Gia tăng ca mắc bệnh thủy đậu

14:21, 16/10/2025

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long, bệnh thủy đậu (TĐ) là bệnh cấp tính do nhiễm virus Varicella Zoster, bệnh rất dễ lây lan, lây truyền từ người sang người thông qua đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp, dịch tiết mũi họng, dịch từ nốt phỏng TĐ.

Bệnh nhi mắc bệnh thủy đậu điều trị tại Khoa Nhi- BVĐK Vĩnh Long.
Bệnh nhi mắc bệnh thủy đậu điều trị tại Khoa Nhi- BVĐK Vĩnh Long.

Hiện nay, tình hình bệnh TĐ đang có xu hướng gia tăng, cụ thể trong tháng 9/2025 ghi nhận 72 ca mắc, tăng 22 ca so với tháng trước. Đáng chú ý, tại một số trường học cũng rải rác các ca mắc TĐ và từ ngày 11-13/10 ghi nhận 29 ca mắc TĐ tại 1 công ty thuộc khu công nghiệp, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng trong thời gian sắp tới.

Theo BS.CK2 Trần Chí Công- Trưởng Khoa Nhi- BVĐK Vĩnh Long, TĐ là bệnh truyền nhiễm cấp tính, dễ lây lan qua đường hô hấp trong cộng đồng và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Khi bị mắc bệnh, thường có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, sốt nhẹ, chảy nước mũi, đau họng và trên da xuất hiện các nốt ban đỏ bắt đầu ở vùng đầu, mắt rồi lan ra toàn thân.

Thời kỳ lây truyền của bệnh là 1-2 ngày trước khi phát ban và trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện nốt bọng nước đầu tiên. Bệnh thường kéo dài từ 7-10 ngày. Bệnh TĐ là bệnh lành tính, bệnh thường nhẹ và tự khỏi nên có thể để bệnh nhân tại nhà để chăm sóc. Tuy nhiên, tốt nhất nên để bác sĩ chuyên khoa khám.

Bệnh không có triệu chứng nặng nề ngoài những mụn nước nhưng rất dễ gây nhiễm trùng da nơi mọc mụn nước, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết. Bệnh này rất nguy hiểm đối với những người suy giảm miễn dịch, đề kháng yếu, phụ nữ mang thai. Khi mắc TĐ không nên kiêng tắm rửa và bệnh nhân cần được ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng.

Các bác sĩ lưu ý, nhiều người gọi TĐ là trái rạ nên có quan niệm nấu nước rơm tắm sẽ hết. Song, đây là quan niệm sai, bởi rơm rạ bản chất rất dơ vì lẫn bùn đất. Khi tắm, các bóng nước vỡ ra gây nhiễm trùng. Nếu xảy ra các biến chứng thì quá trình điều trị tốn kém và khó khăn hơn.

“TĐ không chỉ là bệnh ngoài da để lại sẹo, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm phổi, viêm tai ảnh hưởng đến thính lực… TĐ đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người có bệnh nền mạn tính. Tiêm phòng vaccine là biện pháp phòng bệnh TĐ và tránh biến chứng hiệu quả nhất. Tuyệt đối không nên tự điều trị tại nhà, tránh bệnh tiến triển nặng”- BS Chí Công khuyến cáo.

Theo các nghiên cứu, 2 mũi vaccine phòng 88-98% nguy cơ mắc bệnh. Người đã tiêm vaccine mắc bệnh thường nhẹ và ít gặp biến chứng nguy hiểm. Phụ nữ nên tiêm ngừa trước khi mang thai tốt nhất 3 tháng để phòng bệnh và truyền kháng thể bảo vệ con.

Để chủ động phòng tránh bệnh TĐ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long khuyến cáo người dân cần hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh để phòng tránh lây lan; người mắc bệnh TĐ cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7-10 ngày từ khi bắt đầu phát hiện bệnh để tránh lây lan cho những người xung quanh; thường xuyên rửa tay bằng xà bông, vệ sinh nhà cửa, trường học, vật dụng sinh hoạt bằng các chất sát khuẩn thông thường. Đặc biệt trẻ từ 12 tháng tuổi cần được tiêm đầy đủ vaccine ngừa TĐ.

Bài, ảnh: MAI ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh