“Ưu tiên nuôi con bằng sữa mẹ- Tạo dựng hệ thống hỗ trợ bền vững”

16:15, 07/08/2025

Đó là chủ đề của Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ tổ chức từ ngày 1-7/8, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ và bền vững cho các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. 

Nên duy trì việc bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục bú đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn.
Nên duy trì việc bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục bú đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn.

Cho trẻ bú sớm 1 giờ đầu sau sinh

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tất cả trẻ sơ sinh- dù sinh thường hay sinh mổ, đều nên được bú mẹ trong vòng 1 giờ đầu sau sinh mang lại rất nhiều lợi ích cho mẹ và bé, giúp trẻ tận dụng hết nguồn sữa non quý. Đồng thời, hạn chế nguy cơ đối với cả hai mẹ con.
Tại Khoa Sản BVĐK Vĩnh Long, vừa đón con gái nhỏ chào đời, chị Lưu Thị Thanh Nhi (phường Phước Hậu) thực hiện phương pháp “da kề da” theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế để mong sớm có sữa về cho con trong những ngày tháng đầu đời. Vì chị hiểu sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá. 

Với chị Võ Ngọc Hân (xã Long Hồ), những giờ đầu sau sinh là khoảng thời gian đầy áp lực. Con liên tục khóc nhưng không biết con khóc lý do gì? Không biết sữa có về đủ cho con không? Cảm giác lo lắng, mệt mỏi sau ca đau mổ khiến chị thêm căng thẳng.

“Trước đó tôi đã tìm hiểu biết lợi ích của việc cho con bú mẹ sớm nên dù đau, cũng kiên trì cho con bú. Mỗi lần cho con bú, tôi cảm thấy vết mổ bớt đau và rất hạnh phúc”- chị Hân cho biết.

Theo BS.CK2 Trần Mỹ Dung- Trưởng Khoa Sản BVĐK Vĩnh Long, sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo nhất lại dễ tiêu hóa, dễ hấp thu, giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và trí tuệ.

“Cho trẻ bú ngay trong vòng 1 giờ đầu sau sinh là thời khắc vàng để bắt đầu hành trình nuôi con bằng sữa mẹ. Lúc này, bé được nhận dòng sữa non quý giá giàu kháng thể, tăng cường miễn dịch và giúp mẹ sớm có sữa về. Việc tiếp xúc da kề da giữa mẹ và bé ngay sau sinh, cho trẻ bú sớm và thường xuyên là những bước chăm sóc thiết yếu giúp kích thích tiết sữa mẹ, tăng cường gắn kết mẹ con, giảm biến chứng sau sinh”- BS Trần Mỹ Dung cho biết.

BS.CK2 Phạm Thị Linh- Trưởng Khoa Hậu sản, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ chia sẻ, dung tích dạ dày của trẻ sơ sinh rất bé nên nhu cầu “thực phẩm” rất ít. Cụ thể, trong ngày đầu tiên chào đời, dưới 24 giờ sau sinh, trẻ chỉ cần từ 5-7ml sữa; ngày thứ 2, trẻ cần từ 10-13ml sữa và đến ngày thứ 5, em bé chỉ cần khoảng 50ml sữa.

“Vì vậy, các mẹ không nên quá lo lắng về việc trẻ sẽ bị đói ngay khi chào đời. Việc cần thiết trước hết, mẹ hãy cho trẻ bú sữa mẹ càng sớm càng tốt, tốt nhất là 1 giờ đầu sau sinh. Sau đó, mẹ cho trẻ bú theo nhu cầu, bất kể ngày đêm. Thời gian mỗi cử khoảng 15-20 phút. Mẹ nên nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, không cần bổ sung thức ăn hay đồ uống khác và nên cai sữa khi trẻ đã được ít nhất 24 tháng tuổi”- BS Phạm Thị Linh khuyến cáo.

Duy trì nguồn sữa mẹ

Theo các bác sĩ, các mẹ hãy kiên trì cho con bú mẹ. Không có loại sữa nào đầy đủ thành phần và tốt cho con bằng sữa mẹ. Sữa mẹ chứa tất cả các chất dinh dưỡng và kháng thể mà bé cần. Sữa mẹ làm giảm nguy cơ bị bệnh đái tháo đường và bệnh bạch cầu ở trẻ em, bảo vệ trẻ khỏi sự nhiễm trùng hô hấp, tai và một số bệnh dị ứng như hen suyễn, chàm.

Thời gian qua, tại Vĩnh Long, các cơ sở y tế có khoa sản, nhi và các trạm y tế trên toàn tỉnh duy trì hoạt động tư vấn cho phụ nữ mang thai và bà mẹ sau sinh về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ. Thực hiện chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ được bú mẹ sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. Không cho trẻ sơ sinh uống gì khác ngoài sữa mẹ, ngoại trừ khi có các chỉ định điều trị. Không cho trẻ sơ sinh sử dụng núm vú giả.

Ngoài ra, sữa mẹ còn có vai trò giúp phát triển hệ miễn dịch tự nhiên của bé bằng cách tạo điều kiện cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển, giúp diệt trừ các vi khuẩn có hại, từ đó đẩy lùi nguy cơ nhiễm trùng và bệnh tật… Trẻ sinh thiếu tháng được nuôi bằng sữa mẹ sẽ phát triển hơn những trẻ được nuôi bằng sữa bột.

“Do đó, khi cho con bú, điều trước tiên cần phải quan tâm là người mẹ cần phải ăn đủ chất, đủ dinh dưỡng; uống đủ, ngủ đủ giấc và tinh thần thoải mái. Ngoài chế độ ăn uống tốt, điều quan trọng thứ hai là tinh thần của mẹ lúc nào cũng phải vui vẻ, lạc quan và tin tưởng mình đủ sữa và nuôi con khỏe mạnh.

Tâm trạng buồn, lo lắng sẽ ức chế việc tiết sữa vì trung tâm điều khiển việc tiết sữa là bộ não. Điều này không chỉ phụ thuộc mẹ mà còn phụ thuộc vào ba và các thành viên khác trong gia đình”-BS.CK2 Trần Mỹ Dung lưu ý.

 Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh