Năm 2010, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động Cuộc vận động “Xây dựng gia đình (GĐ) 5 không, 3 sạch” trên phạm vi toàn quốc. Từ đó, hội LHPN các cấp đã triển khai thực hiện rộng khắp trong chi, tổ hội, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong nếp sống, nếp sinh hoạt của mỗi GĐ gắn với phong trào xây dựng NTM tại địa phương.
![]() |
Được Hội LHPN hỗ trợ vốn, chị Kim Thị Hồng Dân (giữa) buôn bán nhỏ đạt hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia công tác hội. |
Thực hiện hiệu quả tiêu chí “không đói nghèo”
Các tiêu chí GĐ “5 không” gồm: không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực GĐ, không có con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; GĐ “3 sạch” gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.
Theo bà Trịnh Thị Phương- Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, hàng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền cuộc vận động bằng nhiều hình thức gắn với phát động thi đua, chỉ đạo mỗi cơ sở giúp đỡ từ 5-10 hộ GĐ hội viên, phụ nữ (PN) thực hiện đạt các tiêu chí “GĐ 5 không, 3 sạch”, lồng ghép với triển khai thực hiện các phong trào thi đua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các nhiệm vụ trọng tâm của hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, PN.
Tính từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã thực hiện 4.602 hoạt động/công trình/phần việc tham gia xây dựng NTM. Điển hình là vận động xây dựng hàng trăm tuyến đường hoa, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.
Đặc biệt, thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo” gắn với tiêu chí 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về nghèo đa chiều, tiêu chí 12 về lao động, tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng NTM, 15 năm qua, Hội LHPN 3 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long (cũ) đã chỉ đạo các cấp hội vận động xây mới và sửa chữa được 4.756 nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương, tổng số tiền hơn 182 tỷ đồng.
Từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long (cũ) và Hội LHPN tỉnh Bến Tre (cũ) huy động được hơn 3.000 tỷ đồng, giúp trên 633.600 lượt hội viên, PN nghèo, PN khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Hội LHPN các cấp trong tỉnh Trà Vinh (cũ) đã hỗ trợ 57.516 lượt PN tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất.
Chị Kim Thị Hồng Dân (ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường) nhờ Hội LHPN xã hỗ trợ cho vay vốn PN nghèo, kinh tế GĐ chị cải thiện dần, cuối năm 2020 GĐ chị thoát nghèo và khá dần lên. Chị Hồng Dân chia sẻ: Từ 40 triệu đồng ban đầu, tôi mua bán hiệu quả rồi vay thêm mở rộng quy mô buôn bán, cất nhà kiên cố.
3 sạch gắn liền với vệ sinh môi trường
Thực hiện các tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” gắn với các tiêu chí số 2 về “Giao thông” và số 17 về “Môi trường và an toàn thực phẩm”. 15 năm qua, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức cho hội viên, PN về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được 68.212 cuộc, có trên 1,8 triệu lượt cán bộ, hội viên, PN tham dự.
Tại xã Càng Long, đến nay toàn xã có 5.354 hộ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” (đạt 97,2% tổng số hội viên), có 5.125 hộ đạt hộ GĐ văn hóa- NTM (đạt 93,11% hộ hội viên). Bà Nguyễn Thị Kim Thoại- Chi hội phó Chi hội PN Ấp 3 cho biết: Thực hiện các tiêu chí “Xây dựng GĐ 5 không, 3 sạch”, PN trong ấp thực hiện mô hình “Phân loại rác thải tại hộ” và “xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, góp phần cùng địa phương đạt chuẩn xã NTM nâng cao.
Bà Trịnh Thị Phương- Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh khẳng định: Cuộc vận động “Xây dựng GĐ 5 không, 3 sạch” đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống, góp phần vun đắp giá trị GĐ Việt Nam. Thực hiện cuộc vận động không chỉ thể hiện sự chăm lo quyền lợi của PN mà còn khẳng định sự đóng góp của PN trong mỗi GĐ và cộng đồng. Từ đó, góp phần tích cực vào chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh của tỉnh.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin