Đợt triều cường trong tháng 10 đã gây ngập nhiều khu vực của tỉnh, sạt lở nhiều tuyến đê bao, hư hại nhiều vườn cây ăn trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của người dân. Ngành chức năng, địa phương, người dân đã nỗ lực thực hiện các biện pháp ứng phó.
![]() |
| Ngành chức năng, địa phương nỗ lực gia cố đê bao. |
Ảnh hưởng đời sống, sản xuất
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, kỳ triều cường từ 7-26/10 gây ngập nhiều khu vực, ảnh hưởng đến nhiều diện tích đất sản xuất, vườn cây ăn trái, đời sống, sinh hoạt của người dân. Theo ghi nhận, 17 xã có báo cáo tình hình thiệt hại do triều cường.
Mới đây, ngày 23/10, do triều cường dâng cao, tại xã Quới Thiện tiếp tục xảy ra sạt lở, vỡ, tràn bờ bao, mặt đập trong khu vực. Cụ thể: vỡ 2 đoạn bờ bao dài 40m; sạt 1 đoạn đập Mười Kích dài khoảng 30m. Trên tuyến đê bao cồn Thanh Long, ấp Phước Lý Nhì vỡ 15m đê bao, có nguy cơ cao tiếp tục xảy ra sạt lở 1 đoạn dài 210m (cạnh bên đoạn bị vỡ 15m) và 1 đoạn dài 317m (cách đoạn bị vỡ 15m khoảng 200m về phía thượng lưu sông Cổ Chiên).
Lo lắng về tình trạng nước ngập vườn cây ăn trái do sạt lở đê bao cồn Thanh Long, ông Điều Công Khanh, ấp Phước Lý Nhì cho biết: “Nhiều năm qua, cồn Thanh Long đã thường xuyên xảy ra sạt lở. Nhất là các đợt triều cường gần đây liên tiếp gây ra sạt lở. Tôi rất lo lắng vì ảnh hưởng đến an toàn và sinh kế của gia đình. Dù đã được gia cố nhiều lần nhưng hệ thống đê bao vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở cao. Người dân ở đây mong muốn ngành chức năng sớm có phương án hỗ trợ, khắc phục các điểm sạt lở”.
Ông Nguyễn Văn Hải- Phó Chủ tịch UBND xã Quới Thiện cho biết: Trước đây, cồn Thanh Long có diện tích trên 40ha, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 20ha, trong đó có 15ha đất canh tác của người dân. Từ đầu năm 2025 đến nay, tuyến đê bao cồn Thanh Long thường xuyên xảy ra sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái của người dân.
Trước đó, tại các xã Long Hồ, Phú Quới, do ảnh hưởng của mưa lớn, triều cường, đã làm gần 80ha lúa bị đổ ngã từ 20-60%. Diện tích lúa bị đổ ngã đang vào giai đoạn chín xanh đến chuẩn bị thu hoạch.
Chú Nguyễn Văn Trí (xã Long Hồ) cho biết: “Đang vào thời điểm thu hoạch rộ lúa Thu Đông, song, mực nước dâng cao nên lúa bị ngập úng, ngã, do đó kéo theo chi phí thu hoạch cũng tăng thêm từ 30-70%. Để bớt hao hụt, tranh thủ nước rút, trời nắng, tôi phải tranh thủ ra ruộng, buộc lại lúa thành từng cụm để giảm thiệt hại. Ngoài chi phí thuê mướn thu hoạch tăng cao năng suất lúa bị đổ ngã cũng bị giảm, giá bán thấp”.
Theo ông Văn Hữu Huệ- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân chính dẫn đến triều cường dâng cao là do kết hợp lũ đầu nguồn cộng hưởng với thủy triều cao và mưa lớn, mực nước đỉnh triều trên sông chính và các kênh nội đồng đạt đỉnh ở mức cao trên báo động III từ 10-46cm.
Cụ thể tại trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách, triều cường vượt mực nước lịch sử năm 2022 lần lượt là 9cm và 7cm, các trạm quan trắc tại các kênh nội đồng đều vượt mức lịch sử; bên cạnh đó nhiều tuyến đê, cống điều tiết được thiết kế trước đây có cao trình thấp (thường là +2 đến +2,3m), qua nhiều năm sử dụng, các tuyến đê bị hạ thấp cao trình do hiện tượng bào mòn tự nhiên, các cống điều tiết bị rò rỉ, hư hỏng chưa được sửa chữa kịp thời, không còn đảm bảo khả năng ngăn lũ, triều cường.
Nỗ lực ứng phó
Để ứng phó với triều cường, sạt lở, ngành chức năng, địa phương đã tập trung chỉ đạo, phân công cán bộ bám địa bàn xung yếu để hỗ trợ khắc phục khi có tình huống phát sinh.
Đồng thời, huy động lực lượng gia cố bờ bao, xử lý, hỗ trợ khắc phục các khu vực bị ảnh hưởng do triều cường trên địa bàn quản lý và theo dõi chặt chẽ tình hình triều cường, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, bảo vệ hoạt động sản xuất trong các đợt triều cường sắp tới…
![]() |
| Triều cường dâng cao gây sạt lở đê bao, nước tràn vào vườn cây ăn trái. |
Tỉnh ủy cũng đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung rà soát, thống kê, tổng hợp, đánh giá sát tình hình bị thiệt hại, đề xuất thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ, triều cường, sạt lở; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm và chính xác tình hình thiên tai, cung cấp kịp thời đến các sở, ngành, địa phương biết để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả.
Các sở, ngành phối hợp, hỗ trợ các địa phương khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tổ chức vận hành các công trình để điều tiết ngăn, tiêu thoát nước, chống ngập úng; sắp xếp, bố trí di dời hộ dân vùng nguy cơ sạt lở; khắc phục thiệt hại các công trình thủy lợi, đê bao, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất của người dân…
Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền- Bí thư Đảng ủy xã Quới Thiện cho biết: Ngay sau khi sạt lở xảy ra, Đảng ủy, UBND xã đã phối hợp với các ấp tổ chức thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng kết hợp với cơ giới tiến hành gia cố tạm thời vị trí vỡ 15m đê bao cồn Thanh Long để giảm thiểu thiệt hại và ổn định đời sống của người dân trong khu vực. Đối với đoạn đê bao bị tràn 120m tại ấp Thông Lưu, UBND tiếp tục thực hiện gia cố, nâng cao trình mặt đê phục vụ chống tràn tạm thời, nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Từ ngày 7-26/10, triều cường đã làm ngập: trên 250ha lúa; trên 2.560ha vườn cây ăn trái; 0,3ha cây hàng năm (gừng, khoai mì); trên 210ha rau màu, hiện các xã chưa ước tính được giá trị thiệt hại. Về thủy sản: có 4,27ha ao nuôi cá, tôm các loại tràn ra các ao vườn, sông rạch, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 28.800m bờ bao bị tràn; 33 vị trí bờ bao bị sạt lở, vỡ, tổng chiều dài gần 1.500m; ước thiệt hại khoảng 595,5 triệu đồng.
Ông Lâm Văn Tân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh, các địa phương tổ chức khảo sát, khoanh vùng cây trồng trọng điểm cần tăng cường bảo vệ (cây ăn trái, cây trồng có giá trị kinh tế cao,…).
Rà soát các khu vực dân cư đang sinh sống ven sông rạch, đặc biệt những khu vực đang có diễn biến sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi diễn biến tình trạng sạt lở, an toàn đê bao để có biện pháp ứng phó kịp thời…
Bài, ảnh: THẢO LY




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin