Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và phát huy sức mạnh tổng hợp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trà Côn đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025. Những kết quả này là nền tảng vững chắc để xã bước vào nhiệm kỳ mới với tầm nhìn xa hơn, quyết tâm cao hơn và mục tiêu phát triển bền vững.
![]()  | 
		
| Mô hình nuôi lươn không bùn của chú Vũ Phục Hưng mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. | 
“Điểm sáng” trong công tác giảm nghèo
Về xã Trà Côn hôm nay mới thấy được sự đổi thay đáng kể, nhiều nhà tường kiên cố được xây dựng, người dân chí thú vươn lên phát triển kinh tế, đời sống của người dân ngày càng sung túc hơn.
Đưa chúng tôi đến thăm các hộ gia đình thoát nghèo, có ý chí vươn lên, chị Dương Thị Như Huyền- Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Côn cho hay, thời gian qua, thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương, Hội LHPN xã đã hỗ trợ cho hơn 200 hộ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 14 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay này, các gia đình đã trồng cam, nuôi bò… để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống.
Trong căn nhà kiên cố, khang trang vừa được xây mới năm qua, chị Trương Hồng Đào (ấp Tường Ngãi) không khỏi phấn khởi khi có nơi “che mưa, che nắng”.
Là hộ cận nghèo, lại cần cù làm ăn nên gia đình chị đã được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Với số vốn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị nuôi 2 bò mẹ và trồng 3,5 công cam. Với nỗ lực vươn lên, gia đình chị đã thoát cận nghèo, tích cóp xây dựng được căn nhà mới. Chị Đào cười hiền: “Chính sự quan tâm của địa phương mà vợ chồng tui mới có điều kiện làm ăn, kinh tế ổn định hơn”.
Cũng như gia đình chị Đào, gia đình chị Lê Thị Tuyết Hương (ấp Tường Nhơn) cũng thoát nghèo nhờ được hỗ trợ xây nhà mới và vốn vay ưu đãi nuôi 2 con bò cái sinh sản. “Nhờ địa phương quan tâm hỗ trợ mà gia đình tui có cuộc sống đỡ hơn trước rất nhiều, mừng lắm. Giờ tôi còn đan thảm lục bình cùng với chăn nuôi bò để nuôi con cái tiếp tục ăn học”- chị chia sẻ.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Trà Côn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo và công tác an sinh xã hội. Từ đó, tạo nên những “điểm sáng” trong công tác giảm nghèo bền vững.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Côn Lê Đình Thi cho biết: Kết quả, 5 năm, đã giảm 903 hộ nghèo. Đến nay, toàn xã còn 80 hộ nghèo (chiếm 0,4% so với tổng số hộ), đạt 600% so nghị quyết; còn 294 hộ cận nghèo, chiếm 2,75% so với tổng hộ.
Tạo động lực bứt phá
Chúng tôi về thăm mô hình nuôi lươn không bùn của chú Vũ Phục Hưng ở ấp Trà Ngoa (xã Trà Côn). Trong khuôn viên nhà, chú Hưng xây hành chục ô xi măng để nuôi lươn, trên mỗi ô chứa đều có mái che, điện chiếu sáng và hệ thống cấp thoát nước.
Theo chia sẻ của chú Hưng, từ 10 ô ban đầu, đến nay mô hình nâng lên 40 ô, với khoảng 200.000 con lươn. “Quá trình nuôi lươn không bùn trong vòng 8 tháng thì có thể xuất bán nhưng để thịt lươn săn chắc và ngon hơn, tôi thường nuôi từ 12-14 tháng. Cứ 10 ô khi xuất bán sẽ được khoảng 7 tấn lươn thương phẩm và có giá bán trung bình khoảng 90.000 đ/kg lươn. Nhờ mô hình này mỗi năm, gia đình tôi có thu nhập ổn định hơn”- chú Hưng phấn khởi nói.
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Côn Lê Đình Thi, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, bên cạnh, đột phá trong công tác giảm nghèo, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển. Theo đó, kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, với nhiều mô hình hiệu quả.
Đường sá được đầu tư khang trang, đi lại thuận tiện, người dân địa phương còn chung tay xây dựng những tuyến đường hoa đẹp mắt.
Những kết quả tích cực trên tạo “đòn bẩy” để địa phương vững bước vào nhiệm kỳ mới. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Côn Lê Đình Thi nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2025-2030, với tầm vóc mới và không gian phát triển lớn hơn, xã tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường, tạo động lực cho xã phát triển nhanh, hài hòa, bền vững trong thời gian tới.
 Bài, ảnh: CẨM HUỆ- TUYẾT NGA 
 


						
						
						
						
						
					 
					 
					 
					 
      
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin