Phấn đấu xây dựng xã Thới Thuận đạt chuẩn đô thị loại V 

13:20, 17/09/2025

Ông Nguyễn Thanh Phong- Bí thư Đảng ủy xã Thới Thuận cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đột phá- Phát triển” để toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân “đồng sức, đồng lòng” góp phần phát triển toàn diện về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương”. 

Xã viên HTX Thủy sản Rạng Đông thu hoạch nghêu.
Xã viên HTX Thủy sản Rạng Đông thu hoạch nghêu.

Tiềm năng, lợi thế mới của Thới Thuận 

Xã Thới Thuận hiện có 10 ấp, hơn 5.200 hộ, với gần 16.500 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 23 chi bộ, với 450 đảng viên là hạt nhân nòng cốt, tiên phong, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. 

Ông Nguyễn Thanh Phong- Bí thư Đảng ủy xã Thới Thuận cho biết, từ sau đại hội đảng bộ, cơ cấu, tổ chức bộ máy theo chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, tinh thần đoàn kết nội bộ cao. Với quyết tâm chính trị mới, tập thể Đảng ủy xã đã đánh giá đúng, nhận định và đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, phương hướng để xã Thới Thuận “đột phá- phát triển” toàn diện, nhanh và bền vững. Xã có chiều dài bờ biển gần 30km- đây là lợi thế lớn trong phát triển kinh tế.

Đại hội xác định trọng tâm là phát triển kinh tế biển, với các mô hình kinh tế đã định hình và đang phát triển mạnh mẽ, ổn định và thích ứng với biến đổi khí hậu như: mô hình trồng hoa màu phủ bạc, nuôi tôm công nghệ cao, nuôi sò huyết và nuôi hàu thương phẩm được bà con tận dụng diện tích mặt nước ven biển, ven sông, kênh, rạch để thả nuôi… mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Xã Thới Thuận có 2 HTX nghêu: HTX Đồng Tâm và HTX Rạng Đông. Đây là 2 HTX hoạt động hiệu quả và có doanh thu cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội và công tác an sinh xã hội của cả tỉnh và trên địa bàn. Số liệu thống kê tại đại hội đảng bộ xã, doanh thu của 2 HTX trong nhiệm kỳ 2020-2025 trên 400 tỷ đồng. Theo Bí thư Đảng ủy xã Thới Thuận Nguyễn Thanh Phong, đây là nguồn thu ngân sách chính của xã và góp phần vào công tác an sinh xã hội rất lớn của địa phương. 

“Đón đầu” tuyến vành đai động lực ven biển 

Theo Bí thư Đảng ủy xã- Nguyễn Thanh Phong, cả 2 địa phương trước đây đều đạt chuẩn xã NTM nên giao thông nông thôn được đầu tư khá đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng nông sản, thủy sản của người dân. Trong giải pháp và phương hướng phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy xã đã xác định tiếp tục đầu tư công trình giao thông kết nối nội bộ giữa 2 địa phương Thới Thuận và Thừa Đức cũ bằng công trình cầu cống Bể. Đây là công trình quan trọng, nhằm tạo động lực mới thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ kinh tế biển của địa phương.

Song song đó, Thới Thuận chủ động “đi trước, đón đầu” khi tuyến vành đai động lực ven biển hoàn thành, từ QL57C sẽ kết nối và tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển mạnh hơn nữa về du lịch biển như: bãi biển Thừa Đức, điểm du lịch cộng đồng Lê Phong ở ấp Thừa Trung; điểm du lịch Anh Trưởng ở ấp Thừa Lợi, xây dựng đạt các sản phẩm OCOP 3 sao, các mặt hàng nông, thủy sản của địa phương nhằm quảng bá sản phẩm cho khách du lịch khi đến tham quan như: mắm ba khía Ngọc Ánh và Homestay Nhà ngoại; mắm nghêu, mắm tôm của hộ kinh doanh bà Trần Thị Thanh Vân, nghêu sạch của HTX Thủy sản Đồng Tâm.

Theo Bí thư Đảng ủy xã- Nguyễn Thanh Phong, trong định hướng phát triển du lịch, địa phương đã xây dựng mô hình du lịch sinh thái và trải nghiệm với việc cho du khách trực tiếp tham gia khai thác nghêu và thưởng thức nghêu sạch tại bãi biển của 2 HTX, cùng với đó là tham quan và trải nghiệm công trình điện gió…

  • Nghề sản xuất, quản lý và khai thác nghêu Bến Tre đã được Hội đồng Quản lý biển quốc tế công nhận đạt tiêu chuẩn chứng nhận MSC. Theo đó, thời gian chứng nhận từ 23/5/2024-22/5/2029.
  • Đây là lần thứ 3 nghề quản lý và khai thác nghêu Bến Tre đạt chứng nhận này. Trước đó, năm 2009, nghêu Bến Tre đạt chứng nhận MSC và được duy trì công nhận lần hai đến năm 2016.

Với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã Thới Thuận đã đề ra nhiều chỉ tiêu phát triển trong “kỷ nguyên mới” như: Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 151 triệu đồng/năm, 100% chi bộ đạt chuẩn “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ 4 tốt”, chi bộ ấp đạt “trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Xây dựng xã Thới Thuận sớm đạt chuẩn đô thị loại V- đô thị biển và xã NTM hiện đại. 

 Bài, ảnh: THÀNH LẬP

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh