Cầu nối tin cậy các nhà hảo tâm với người dân khó khăn

14:21, 23/10/2025

Phát huy truyền thống nhân ái, “Vì mọi người, ở mọi nơi”, 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Giồng Trôm đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bến Tre (cũ). Hội đã vận động nguồn lực xã hội, với tổng giá trị trên 51,7 tỷ đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, xây dựng NTM…

Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm (cũ) khen thưởng các cá nhân, tổ chức đóng góp tích cực cho hoạt động hội.
Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm (cũ) khen thưởng các cá nhân, tổ chức đóng góp tích cực cho hoạt động hội.

Xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy công tác hội, Hội CTĐ Giồng Trôm đã cụ thể hóa các nội dung thi đua phù hợp với tình hình địa phương, gắn công tác nhân đạo với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Hội phát động phong trào “Người tốt, việc thiện- Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, thu hút sự tham gia rộng rãi của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Qua đó, vận động được hơn 16,6 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng giao thông nông thôn, giúp 203 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ thường xuyên từ 10kg gạo đến 500.000 đ/hộ/tháng.

Từ phong trào lan tỏa ấy, 313 công trình nhân đạo đã được xây dựng, gồm: 186 cây cầu, 23 tuyến đường nông thôn, 103 căn nhà tình thương và sửa chữa nhà tình nghĩa, tổng trị giá hơn 18,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp tổ chức các chương trình “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Buffet bánh dân gian”, tặng hơn 32.750 phần quà cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam...

Đặc biệt, Hội CTĐ Giồng Trôm đã trở thành cầu nối tin cậy giữa các nhà hảo tâm với người dân khó khăn. Hơn 40 tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã đồng hành lâu dài cùng hội. Nhiều chương trình kết nối yêu thương được triển khai như “Nhịp cầu nhân ái” của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre cũ, “Chuyến xe nhân ái” của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, “Cuộc đời nở hoa” của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh… hỗ trợ 63 hộ nghèo với số tiền trên 3,9 tỷ đồng; Báo Dân trí hỗ trợ gần 400 triệu đồng/hộ cho các trường hợp đặc biệt; Chương trình “Nhịp thời gian” giúp phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em với số tiền 120 triệu đồng. Hội cũng đã vận động được trên 30 trường hợp đăng ký hiến mô, tạng; trong đó, có một trường hợp hiến xác cho Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh.

Hội đã tham gia vận động kinh phí cho công tác tìm kiếm hơn 200 hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ người dân trong mùa hạn mặn, dịch COVID-19 với tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng.

Dự kiến ngày 24/10, tại Trường Chính trị Phạm Hùng, Hội CTĐ tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Dịp này, tỉnh Bến Tre (cũ) sẽ có 27 cá nhân được tôn vinh khen thưởng điển hình tiên tiến trong công tác hội và phong trào CTĐ.

Nguyên Chủ tịch Hội CTĐ huyện- Trần Thị So chia sẻ: Điều thôi thúc bà gắn bó bền bỉ với công tác nhân đạo chính là sự đồng cảm với khó khăn của người khác: “Mỗi lần đến với những hoàn cảnh nghèo khó, chứng kiến niềm vui khi họ được giúp đỡ, tôi cảm thấy hạnh phúc và có thêm động lực để tiếp tục cố gắng”.

Với kết quả nổi bật trong giai đoạn 2020-2025, Hội CTĐ Giồng Trôm nhiều năm liền được công nhận là đơn vị xuất sắc, được Trung ương hội tặng Cờ thi đua “Xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre”.

Bài, ảnh: THẠCH THẢO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh