT đang phải đối mặt với gánh nặng “bệnh tật kép”, bình quân mỗi người mắc từ 3-4 bệnh; một số bệnh quá trình điều trị kéo dài, chi phí lớn, thời gian bình phục lâu, nguy cơ tàn phế cao.

Đây thực sự là một thách thức lớn đối với hệ thống y tế nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho nhóm DS cao tuổi đang ngày càng đông.

Thời gian qua, ngành y tế đã tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhóm yếu thế, hướng đến mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”; hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT tại các bệnh viện và trung tâm y tế khu vực luôn được quan tâm.

Các chương trình tiêu biểu như khám bệnh tại nhà cho người khuyết tật, khám sức khỏe định kỳ cho NCT… đã giúp dịch vụ y tế tiếp cận hiệu quả hơn với người dân vùng sâu, vùng xa.

Nhân dịp lễ Sêne Đôlta của đồng bào Khmer vừa qua, Sở Y tế đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình khám, chữa bệnh miễn phí cho 4.000 người dân thuộc các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và NCT neo đơn trên địa bàn 4 xã Trà Côn, Ngãi Tứ, Long Hiệp và Tập Sơn.

Đến khám bệnh và được nhận quà, cô Kiên Thị La (66 tuổi, xã Tập Sơn) xuýt xoa: “Cô đã mổ cườm mắt trái rồi, nay mắt phải bị mờ bác sĩ khám nói cô sắp xếp lên bệnh viện mổ tiếp. Ngoài ra, cô còn được xét nghiệm máu, siêu âm tim, thử đường. Bác sĩ nói cô bị cao huyết áp, cho thuốc cô uống hết thuốc này rồi nhớ phải ra trạm y tế khám hàng tháng”.

Đặc biệt, mô hình chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tại nhà kết hợp tư vấn từ xa bằng thiết bị y tế thông minh đã đem lại hiệu quả rõ rệt, được người dân đánh giá cao.

Ông Phạm Văn Thành (63 tuổi, xã Phú Quới) xúc động khi được bác sĩ khám, kiểm tra các chỉ số sức khỏe tại nhà: “Tui bị tai nạn nặng, lớn tuổi, sức khỏe yếu, hay bệnh mà hơn 2 năm rồi đi không được. Được các bác sĩ ở trạm y tế đến nhà chăm sóc sức khỏe và cho thuốc uống, tui rất mừng”.

“Mục tiêu lớn nhất của các chương trình khám sức khỏe định kỳ là giúp người dân, đặc biệt NCT được thăm khám, tư vấn để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Đây cũng là dịp để mỗi người dành thời gian lắng nghe cơ thể, quan tâm hơn đến bản thân và gia đình. Đối với ngành y tế, các đợt khám bệnh lưu động còn giúp nắm bắt thực tế sức khỏe cộng đồng, từ đó có cơ sở đề xuất các giải pháp đầu tư sát thực, bền vững hơn để chăm lo sức khỏe toàn diện cho Nhân dân”, Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng cho biết.

Chìa khóa thích ứng với già hóa dân số

Tuổi càng cao, bệnh tật cũng phát sinh nhiều hơn như đau nhức xương khớp, mỏi gối, thoái hóa cột sống hay nặng hơn là các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường và ung thư. Nếu không được phát hiện sớm, các bệnh lý này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe NCT.

Khi số lượng NCT tăng lên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của NCT cũng ngày càng cao. Do vậy đòi hỏi các hệ thống y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, phục hồi và chăm sóc sức khỏe cho NCT ngày càng cấp thiết.

Bệnh nhân cao tuổi điều trị tại Khoa Lão học BVĐK Trà Vinh.
Bệnh nhân cao tuổi điều trị tại Khoa Lão học BVĐK Trà Vinh.

Tại tỉnh, các cơ sở khám, chữa bệnh từng bước đáp ứng tốt cho việc khám, điều trị các bệnh lý cho NCT. Từ kỹ thuật chuyên sâu đến việc thành lập khoa lão học, các kế hoạch mở rộng các chuyên khoa mũi nhọn như ung thư, tim mạch cũng đã được thực hiện tại một số bệnh viện trong tỉnh.

Tại BVĐK Trà Vinh, Khoa Lão học được thành lập tháng 4/2024, có chức năng khám ngoại trú, điều trị nội trú cho NCT.

Khoa quản lý các bệnh lý mãn tính, phối hợp phục hồi chức năng, chăm sóc dinh dưỡng tâm lý, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng để người bệnh tự quản lý và chữa trị các bệnh mãn tính.

Theo BS.CK2 Võ Thị Quế Chi- Trưởng Khoa Lão học, trong bối cảnh già hóa DS, thì việc thành lập Khoa Lão học tại mỗi BVĐK như một bước tiến quan trọng trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe NCT tại địa phương.

Mỗi ngày Khoa Lão học tại BVĐK Trà Vinh điều trị nội trú cho gần 90 bệnh và khám ngoại trú tại 3 phòng khám lão với trên 200 bệnh.

“Đội ngũ y bác sĩ của khoa lão được đào tạo chuyên khoa sâu về lão khoa để chăm sóc người bệnh lớn tuổi một cách toàn diện. Chúng tôi không chỉ điều trị riêng lẻ từng bệnh trên một người bệnh, mà phải có cách kiểm soát, quản lý nhiều bệnh đồng mắc trên một người lớn tuổi có thể xảy ra, ví dụ như là tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh lý tim mạch, cơ xương khớp, rối loạn trí nhớ cũng như là sa sút trí tuệ”- BS Quế Chi cho biết.

Các BVĐK trong tỉnh hiện đã tham gia đề án bệnh viện vệ tinh tiếp nhận, chuyển giao nhiều kỹ thuật cao về tim mạch từ các cơ sở y tế tuyến Trung ương.

Đến nay, nhiều bệnh viện đã thực hiện tốt các kỹ thuật can thiệp tim mạch như, đặt máy tạo nhịp tim, đặt máy chống loạn nhịp, siêu âm tim,… từ đó, việc cấp cứu cho các bệnh lý tim mạch dễ dàng và hiệu quả hơn.

Đáng chú ý là nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh nặng, mất ý thức, khả năng vận động sau đột quỵ não, nhồi máu cơ tim cấp đã được chăm sóc, điều trị và hồi sinh vận động thành công.

Ngoài ra, ngành y tế tỉnh đã thành lập khoa ung bướu ở các bệnh viện đa khoa.

Tại khoa ung bướu thực hiện tất cả các giải pháp từ tầm soát đến chữa trị theo từng giai đoạn bệnh và cả khâu chăm sóc giảm nhẹ. Qua đó giúp bệnh nhân được điều trị sớm hơn, giảm chi phí và khó khăn trong việc di chuyển tuyến trên.

Chăm sóc và nâng cao sức khỏe NCT không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong gia đình và cộng đồng.

Trong bối cảnh già hóa DS, việc quan tâm đến sức khỏe của NCT góp phần giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo NCT sống khỏe mạnh, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh