Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, mưa kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 10 xảy ra trên lưu vực hạ lưu sông MêKông ở mức cao trên khu vực Lào và Thái Lan từ ngày 28-30/9/2025, lượng mưa này dự kiến về ĐBSCL sẽ trùng với thời kỳ triều cường.
![]() |
Triều cường gây ngập nhiều khu vực trong tỉnh Vĩnh Long. |
Dự báo, khu vực Cần Thơ và Mỹ Thuận nhiều khả năng lập lại hoặc cao hơn đỉnh lũ lịch sử. Theo đó, lũ đầu nguồn tăng, kết hợp triều cường làm mực nước trên sông Hậu và sông Tiền tại Cần Thơ và Mỹ Thuận tăng mạnh và đạt đỉnh ở mức cao.
Trong đó, nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất là các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, do mưa, lũ kết hợp triều cường sẽ tác động tới sinh hoạt, đi lại của người dân.
Bên cạnh đó, nhiều ô bao bảo vệ sản xuất vụ Thu Đông trên vùng ĐBSCL có nguy cơ bị mất an toàn và nhiều khu vực có địa hình thấp thấp trũng, khu vực ven sông, kênh chính thuộc vùng giữa và vùng ven biển ĐBSCL có nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng và ngập úng nghiêm trọng, đặc biệt từ ngày 8- 13/10/2025.
Theo kết quả đánh giá mức đảm bảo của hệ thống ô bao bờ bao kiểm soát lũ cả năm trên vùng ngập lũ thuộc vùng thượng và vùng giữa ĐBSCL, có khoảng 220 ô bao có nguy cơ bị ảnh hưởng, với tổng diện tích khoảng 56.302ha. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long có 51 ô bao có nguy cơ bị mất an toàn với diện tích 12.575ha.
Tại tỉnh Vĩnh Long, Theo Đài Khí tượng Thủy văn, mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm trong đợt triều cường này xuất hiện vào các ngày: 10 và 11/10 (nhằm các ngày 19, 20/8 âl). Tại các trạm trên báo động 2 đến cao hơn báo động 3.
Triều cường có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp trên phạm vi toàn tỉnh. Ngập lụt có khả năng tác động xấu đến môi trường, các hoạt động giao thông đường bộ, đường thủy, các khu dân cư, đặc biệt khu vực thượng nguồn của tỉnh; khả năng ngập sâu các khu vực ven sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Măng Thít, sông Hậu, vùng ngoài đê bao, một số tuyến đường ở các phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi; các xã Tân Phú, Phú Túc, Chợ Lách… các khu vực trũng thấp khác, khu vực đê bao yếu - không và ngoài đê bao, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch, ven biển.
Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam kiến nghị các địa phương vùng ĐBSCL, đặc biệt các địa phương thuộc vùng giữa và vùng ven Biển ĐBSCL cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó với những tác động nêu trên do mưa, lũ chính vụ kết hợp triều cường trong 2 tuần tới.
Tin, ảnh: THẢO LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin