Giữa vùng đất xã đảo Long Vĩnh, mô hình “Tình đồng chí” đang được thắp lên như ngọn lửa ấm của niềm tin và nghĩa tình trong Đảng bộ.
Từ những đóng góp nhỏ nhưng chứa chan yêu thương, mỗi đảng viên nơi đây đang cùng nhau viết nên câu chuyện đẹp về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở- được nuôi dưỡng bằng tinh thần sẻ chia, đoàn kết và lòng nhân ái.
![]() |
Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh Thái Thị Mỹ Dung (bên phải) cùng các đảng viên đến thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ cho người thân đảng viên Sơn Thị Cẩm Linh. |
Từ những sẻ chia nhỏ…
Tại Chi bộ ấp Cái Cối (xã Long Vĩnh)- nơi có 34 đảng viên đang sinh hoạt, mô hình “Tình đồng chí” nhanh chóng trở thành sợi dây gắn kết giữa các đảng viên.
Bí thư Chi bộ ấp Cái Cối Lâm Văn Bé Năm, cho biết: “Sau cuộc họp chi bộ, mỗi đảng viên đều tự nguyện đóng góp ít nhất 80.000 đ/tháng vào mô hình “Tình đồng chí”. Hơn 2 tháng qua, chi bộ có 3 trường hợp đảng viên gặp khó khăn, bệnh tật và nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ mô hình”.
Xúc động khi nhận được sự quan tâm cả vật chất và tinh thần từ mô hình “Tình đồng chí”, đảng viên Sơn Văn Đêm, cán bộ hưu trí đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Cái Cối chia sẻ: “Vừa qua, tôi bị thiếu máu não phải nhập viện điều trị, được các đồng chí đảng viên ở đảng bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng. Tôi thật sự cảm động và càng thấy rõ hơn nghĩa tình đồng chí trong hoạn nạn, khó khăn”.
Không chỉ ở chi bộ ấp, tinh thần “Tình đồng chí” còn lan tỏa mạnh mẽ đến các chi bộ trường học. Đảng viên Hồng Thị Kim Ân- Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Long Vĩnh C cho biết: “Chi bộ có 23 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên là dân tộc Khmer. Khi triển khai mô hình “Tình đồng chí”, tất cả các đảng viên đều đồng tình hưởng ứng cao và tự nguyện nâng mức đóng góp từ 80.000 đ/tháng lên 160.000 đ/tháng. Riêng tôi, góp gấp đôi để nêu gương.
Còn với đảng viên Sơn Thị Cẩm Linh, giáo viên cùng trường, phấn khởi nói: “Tôi rất tự hào khi một phần đóng góp nhỏ bé của mình giúp lan tỏa yêu thương, gắn kết tình đồng chí, đồng đội với nhau. Khi người thân tôi bị tai nạn, Đảng ủy và đảng viên ở các chi bộ khác cũng thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ thuốc men, tôi thấy rất ấm lòng”.
...Tiếp thêm tinh thần vượt khó
Giữa nhịp sống bình dị nơi xã đảo Long Vĩnh, ngọn lửa “Tình đồng chí” vẫn âm ỉ cháy, không chỉ trong những buổi sinh hoạt chi bộ, mà còn trong từng việc làm, hành động cụ thể về học tập và làm theo Bác ở địa phương.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh Thái Thị Mỹ Dung, mô hình “Tình đồng chí” được phát động từ tháng 7/2025, nhằm cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mô hình được triển khai với phương châm “Chia sẻ trong đồng hành- Gắn bó trong nghĩa tình”.
Mỗi đảng viên tự nguyện đóng góp ít nhất 20.000 đ/tuần; hàng tháng, trong những buổi chào cờ đầu tuần, bí thư của 19 chi bộ sẽ tổng hợp và nộp về quỹ chung để kịp thời hỗ trợ đảng viên hoặc thân nhân gặp khó khăn, bệnh tật, hoạn nạn hay có tang sự.
Ngay tuần đầu phát động, hơn 80 đảng viên khối hành chính ở xã đã tiên phong hưởng ứng đóng góp mỗi người 100.000đ, riêng 3 đồng chí Thường trực Đảng ủy xã đóng góp 500.000 đ/người như một hành động nêu gương, tiếp thêm sức mạnh lan tỏa phong trào. Chỉ sau 9 tuần, mô hình đã huy động được gần 50 triệu đồng hỗ trợ 18 trường hợp đảng viên và người thân trong cơn hoạn nạn.
Không dừng lại ở việc giúp nhau bằng vật chất, mô hình còn vận động xã hội hóa xây dựng 6 căn nhà “Tình đồng chí”, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng hỗ trợ cho đảng viên gặp khó khăn về nhà ở, giúp họ an cư, ổn định cuộc sống.
“Tình đồng chí” nơi xã đảo được nhen nhóm lên từ những tấm lòng thiện nguyện, tiếp thêm sức mạnh cho hành trình xây dựng Đảng bộ Long Vĩnh ngày càng đoàn kết, vững mạnh- không chỉ bằng những con số trong báo cáo, mà bằng nghĩa tình đồng chí sâu nặng, chan hòa trong nhịp sống đời thường.
Bài, ảnh: SỐC KHA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin