Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở kênh Huyện Tưởng

06:26, 31/10/2025

Nhiều ngày qua, triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở một đoạn trên tuyến kênh nội đồng Huyện Tưởng, tại ấp Tân Mỹ (xã Tân Lược), ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, vườn cây ăn trái, khiến nhiều hộ dân lo lắng.

Tuyến kênh nội đồng Huyện Tưởng bị sạt lở đe dọa trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân địa phương.
Tuyến kênh nội đồng Huyện Tưởng bị sạt lở đe dọa trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân địa phương.

Sạt lở tuyến kênh nội đồng

Nếu trước đây sạt lở thường xảy ra ở ven các sông lớn, thì nay hiện tượng này lại xuất hiện ngày càng nhiều ở các tuyến kênh, rạch nội đồng. Bờ bao, đê bao vốn là “lá chắn” bảo vệ mùa vụ cũng đang nguy cơ bị sạt lở. Tại ấp Tân Mỹ, đợt triều cường đầu tháng 9 âl dâng cao, nước tràn qua đê bao kênh Huyện Tưởng và gây sạt lở một số đoạn, bên cạnh một số đoạn có dấu hiệu răn nứt, nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Theo anh Võ Thành Long (ngụ ấp Tân Mỹ): “Từ ngày 23-26/10, nước đã vượt bờ, tràn đê, gây ngập úng cục bộ. Nước năm nay lên cao, vườn mít 6 công của tôi đang vào mùa thu hoạch, nên rất lo. Nước tràn vào vườn khiến một số cây mít bị chết, tôi phải bơm nước liên tục ngày đêm”.

Cạnh đó, chú Trương Thanh Nhàn, có 6 công đất trồng mít ruột đỏ, lo lắng nhìn vườn cây bị nước đe dọa: “Khoảng 450 gốc mít của tôi đang có trái, khoảng 1 tháng nữa là thu hoạch. Mít ruột đỏ rất nhạy cảm nước ngập, chỉ cần cây bị ngập gốc 4-5 giờ là thối rễ, rụng lá…

Cùng nỗi lo ấy, cô Võ Thị Thủy- hộ dân sống ở đầu tuyến kênh, cho biết khoảng 500 gốc mít của gia đình cũng bị ảnh hưởng sau đợt tràn đê gần nhất. “Người dân trong ấp rất lo vì cây ăn trái là nguồn thu nhập chính, trong đó, chủ yếu là cây mít- loại cây rất nhạy cảm với nước ngập.

Nếu tràn, sạt lở là nguy cơ mất trắng. Bà con có đắp tạm bờ bằng tre, tràm, gốc chuối… nhưng nước lên cao lại bị trôi hết. Lo nhất những đợt triều cường sắp tới…”- cô Thủy bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Văn Nhu- Phó Trưởng ấp Tân Mỹ: Đoạn kênh Huyện Tưởng dài khoảng 500m được đầu tư nhằm điều tiết nước, phục vụ tưới tiêu cho khu vực này. Tuy nhiên, qua một thời gian, mặt đê xuống cấp, nhiều vị trí bị lở, nước tràn gây ngập khoảng 150 công đất cây ăn trái và rau màu của 25 hộ dân.

Sau đợt triều cường, chính quyền địa phương đã phối hợp với người dân gia cố tạm bờ bao khoảng 150m, vận động bà con đặt máy bơm thoát nước, đồng thời tổ chức theo dõi mực nước hàng ngày để chủ động ứng phó. “Tuy nhiên, việc khắc phục lâu dài vượt ngoài khả năng của địa phương vì kinh phí lớn, cần có hỗ trợ từ cấp trên”- ông Nhu nói.

Cần phương án ứng phó lâu dài

Theo UBND xã Tân Lược, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của mưa lớn, triều cường dâng cao và biến đổi khí hậu, một số tuyến kênh trên địa bàn xã xuất hiện hiện tượng sạt lở bờ kênh, nguy cơ tràn nước, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất nông nghiệp và ATGT thủy lợi.

Theo bà con sinh sống tại khu vực kênh Huyện Tưởng, hiện tượng tràn đê đã xảy ra trong 2 năm qua, song chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Sau đợt triều cường vừa qua, người dân chỉ sử dụng cây, bạt cao su để gia cố tạm thời. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ mang tính đối phó ngắn hạn, không đủ sức chống chọi với những đợt triều lớn tiếp theo.

Trước tình hình diễn biến dự báo triều cường còn dâng cao trong những tháng tới và biến đổi khí hậu phức tạp trong những năm tiếp theo, người dân kiến nghị sớm tổ chức khắc phục sạt lở, nâng cao mặt đê và gia cố toàn tuyến kênh Huyện Tưởng kiên cố, vững chắc, để người dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Phú Hữu- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lược cho biết: Ngay sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, vận động người dân tự be bờ, gia cố lại những điểm, tuyến đê bao có nguy cơ bị sạt lở để bảo vệ cây ăn trái, rau màu.

Trong đó, đối với điểm sạt lở tại kênh Huyện Tưởng, trước mắt do nền đất còn yếu nên bên cạnh việc thực hiện gia cố bằng cừ tràm, địa phương cũng sẽ phối hợp người dân đắp đập dã chiến tại 2 đầu của tuyến kênh để hạn chế triều cường trong con nước tới.

Về lâu dài, địa phương sẽ có hướng xem xét, đề xuất cơ quan cấp trên bố trí kinh phí để gia cố tuyến đê bao. Bên cạnh đó, với những điểm sạt lở lớn vượt ngoài khả năng của xã, UBND xã đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, hỗ trợ giúp địa phương sớm thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất.

Bài, ảnh: SONG THẢO
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh