Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đến cuối tháng 9/2025, tỉnh đã “về đích” sớm hơn 3 tháng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Chỉ thị số 42/CT-TTg. Những ngôi nhà mới- vững chãi, ấm áp, không chỉ là chốn an cư, mà còn là điểm tựa để hàng ngàn gia đình có thêm niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
Vợ chồng ông Thạch Muôn (xã Hàm Giang) rất vui khi kể về việc được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố. |
Mái ấm nghĩa tình
Đầu năm 2025 đến nay, trên 2.100 thân nhân liệt sĩ, người có công của tỉnh được thụ hưởng chính sách nhân văn hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ của Đảng và Nhà nước. Ngân sách trung ương hỗ trợ 60 triệu đồng đối với mỗi căn nhà tình nghĩa xây mới và 30 triệu đồng đối với mỗi căn sửa chữa.
Sự hỗ trợ thiết thực về vật chất cũng là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa nhằm tri ân sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Là người tù kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học, bà Ngô Hồng Xuân (phường Thanh Đức) hiện đang thờ cúng 3 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và mẹ Việt Nam anh hùng. Căn nhà tình nghĩa vừa được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng xây mới, đối với bà Xuân, đây không chỉ đơn thuần là món quà tri ân ấm tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mà còn là nơi lưu giữ, nhắc nhớ truyền thống cách mạng của gia đình.
Phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát được xem là một nhiệm vụ cấp bách mà các địa phương của tỉnh quyết tâm hoàn thành. Sự quan tâm kịp thời cùng chính sách hỗ trợ nhân văn là nguồn lực mạnh mẽ tiếp sức các hộ gia đình. Mỗi căn nhà được hoàn thành giúp các hộ nghèo được an cư, không còn gánh nặng về nhà ở, từ đó có điều kiện để tập trung cho việc phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Ông Thạch Thanh Hà (xã Trà Côn) cho biết, gia đình rất vui mừng khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố. Bên cạnh sự hỗ trợ của địa phương, ông cũng có ý thức tự góp kinh phí, ngày công để hoàn thành.
Ông Hà nói: “Nhờ được hỗ trợ kinh phí xây nhà mới, tôi rất mừng. Gia đình tôi góp thêm tiền, phụ ngày công để sớm hoàn thành. Có căn nhà kiên cố tôi yên tâm, trồng thêm rau màu để có thu nhập, dành dụm cho gia đình khá giả hơn”.
Chung tay vì ước mơ an cư của người nghèo
Tại xã Hàm Giang với gần 90% đồng bào dân tộc Khmer, số hộ nghèo, khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ khá nhiều. Theo ông Lê Thanh Sơn- Chủ tịch UBND xã Hàm Giang, giai đoạn 2020-2025, xã vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng 723 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tình nghĩa… trên 35 tỷ đồng, góp phần thiết thực trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
![]() |
Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát đã thực sự trở thành một cuộc vận động lớn, nhân văn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. |
Trong căn nhà mới lành lặn, ấm cúng được tặng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và Quỹ An sinh xã hội tỉnh Trà Vinh (cũ), ông Tăng Văn Nhãn (ấp Vàm Ray A, xã Hàm Giang), rất vui chia sẻ: “Tôi ở cùng người em bị bệnh, bản thân sức khỏe cũng không tốt nên không có thu nhập trang trải cuộc sống. Hàng tháng được nhận tiền trợ cấp cho người khuyết tật và được hỗ trợ từ nhà hảo tâm, không có tiền cất căn nhà. Được tặng căn nhà là niềm mơ ước của chúng tôi”.
Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2024-2025”, BCĐ Triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh rất tích cực, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện và hoàn thành vượt tiến độ được giao.
Toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ 14.738 căn nhà (xây mới 11.604 căn; sửa chữa 3.134 căn), gồm: nhà ở người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; nhà ở hộ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhà ở hộ khó khăn. Tổng kinh phí trên 894 tỷ đồng và gần 48.000 ngày công lao động.
Theo ông Trần Văn Trưng- Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đạt được kết quả tích cực trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.
Các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, xác định tiêu chí, đẩy mạnh tuyên truyền, công khai tiêu chí và bình xét đối tượng được thụ hưởng chính sách theo đúng quy định.
Quá trình xem xét đối tượng được chính quyền địa phương thực hiện khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. UBND tỉnh chủ trương chủ động ứng kinh phí cho các địa phương và thực hiện đầy đủ yêu cầu về quản lý kinh phí theo từng nguồn vốn phân bổ gồm: vốn ngân sách, vốn vận động hỗ trợ đúng quy định và minh bạch.
Các sở, ban, ngành chức năng hướng dẫn các xã trình tự, thủ tục triển khai xây dựng, mẫu nhà ở cùng địa phương tháo gỡ khó khăn về đất đai, tài chính…
“Trong quá trình thực hiện, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia đóng góp ngày công, vật tư, hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng nhà ở. Việc này giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng. Nhiều hộ dân được hỗ trợ nhà ở huy động thêm nguồn lực của gia đình, thân nhân để xây dựng căn nhà khang trang. Chính sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của người dân góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế tâm lý ỷ lại, giúp chương trình thực hiện theo đúng với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”- ông Trần Văn Trưng cho biết.
Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh không chỉ là hành động vì an sinh, mà còn là biểu hiện rõ nét của truyền thống nhân ái, nghĩa tình, là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp người dân vươn lên, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo và làm chủ tương lai.
Ông Trần Văn Trưng- Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong xây dựng NTM. Đây còn là minh chứng sinh động cho việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào mục tiêu chung vì người nghèo, vì sự phát triển bền vững. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN- NGỌC XOÀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin