Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Cầu Ngang đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
![]() |
Ông Thạch Chăm Pha tích cực lao động sản xuất với mô hình trồng ớt chỉ thiên. |
Dọc các tuyến đường chính của xã Cầu Ngang những ngày này, dễ dàng nhận thấy cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí rực rỡ, tạo nên diện mạo khang trang, tràn đầy khí thế. Các tuyến đường từ trung tâm xã đến các ấp đều được người dân phát quang bụi rậm, vệ sinh đường làng, chỉnh trang hàng rào, trồng hoa, chăm sóc cây xanh, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thêm tươi đẹp.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tổ chức sôi nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi gắn kết cộng đồng. Công tác thông tin, truyền thông được tập trung thực hiện, chú trọng tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống tinh thần của Nhân dân.
Bên cạnh đó, nhiều công trình, phần việc thiết thực đã hoàn thành, mang lại lợi ích trực tiếp cho Nhân dân. Tiêu biểu cầu nông thôn ấp Rạch trị giá 370 triệu đồng, trạm bơm ấp Sóc Chùa được nâng cấp cùng 12 cống đầu mối kênh N5 phục vụ tưới tiêu, nuôi thủy sản.
Xã đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng 3 công trình kênh cấp II, bàn giao mặt bằng thi công kênh cấp III; đồng thời duy tu, nạo vét 9 tuyến kênh và xây mới 3 cống phục vụ sản xuất. Từ nguồn vốn nâng chất đô thị và sự nghiệp, 12 công trình được triển khai với tổng kinh phí gần 9,9 tỷ đồng, đạt khoảng 70% khối lượng. Đặc biệt, đã hoàn thành và bàn giao 76 căn nhà ở cho hộ nghèo.
Đồng chí Trần Thị Kim Chung- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cầu Ngang nhấn mạnh: Không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh càng thêm rộn ràng bởi trong 9 tháng năm 2025, xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội. Lĩnh vực kinh tế nông- ngư nghiệp duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thành lập mới 11 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 56 doanh nghiệp, cùng với 3 HTX đang hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
Thu ngân sách đạt 108,5% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa- xã hội chuyển biến tích cực, trong đó nổi bật là công tác giải quyết việc làm cho gần 500 lao động, góp phần nâng cao đời sống và an sinh xã hội. Các hoạt động chăm lo thiếu nhi cũng diễn ra sôi nổi, dịp Tết Trung thu 2025, xã tổ chức Chương trình “Trung thu cho em” với hàng trăm suất quà được trao, mang lại niềm vui cho trẻ em.
Một điểm nhấn quan trọng trong không khí chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh là chính quyền địa phương 2 cấp được kiện toàn, vận hành ổn định, hiệu quả. Các đoàn thể chính trị- xã hội phát huy vai trò vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.
Bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này sẽ mang đến nhiều chính sách thiết thực. Ông Thạch Chăm Pha- Bí thư Chi bộ ấp Trà Kim (xã Cầu Ngang) mong muốn: “Tỉnh cần quan tâm hơn đến việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp, tiêu thụ nông sản để bà con yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng thời, những chính sách an sinh như BHYT cho hộ khó khăn cũng rất cần thiết, giúp người dân có điều kiện chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống”.
Với niềm tin vào đại hội, ông Nguyễn Minh Nhựt, ấp Cẩm Hương (xã Cầu Ngang) kỳ vọng: “Tỉnh quan tâm nhiều hơn đến việc quản lý, sử dụng hiệu quả đất công, đồng thời có những chính sách thiết thực trong giải quyết việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đặc biệt, cần chú trọng tạo cơ hội cho thanh niên và phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần nâng cao đời sống Nhân dân”.
Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể xã Cầu Ngang đã đăng ký nhiều công trình, phần việc cụ thể: chi đoàn thanh niên ra quân vệ sinh môi trường, trồng hoa trên tuyến đường thanh niên tự quản; Hội Phụ nữ đảm nhận mô hình “Tuyến đường hoa phụ nữ”; Hội Nông dân phát động phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội Cựu chiến binh tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở… Những phong trào thiết thực ấy đã góp phần làm lan tỏa tinh thần thi đua, tạo khí thế sôi nổi, mang lại hiệu quả rõ rệt trong phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng NTM.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin