Tháng hành động Vì người cao tuổi (NCT) Việt Nam không chỉ là dịp để thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn để các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn xã hội chung tay chăm lo, hỗ trợ NCT. Để từ đó, tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm quý báu của NCT trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
![]() |
Quan tâm tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò của mình trong gia đình và xã hội. |
Tuổi cao nêu gương sáng
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, địa phương luôn quan tâm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện để NCT phát huy kiến thức, kinh nghiệm, uy tín, tiếp tục đóng góp cho đất nước, xã hội và gia đình. Theo Trung ương Hội NCT Việt Nam, Tháng hành động Vì NCT năm 2025 với chủ đề “Phát huy vai trò NCT trong kỷ nguyên vươn mình” thể hiện sứ mệnh của NCT trong việc tiếp tục cống hiến, góp phần đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, toàn tỉnh có hơn 449.950 NCT, chiếm 10,56% dân số. Đây là lực lượng có uy tín, luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao- gương sáng”, gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động, giáo dục con cháu hăng hái lao động, chấp hành pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Điều này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
Theo đó, phong trào thi đua “Tuổi cao- gương sáng” và đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam là dịp để NCT phát huy, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, tạo nên nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực. Với uy tín và tinh thần nêu gương, NCT đã không ngừng phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Đơn cử, ông Phan Hữu Trí- Chi hội trưởng Chi hội NCT Khóm 3 (phường Long Châu) cho hay, thời gian qua, bản thân đã cùng chi hội nỗ lực vận động hội viên NCT sống vui khỏe và có ích. Đồng thời, tuyên truyền, phát huy vai trò của NCT và Nhân dân trong giữ gìn tình đoàn kết xóm làng, góp phần xây dựng khóm đảm bảo an ninh trật tự.
Nhiều đoạn đường với đa dạng các loại hoa đang khoe sắc trên địa bàn xã Hòa Bình có sự đóng góp của những NCT nơi đây. Ông Nguyễn Thanh Phong- Bí thư Chi bộ ấp Hiệp Lợi (xã Hòa Bình) cho biết: “Ấp Hiệp Lợi đã thành lập được tổ trồng và chăm sóc hoa kiểng với 12 thành viên NCT. Những việc làm rất cụ thể, thiết thực của NCT trong trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh đã góp phần tích cực vào thành công chung trong chương trình xây dựng NTM của địa phương”.
![]() |
Bác sĩ khám và tư vấn các bệnh về mắt cho người cao tuổi ở xã Trà Côn. |
Các hoạt động chăm sóc, trợ giúp, động viên NCT được chú trọng thực hiện đạt nhiều kết quả. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong việc bảo vệ, chăm lo mọi mặt cho NCT. Đơn cử, ông Nguyễn Minh Vũ (Chi hội NCT xã An Bình) trong 5 năm qua đã đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội đối với NCT; giải quyết việc làm thường xuyên cho 35 lao động, cất mới 3 căn nhà đại đoàn kết và giúp 7 hộ gia đình công nhân thoát nghèo…
“Tôi tích cực tham gia các phong trào NCT thi đua, góp phần giảm nghèo, làm giàu chính đáng với tinh thần còn sức khỏe là còn cống hiến. Bản thân cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi được chung tay chăm lo cho NCT, đối tượng yếu thế qua việc đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội”- ông Nguyễn Minh Vũ chia sẻ.
Chăm lo cho người cao tuổi
Quan tâm chăm lo kịp thời về sức khỏe đối với NCT không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống, mà còn tạo động lực giúp NCT phát huy vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng xã hội. Đặc biệt, trong Tháng hành động Vì NCT năm nay, các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước với điểm nhấn là chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho NCT” giai đoạn 2025-2028.
Theo đó, mục tiêu chương trình đặt ra là trên 90% cán bộ hội các cấp được tập huấn kiến thức, kỹ năng chăm sóc mắt; trên 90% NCT được khám, tầm soát bệnh lý cơ bản về mắt, trong đó 100% trường hợp đục thủy tinh thể sẽ được điều trị.
Xúc động khi được khám mắt miễn phí tại UBND xã Trà Côn, cô Thạch Thị Chanh Tha (ấp Ngãi Lộ A) cho biết: “Nghe có chương trình khám mắt miễn phí này tôi tranh thủ đến để được bác sĩ khám mắt rồi còn được tặng thuốc bổ mắt nữa. Rất vui khi người dân được chăm sóc sức khỏe”.
Bày tỏ sự an tâm khi được bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn cụ thể cách chăm sóc mắt và chỉ định mổ để cải thiện thị lực, cô Võ Thị Hiền (ấp Tầm Vu) cho biết: “Người già cần nhất là sức khỏe, tôi rất vui trước sự quan tâm chu đáo của Nhà nước, địa phương dành cho NCT. Ấp ngày càng đổi mới, người dân được chăm lo vầy, phấn khởi lắm”.
Theo ông Nguyễn Văn Bé Ba- Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh, hội sẽ tiếp tục làm nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và NCT.
Đồng thời, nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của NCT để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tham gia tổ chức thực hiện Tháng hành động Vì NCT Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Theo Trung ương Hội NCT Việt Nam, việc gắn kết Tháng hành động Vì NCT và Chương trình “Mắt sáng cho NCT” cho thấy sự quan tâm toàn diện đời sống tinh thần lẫn sức khỏe thể chất của NCT. Đây cũng là hành động thiết thực hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thích ứng với già hóa dân số, bảo đảm NCT tiếp tục sống khỏe, sống có ích, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. |
Bài, ảnh: TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin