Tận dụng những lợi thế sẵn có, không gian Làng văn hóa du lịch Chợ Lách được xây dựng nhằm đưa nơi đây trở thành một trong những sản phẩm du lịch đặc thù, trung tâm du lịch mang tầm quốc gia.
Nét riêng khi đến với du lịch Chợ Lách so với những điểm đến khác khu vực Tây Nam Bộ là du khách được sống trong không gian của vùng đất với lịch sử trồng hoa kiểng và cây giống lâu đời.
![]() |
| Đề án Làng văn hóa du lịch Chợ Lách được kỳ vọng góp phần phát triển các giá trị văn hóa và nghề truyền thống. |
Phát huy tài nguyên bản địa
Tài nguyên du lịch của Chợ Lách rất phong phú, từ du lịch miệt vườn đến du lịch sông nước, du lịch văn hóa, tâm linh.
Trong đó, với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu và thủy văn, Chợ Lách rất thích hợp cho việc sản xuất các hoạt động nông nghiệp, nổi bật là nghề cây giống với nhiều loại cây giống.
Ngoài ra, nghề trồng hoa kiểng (hoa giấy, hồng lộc, hoa hồng, trúc bách hợp, vạn niên tùng…) cũng rất đặc trưng, nhất là những khi Tết đến, Chợ Lách rực rỡ khoe sắc xuân.
Hai con sông lớn là Hàm Luông và Cổ Chiên cùng nhiều nhánh sông nhỏ là nguồn tài nguyên du lịch sông nước cho xã Chợ Lách. Đến đây, du khách được đi du thuyền trên sông Cổ Chiên ngắm khung cảnh sông nước hữu tình, hai bên là những vườn trái cây trĩu quả.
Ngoài ra, nơi đây còn hiện diện nhiều cồn như cồn Phú Đa, cồn Phú Bình, cồn Cái Gà... du khách có thể thưởng ngoạn bằng đường sông và thưởng thức những đặc sản địa phương.
![]() |
| Phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm. |
Bên cạnh tiềm năng về du lịch sinh thái, nông nghiệp, Chợ Lách còn là vùng đất có lịch sử hình thành lâu đời. Xã Vĩnh Thành ngay cạnh xã Chợ Lách còn là quê quán của nhà bác học Trương Vĩnh Ký.
Trong giới báo chí Việt Nam, ông vừa là nhà sáng lập, vừa giữ chức Chánh Tổng tài (tương đương với chức danh Tổng Biên tập ngày nay) của tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam: Gia Định báo.
Ông cũng được xem là người có công với nghề trồng cây giống ở Cái Mơn. Các giống cây ăn trái như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, bòn bon đều do ông đem từ nước ngoài về quê trong các kỳ nghỉ hè thời du học.
Theo ông Trần Hữu Nghị- Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, làng nghề truyền thống từ cây giống, hoa kiểng sẽ tạo nên nét văn hóa đặc trưng riêng, tiềm năng từ nông nghiệp sẽ là linh hồn của Làng văn hóa du lịch Chợ Lách.
“Chợ Lách đã từng được kỷ lục Việt Nam, xác nhận là nơi cung cấp cây giống cây ăn trái do người dân lai tạo lớn nhất Việt Nam. Từ đó cũng đã góp phần khẳng định tay nghề, thương hiệu của người dân sản xuất giống tại Chợ Lách. Làng văn hóa du lịch Chợ Lách được xây dựng và phát triển góp phần phục hồi và phát triển các giá trị văn hóa và nghề truyền thống, khai thác các giá trị văn hóa bản địa, tạo ra tài nguyên du lịch có giá trị phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, tham quan du lịch của du khách, mang lại lợi ích kinh tế và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cải tạo môi trường sinh sống khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”- ông Nghị cho biết thêm.
Kiến tạo không gian đặc trưng
Từ năm 2020, tỉnh Bến Tre (cũ) đã ban hành Đề án Làng văn hóa du lịch Chợ Lách. Phạm vi triển khai đề án bước đầu được thực hiện ở 4 ấp: ấp Vĩnh Nam và Lân Đông (nay thuộc xã Vĩnh Thành), ấp Đông Kinh (nay thuộc xã Hưng Khánh Trung), ấp An Hòa (nay thuộc xã Chợ Lách) và được kết nối thành một vòng tròn khép kín với tổng diện tích hơn 1.490ha, tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng.
![]() |
| Làng nghề truyền thống từ cây giống, hoa kiểng tạo nên nét đặc trưng riêng của Chợ Lách. |
Riêng cồn Cái Gà 79ha được quy hoạch làm khu điều hành, trung tâm dịch vụ… dự kiến xây resort nghỉ dưỡng, vườn hoa mang tầm thế giới để du khách trải nghiệm sau khi tham quan các điểm du lịch: Nhà thờ Cái Mơn, nhà cổ, vườn sầu riêng, làng hoa giấy, làng nuôi gà nòi, vườn cây ăn trái, sản xuất cây giống...
Năm 2024, UBND huyện Chợ Lách (trước đây) tổ chức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu Làng văn hóa du lịch Chợ Lách. Logo là hình ảnh bàn tay ở vị trí trung tâm đang nâng 4 chiếc lá. Bàn tay tượng trưng cho đôi bàn tay tài hoa của người nông dân Chợ Lách gìn giữ tài nguyên, tinh hoa của địa phương.
Bên cạnh đó, khánh thành Huyện lộ 35 đi qua khu vực Làng văn hóa du lịch Chợ Lách. Đây là tuyến đường giúp cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông khu vực, từng bước nâng cao đời sống người dân.
Sở Văn hóa-TT-DL cũng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch cho lãnh đạo và công chức văn hóa- xã hội UBND các xã; tập huấn về kỹ năng du lịch cho các hộ gia đình dự định kinh doanh dịch vụ du lịch của các xã trong đề án; tổ chức các lớp nghề du lịch nông nghiệp cho các hộ dự định kinh doanh dịch vụ du lịch…
Từ năm 2018, tại ấp An Hòa, xã Chợ Lách, ông Lê Quang Lộc- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Bảo Khôi đã đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng Rooster Mekong. Ông Lê Quang Lộc chia sẻ: “Với niềm đam mê du lịch, khát vọng giúp đỡ người dân quê hương vùng miền Tây sông nước, chúng tôi mong muốn gìn giữ, phát huy truyền thống làng nghề, văn hóa tinh thần địa phương, tôn vinh giá trị thiên nhiên và con người”.
Rooster Mekong xây dựng tour du lịch nổi bật là tour 2 ngày 1 đêm Cái Mơn kỳ diệu. Du khách được trải nghiệm không gian của Làng văn hóa du lịch, thăm Nhà thờ Cái Mơn- một trong những nhà thờ có lịch sử lâu đời nhất xứ Nam Kỳ, trải nghiệm cào cá về đêm trên sông Hàm Luông và thưởng thức ẩm thực ngay trên tàu, tham quan vườn trái cây trĩu quả và thưởng thức quả ngọt tại vườn, thưởng thức ẩm thực miền Tây- những món ăn đặc trưng của vùng sông nước…
Ông Lê Quang Lộc cho biết, Tết này, ông đang ấp ủ thực hiện một chương trình trên cung đường 1km, để khách được chèo ghe từ bến đò; kéo co, chơi các trò chơi dân gian trong không gian sân đình… trải nghiệm trọn vẹn giá trị văn hóa của làng quê Việt Nam.
Đề án Làng văn hóa du lịch Chợ Lách với mục tiêu xây dựng làng văn hóa du lịch trở thành một trung tâm du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí mang tầm quốc gia trên cơ sở khai thác các lợi thế sẵn có về tài nguyên văn hóa bản địa, tài nguyên thiên nhiên, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tạo động lực cho sự phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh.
Ông Trần Hữu Nghị- Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, nhấn mạnh, việc tích hợp Đề án Làng văn hóa du lịch và Đề án Phát triển cây giống, hoa kiểng Chợ Lách mang tầm quốc gia thành một đề án chung sẽ giúp tập trung nguồn lực, tối ưu hóa phát triển kinh tế và du lịch. Với mục tiêu là kết hợp nông nghiệp xanh, du lịch sinh thái và văn hóa bản địa để tạo ra một sản phẩm du lịch đặc trưng. Đưa cây giống, hoa kiểng thành thương hiệu quốc gia, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa địa phương.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THẢO





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin