Chiều 11/9, UBND xã Mỹ Chánh Hòa tổ chức lễ đón bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với 3 cây Gừa trong khuôn viên Nông trại Hải Vân – Sân chim Vàm Hồ (ấp Tân Quý, xã Mỹ Chánh Hòa).
![]() |
Ông Lê Chí Linh- đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao bằng công nhận cây Di sản cho đại diện Nông trại Hải Vân Sân chim Vàm Hồ. |
3 cây Gừa (tên khoa học Ficus microcarpa L.f.) mọc tự nhiên, có độ tuổi từ 100 đến trên 200 năm, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển rừng Vàm Hồ. Theo người dân địa phương, từ nhiều thập kỷ trước, các cây Gừa này đã hiện diện và phát triển mạnh mẽ cùng hệ sinh thái nơi đây.
Kết quả khảo sát của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho thấy, cây Gừa lớn nhất trên 200 tuổi, cao 25m, chu vi thân 7,3m, tán rộng 72,8m. Hai cây còn lại đều trên 100 tuổi. Các cây Gừa đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng ngập mặn: là nơi sinh sống của nhiều loài rêu, địa y, nấm; cung cấp thức ăn cho chim, cò; tạo lớp lá mục bổ sung dinh dưỡng cho đất; đồng thời thu hút nhiều loài chim, côn trùng đến cư trú.
Cùng ngày, UBND xã An Hiệp tổ chức đón bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho 2 cây Da hơn 100 năm tuổi, hiện mọc bên hông Miễu Bà (ấp Giồng Sao).
Tin, ảnh: THẠCH THẢO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin