Tham gia thực hiện phong trào “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã giúp nhiều hộ hội viên nghèo có điều kiện phát triển, vươn lên thoát nghèo.
Theo đó, các cấp hội đã xây dựng nhiều mô hình giảm nghèo bền vững; nổi bật như: 1 vốn 2 giống, 5 + 1, 10 + 1, nuôi chồn hương, trồng rau sạch, tổ hợp tác cuốc khoai, trồng mít ruột đỏ… đã giúp cho hội viên thoát nghèo, vươn lên khá, giàu. Từ năm 2020 đến nay, toàn hội đã giảm 3.048 hộ nghèo; hộ khá, giàu hiện đạt 70,3%.
Cùng với việc giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp hội còn vận động xây dựng mới, sửa chữa hơn 2.340 căn nhà “mái ấm đồng đội” với tổng số tiền trên 113 tỷ đồng; giúp cho cựu chiến binh, hội viên cựu chiến binh có nơi ở ổn định, an tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Hội còn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học…
Cụ thể, vận động được hơn 16,2 tấn gạo hỗ trợ cho 1.600 hộ đồng bào khó khăn, tặng hơn 62.500 phần quà nhân dịp lễ, tết; tặng 760.300 quyển tập, 464 xe đạp cho học sinh… với tổng số tiền hơn 23,5 tỷ đồng.
AN CHI


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin